Minh tinh "trúng số" độc đắc nhất Vbiz

Nữ hoàng nhan sắc Thẩm Thúy Hằng có một sự nghiệp vượt ra ngoài biên giới và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Với bà, có lẽ cuộc đời đúng là thảm hoa hồng.

Ngay từ những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, đã có những diễn viên Việt Nam thành danh ở thị trường Châu Á và thậm chí là ở cả Hollywood. Một số người trong số họ đã có được một cuộc sống viên mãn, tuy nhiên, cũng có người vì thế mà phải chịu nhiều oan trái, phải tha hương và mất nơi đất khách quê người.

Chuỗi bài Sao Việt bước ra thế giới: vinh quang và cay đắng sẽ điểm lại cuộc đời, sự nghiệp cũng như những góc khuất trong cuộc đời của một số diễn viên Việt tạo được nhắc tới trên thị trường điện ảnh quốc tế.

Viên ngọc không tì vết

Thẩm Thúy Hằng được mệnh danh là Nữ hoàng nhan sắc. Vào những năm 60, 70 vẻ đẹp của bà được coi là chuẩn mực của người phụ nữ Sài Gòn nói riêng và cả miền Nam nói chung.

Sở hữu một nhan sắc "chim sa cá lặn" đồng thời lại có một sự nghiệp điện ảnh, sân khấu huy hoàng, là phu nhân của ông Nguyễn Xuân Oánh một trong những người quyền lực nhất chính quyền Sài Gòn nhưng Thẩm Thúy Hằng lại gần như không vướng phải bất cứ scandal nào. Bà là một minh tinh mà có lẽ về sau này, người đời vẫn còn nhắc tới với sự ngưỡng mộ.

Minh tinh "trúng số" độc đắc nhất Vbiz - 1

Thẩm Thúy Hằng được coi là chuẩn mực của vẻ đẹp mà mọi phụ nữ thời đó muốn sở hữu

Bước qua đỉnh vinh quang, Thẩm Thúy Hằng tu hành, ăn chay trường và lánh xa chốn ồn ào. Sau nhiều năm ngẫm nghiền kinh Phật và giáo lý, Thẩm Thúy Hằng đã trở thành một đệ tử rất uyên bác, thẩm thấu nhiều về Phật pháp. Bà cũng thường xuyên thực hiện những hoạt động từ thiện.

Hiện tại, gương mặt của Thẩm Thúy Hằng đã bị biến dạng rất nhiều do can thiệp dao kéo. Trong những lần đi từ thiện hay tới viếng đám tang của NSND Phùng Há, bà thường che mặt rất kín. Tuy nhiên, trong một sự kiện cách đây không lâu, bà đã bình thản chụp ảnh cùng các nghệ sỹ khác. Có lẽ, bà đã vượt qua được những lo lắng, sân si của đời thường để tìm được bình yên thật sự trong tâm hồn.

Sự nghiệp huy hoàng

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng. Bà sinh ra trong tại Hải Phòng nhưng lại theo gia đình di cư vào nam và định cư tại Long Xuyên. Vào năm 1958, khi mới 16 tuổi, bà trốn cha mẹ đi ghi tên dự tuyển diễn viên cho bộ phim "Người đẹp Bình Dương".

Dù liều lĩnh và háo hức như thế, nhưng khi tới dự tuyển, thấy có quá nhiều nữ tài tử, ca sỹ nổi tiếng lúc bấy giờ như Kim Vui, Khánh Ngọc, Mộng Tuyết, Thu Trang, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh… cô gái 16 tuổi đã chùn bước và quyết định bỏ thi. Rất may, khi chạy ra ngoài, bà chủ hãng phim Mỹ Vân đã phát hiện ra Thẩm Thúy Hằng. Nhan sắc kiêu sa nhưng khôi nguyên của cô nữ sinh rất phù hợp với vai diễn mà bà đang tìm kiếm cho bộ phim "Người đẹp Bình Dương".

Minh tinh "trúng số" độc đắc nhất Vbiz - 2

16 tuổi, ngay trong vai diễn chạm ngõ điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng đã gặt hái được thành công rực rỡ

Thế là, vai Tam Nương trong bộ phim "Người đẹp Bình Dương" đã tạo bàn đạp đưa Thẩm Thúy Hằng tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh. Trong những năm 50, 60 của thế kỷ trước, bà là diễn viên được mời tham gia nhiều phim nhất. Không những thế, catse của bà còn đạt mức kỷ lục. Nhiều phim, bà được trả 1 triệu đồng tiền Sài Gòn (tương đương với việc trúng vé số độc đắc lúc bấy giờ).

Năm 1969, Thẩm Thúy Hằng đứng ra thành lập nhóm làm phim riêng mang tên Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của Hãng Vilifilms sau này. Thành công của các bộ phim như "Chiều kỷ niệm", "Nàng", "Ngậm ngùi" đã đưa tên tuổi của Thẩm Thúy Hằng một nấc thang mới.

Thẩm Thúy Hằng tham dự nhiều liên hoan phim của Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia...Trên cương vị nhà sản xuất, bà cũng thực hiện nhiều phim hợp tác với Mỹ, Philippines, Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản... Cái tên Thẩm Thúy Hẳng lên tột đỉnh vinh quang khi bà 2 lần đoạt giải diễn viên xuất sắc Á châu tại Đại hội điện ảnh Đài Bắc, Ảnh hậu Á châu trong Đại hội điện ảnh Á châu tổ chức tại Hong Kong và Đài Loan năm 1972 – 1974.

Sau 1982, bà được phong tặng “Nữ diễn viên khả ái nhất” tại Đại hội điện ảnh Moscow và Tashkent (Liên Xô).

Không chỉ điện ảnh, tài năng của Thẩm Thúy Hằng còn được thể hiện trong lĩnh vực sân khấu. Bà cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò như viết kịch bản, dàn dựng và đóng vai chính.

Minh tinh "trúng số" độc đắc nhất Vbiz - 3

Thẩm Thúy Hằng có một sự nghiệp huy hoàng không chỉ trong nước mà còn cả trong khu vực Châu Á

Hạnh phúc trọn vẹn

Năm 1959, khi mới 17 tuổi và bắt đầu được chú ý với bộ phim "Người đẹp Bình Dương", Thẩm Thúy Hằng đã lập gia đình với một người lớn hơn 2 tuổi theo sự sắp xếp của mẹ và các anh trai. Cuộc hôn nhân thiếu tình yêu này đã tan vỡ 5 năm sau đó. Hai người có chung với nhau một người con.

Năm 1970, Thẩm Thúy Hằng tái hôn với Phó Thủ tướng chính quyền Sài GònTony Nguyễn Xuân Oánh. Ông Oánh là một trí thức được đáng giá rất cao. Ông từng học Havard là là tiến sỹ kinh tế.

Minh tinh "trúng số" độc đắc nhất Vbiz - 4

Cuộc sống hạnh phúc bên Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Xuân Oánh đã giúp cho sự nghiệp của Thẩm Thúy Hằng thêm thăng hoa

Cuộc hôn nhận hạnh phúc với Tiến sỹ Nguyễn Xuân Oánh đã giúp cho Thẩm Thúy Hằng bước lên đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Sau ngày Sài Gòn giải phóng 30.4.1975, mặc cho bao nhiêu kẻ đe dọa, xúi giục, kích động bỏ Sài Gòn di tản, vợ chồng nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng - GS-TS Nguyễn Xuân Oánh vẫn cương quyết ở lại với đất nước. Sự lựa chọn của họ khi đó mang tính chất lịch sử.

Minh tinh "trúng số" độc đắc nhất Vbiz - 5

Thẩm Thúy Hằng được phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú vì những đóng góp trong nghệ thuật

Không những thế, Thẩm Thúy Hằng tiếp tục tham gia những bộ phim điện ảnh cách mạng cũng như sân khấu. Bà được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú. Còn ông Oánh lại hăng hái tham gia vào lĩnh vực đổi mới đất nước. Ông từng là cố vấn kinh tế cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Ông cũng được bầu vào Trung ương Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau một cơn đau tim, ông Nguyễn Xuân Oánh đã ra đi vào ngày 29/8/2003, tại TPHCM, thọ 82 tuổi.

GS-TS Nguyễn Xuân Oánh và NSƯT Thẩm Thúy Hằng có 4 người con trai. Hiện tại, họ sinh sống ở ngước ngoài và rất thành đạt.

Xem diễn xuất của Thẩm Thúy Hằng trong trích đoạn phim Sóng Tình:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Sao Việt: vinh quang và cay đắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN