Minh Béo: Tôi vẫn “mồ côi” người yêu

“Vợ chồng là do duyên số. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đề ra một tiêu chí nào cho người yêu chỉ cần người đó chọn mình là vui rồi. Có lẽ cao số nên giờ này tôi vẫn còn mồ côi người yêu” – diễn viên hài Minh Béo chia sẻ.

Gặp Minh Béo khi anh vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở nước ngoài về và đang bận rộn lo cho sân khấu riêng chuẩn bị ra mắt.

Anh nhắc lại câu nói quen thuộc: “Người yêu của tôi là khán giả” trong buổi trò chuyện. Vì thế, việc anh bận rộn chạy show nước ngoài, mở sân khấu hay chuẩn bị cho các dự án mới mục đích lớn nhất là để phục vụ khán giả.

May mắn vì chưa tham gia phim hài nhảm nào

Một năm với nhiều chuyến đi nước ngoài lưu diễn cho kiều bào xa tổ quốc, anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm được?

Tôi thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi chỉ trong một năm mà được lưu diễn tại lưu diễn 5 lần ở Mỹ , 1 lần tại Anh và 1 chuyến đi khắp 7 nước châu â như: Pháp, Đức, Ý, Cộng hòa Séc, Nga , Ba Lan, Bỉ…

Qua mỗi lần biểu diễn, tôi đã nhận được tình cảm của kiều bào rất sâu đậm, được tận mắt nhìn thấy những cảnh đẹp của thế giới, được học hỏi kinh nghiệm từ những chuyến đi xa. Những ân tình của khán giả đó không phải nghệ sỹ nào cũng có được.

Minh Béo: Tôi vẫn “mồ côi” người yêu - 1

Năm qua Minh Béo đã có dịp xuất ngoại biểu diễn cho đồng bào nước ngoài liên tục

Cho đến giờ, khi nhớ lại kỉ niệm nào là sâu sắc nhất với anh trong chuyến đi lưu diễn đó?

Đó là trong 1 chương trình đại nhạc hội gala cười tại Berin, Đức khi MC cho khán giả giao lưu tìm hiểu về Minh Béo và chương trình Lục lạc vàng trong 15 phút. Khán giả hải ngoại khi xem chương trình này qua VTV4 còn nhờ tôi mang tiền về Việt Nam để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Khi biết được tôi ngoài vai trò diễn viên, MC, ca hát còn từng tham gia Bước nhảy hoàn vũ nhiều người còn giành nhau để được cùng nhảy với tôi. Có một kỉ niệm khá vui đó là khi nhảy chung, tôi vô tình giẫm phải chân, một chị ngạc nhiên hỏi: Sao thấy trên ti vi nhảy đẹp và điêu luyện lắm mà. Lúc đó tôi chỉ cười và giải thích: Chị ơi em học lỏm thôi. Phải đúng điệu, đúng nhạc thì em mới nhảy được.

Nhiều người hâm mộ trong nước có phần tiếc nuối vì anh mải chạy show nước ngoài mà khá im hơi lặng tiếng ở trong nước, anh nghĩ sao về điều này?

Theo tôi đi diễn ở nước ngoài là để mở rộng thị trường 1 phần đồng thời để mình suy nghĩ tìm nhiều sáng tạo mới cho những vai diễn sắp tới. Mặc dù vậy tôi cũng cố gắng liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình trong nước.

Đôi lúc mình cũng nên hoạt động bí mật với khán giả vì nếu xuất hiện nhiều quá cũng trở nên bình thường, không có cái mới. Tết này khán giả sẽ gặp lại một Minh Béo hoàn toàn mới.

Cũng khá lâu kể từ sau liveshow năm 2010, anh cũng ít có các sản phẩm âm nhạc hay bộ phim nào thực sự đình đám dù ai cũng thấy anh đang ôm đồm khá nhiều việc?

Vì tôi chưa thấy hài lòng hoàn toàn với những bài hát trong album nên đang cố gắng chọn lọc, tìm tòi nhiều sáng tác hay hơn. Nếu không thay đổi thì trong tháng 4 này tôi sẽ cho ra mắt album vol 4 có chủ đề Tâm sự anh hề do NSND Viễn Châu viết tặng riêng cho mình.

Cả năm qua, tôi cũng chỉ nhận duy nhất một bộ phim truyền hình Cô nàng nặng cân. Đó là một vai già đầu tiên của tôi trên màn ảnh nhỏ và đang được khán giả rất yêu thích.

Tôi cũng có tham gia phim điện ảnh Bước khẽ đến hạnh phúc được đao diễn Lưu Trọng Ninh đo ni đóng giày cho riêng mình. Đây hứa hẹn là một vai diễn rất lạ sẽ được chiếu trong năm 2013.

Riêng năm qua tôi đã từ chối đến 8 bộ phim truyền hình, 6 chương trình truyền hình thực tế vì những vai diễn đều lặp lại những gì tôi từng đảm nhận trước đây hoặc do chương trình không hợp.

Minh Béo: Tôi vẫn “mồ côi” người yêu - 2

Anh cũng hạn chế nhận lời đóng phim vì kịch bản không ưng ý

Nhiều diễn viên hài dù tất bật đến mấy nhưng họ vẫn tranh thủ nhận đóng phim, đặc biệt là phim Tết. Anh có vẻ như khá thờ ơ với những dự án này?

Tôi chỉ nhận kịch bản phim và vai hay, phù hợp thôi chứ không chạy theo thị hiếu nhất là những bộ phim chỉ cần mình tham gia để có thể lôi kéo khán giả đến rạp. Tôi xác định nếu nhận phim chiếu rạp thì tất nhiên vai đó phải độc đáo.

Chính vì thế, tôi may mắn là chưa bao giờ tham gia một bộ phim hài nhảm nào. Tôi quan niệm mình làm phim vì khán giả và phải chịu trách nhiệm trước khán giả.

Tết đến, tôi cũng xuất hiện khá nhiều trên các chương trình truyền hình, được khán giả yêu mến và tôi cảm thấy hài lòng về điều đó.

Bận chạy show như thế, ai cũng thấy anh giảm cân rõ rệt. Anh thấy hài lòng hay lo lắng về vấn đề cân nặng hiện tại của mình?

Hiện tại tôi chỉ còn hơn 90 kg thôi do đi Lục lạc vàng mỗi ngày phải đi bộ trên 20 km. Trong thời gian đi diễn ở nước ngoài, tôi cũng tranh thủ thời gian chạy bộ (mỗi ngày 2 tiếng) và bơi lội (1 tuần 3 buổi). 

Qua Tết này, tôi muốn mình chỉ còn 90kg vì như thế là vừa gọn mà vẫn tròn trịa. Tôi cũng muốn mình vẫn giữ vẻ mũm mĩm nhưng nhưng cũng phải có sức khỏe vì sức khỏe là vàng mà.

Minh Béo: Tôi vẫn “mồ côi” người yêu - 3

Minh Béo muốn mình mãi mũm mỉm để khán giả yêu quý

Người yêu của tôi là khán giả

Được biết, Minh Béo đang dự định mở riêng cho mình một sân khấu kịch.Cơ duyên nào đưa anh đến những suy nghĩ này?

Tôi đã ấp ủ ra sân khấu riêng được gần 3 năm nay từ khi giã từ sân khấu Nhà hát Thế giới trẻ trong cương vị giám đốc nghệ thuật. Tôi nghĩ bản thân mình không phải là người bỏ tiền ra nên rất khó giải quyết mọi việc. Trong thời gian đó, tôi cũng đi tìm nhiều sân khấu khác để đầu tư.

Cơ duyên đến khi giám đốc rạp Vườn Lài có nhã ý mời tôi về làm sân khấu. Tôi nhận thấy mọi thứ đều rất phù hợp, mọi người cùng tâm huyết và cùng chung chí hương nên quyết định đầu tư để biến nó thành một sân khấu biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Mục đích của tôi là nơi đây sẽ trở thành địa điểm biểu diễn phục vụ cho nhiều tầng lớp khán giả khác nhau.

Thời buổi khó khăn này chuyện bung ra làm ăn như thế anh có nghĩ nó cũng là mạo hiểm?

Tất nhiên rồi. Nhưng đôi lúc mạo hiểm cũng có cái hay của nó. Tôi nghĩ chưa chắc tính toán an toàn là thành công vì đôi khi ra thực tế vẫn thất bại.

Được biết, ngay show đầu tiên anh đã bị thua lỗ phần nào. Có khi nào anh cảm thấy nản hay muốn chùn bước?

Từ đầu tôi xác định nếu có bán hết vé mình vẫn lỗ vốn vì đầu tư nhiều mà giá vé rất bình dân. Do đó, tôi xác định liveshow mở màn là để tri ân khán giả. Tôi thấy vui vì khán giả vẫn ủng hộ mình. Bằng chứng là họ sẵn sàng xem từ 19h30 đến tận 1h15 sáng vẫn chưa muốn ra về.

Thất bại là mẹ thành công, chưa bao giờ tôi tính chi li với khán giả vì hiện nay cuộc sống và tình cảm của tôi đều phụ thuộc khán giả. Tôi đã từng nói: “Người yêu của tôi là khán giả” mà. 

Theo tiết lộ gần đây, năm tới anh cũng bay show nước ngoài khá nhiều.Vậy anh sẽ điều tiết công việc như thế nào khi đã có vai mới là ông chủ sân khấu mới?

Nếu công việc sân khấu tiến triển tốt thì tôi mới đi nhưng cũng ít ngày thôi. Khi làm việc gì tôi cũng điều tính rất kỹ lưỡng.  

Biết đâu, tôi ở giá thì sao

Được biết, Minh Béo có hẳn một dinh cư khu vực ngoại thành. Lý do nào khiến anh không chọn cho mình một căn hộ trung tâm để tiện đi lại và làm việc hơn?

Công việc thường ngày đã quá nhiều áp lực và căng thẳng nên khi nghỉ ngơi tôichỉ thích nơi nào tĩnh lặng và mát mẻ. Tôi tâm niệm làm và chơi phải khác nhau. Ngôi nhà này của cả gia đình và tôi cùng chung tay xây đắp chứ không phải của riêng mình.

Minh Béo: Tôi vẫn “mồ côi” người yêu - 4

Vợ chồng là do duyên số

Còn về đời sống cá nhân, ở tuổi này chắc anh cũng phải nghĩ đến việc yên bề gia thất rồi?

Vợ chồng là do duyên số. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đề ra một tiêu chí nào cho người yêu chỉ cần người đó chọn mình là vui rồi. Có lẽ cao số nên giờ này tôi vẫn còn mồ côi người yêu.

Cứ mải mê sự nghiệp, chưa một lần tiết lộ chuyện yêu đương có phải anh quá kín tiếng hay vì khó tính mà chưa chọn được người ưng ý?

Điều này tôi chưa từng tuyên bố và sẽ không bao giờ tuyên bố vì tôi không thích nay tuyên bố cưới người này mai lại ly dị người khác. Im lặng hay kín tiếng cũng là một cách bảo vệ người mình yêu.

Trên báo chí, anh từng chia sẻ mẹ từng dắt anh đi ra mắt cả chục cô. Sau những lần thất bại đó mẹ anh có nản hay còn la rầy con trai?

Mẹ bây giờ vẫn còn hối thúc tôi lấy vợ vì cũng đã 36 tổi rồi nhưng mình biết làm sao khi duyên phận chưa đến. Có khi ở giá luôn vì ế thì sao ?

Cứ đặt ra phép giả sử nhé, nếu có tổ chức đám cưới, anh sẽ làm như nào để thật khôi hài hoặc độc và lạ?

Xin phép cho tôi bí mật mà không bật mí nha. 

Là người mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả, vậy với anh lúc nào là buồn nhất?

Đó là lúc tôi diễn hài mà khán giả không cười nhưng cũng may mắn là rất ít khi bị buồn như vậy.

Người ta thường nói, nghệ sĩ là người vui nhất nhưng cũng cô đơn nhất. Anh thấy câu nói đó có đúng với mình?

Khi trao cho khán giả tiếng cười thì mình chỉ còn lại nỗi buồn thôi. Cuộc đời danh hài luôn là bi kịch mà.

Nhưng không sao, tôi nghĩ gieo nhân nào gặp quả đó. Cô đơn trong sự ấm áp tình thương của khán giả cũng đủ hạnh phúc rồi.

Minh Béo: Tôi vẫn “mồ côi” người yêu - 5

Cô đơn trong sự ấm áp tình thương của khán giả cũng đủ hạnh phúc rồi

Cứ bận rộn mang tiếng cười đến cho khán giả, vậy Tết đến Minh Béo thường chuẩn bị gì cho riêng cá nhân mình cũng như gia đình?

Thường thì Tết tôi đón giao thừa tại nhà và đi cúng chùa cùng gia đình. Trong đêm giao thừa tôi vẫn được lì xì vì theo phong tục người Hoa thì chưa lập gia đình là vẫn còn là trẻ con.

Sáng mùng 1 nhà tôi còn có tục lệ bói giá. Đó là từ chiều 30, mỗi người sẽ ngâm giá vào dấm, sau đó sáng mùng 1 mở ra xem nếu giá ngóc đầu lên là cả năm đó mình làm ăn được. Tôi còn có thêm bói dưa, nếu bổ ra mà dưa đỏ là năm đó may cả năm.

Nhà tôi cũng thường tự xông đất cho chính mình. Trước giờ giao thừa tôi sẽ đi ra khỏi nhà và sau giao thừa trở về để xông đất cho cả nhà vì như thế năm đó hên xui là do mình không thể  đổ thừa được cho ai hết.

Sau đó từ trưa mùng 1 là tôi đi diễn suốt tới hết tết. 

Ước vọng lớn nhất trong năm 2013 này của Minh Béo là gì?

Tất nhiên tôi mong sân khấu mới của mình sẽ được nhiều khán giả ủng hộ. Thêm vào đó, dự án phim Chuyện tình Mr béo nói về cuộc đời mình ra đúng tiến độ và album vol4 Tâm sự anh hề sẽ được đón nhận.

Một lời chúc đặc biệt mà anh muốn gửi đến khán giả trong năm mới?

Đầu năm mới kính chúc khán giả sẽ nhận được 100 điều hạnh phúc 100 sự may mắn 100 điều thành công và 100 niềm vui vẻ như số kg Minh Béo có 100 kg.

Cảm ơn anh về những chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN