Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar

Để chọn ra được một tác phẩm điện ảnh đoạt giải Phim hay nhất xứng đáng nhận tượng vàng Oscar, một bộ phim phải đạt được những yếu tố dưới đây từ Viện Hàn lâm.

Bỏ phiếu bình chọn

Phim được chọn hay nhất Oscar sẽ do 6.000 hội viên từ Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) bỏ phiếu bình chọn. 

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 1

Giải Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh.

Hội viên là người có thành tích hoặc đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh và được từ 1 - 2 hội viên đề xuất.

Phim được đề cử Oscar

Phim phải được công chiếu thương mại tại một rạp chiếu trong một tuần ở Los Angeles.

5 phim nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ được đề cử và áp dụng cách thức "bỏ phiếu ưu đãi".

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 2

Những bộ phim được dự đoán trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar 2015.

Giải Phim hay nhất từ năm 2010 có số lượng không giới hạn 5 phim, nhiều nhất có thể đến 10 phim. Hội viên từ bất kể nhánh nào của AMPAS đều có thể bỏ phiếu cho Phim hay nhất.

Sau đề cử, Oscar chọn ra giải thưởng

Sau khi đề cử, hội viên AMPAS bỏ phiếu bình chọn ứng viên đoạt giải. Giải Phim hay nhất phải đạt hơn 50% phiếu.

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 3

Những phiếu bầu chọn cho giải Phim hay nhất của Oscar.

Những giải khác chỉ cần nhận được sự đồng thuận cao nhất sẽ đoạt giải. 

Oscar có 6.000 hội viên bỏ phiếu, vì vậy không ai có thể khống chế được số phiếu bầu, do đó, kết quả thường công bằng.

Bỏ phiếu ưu đãi

Bỏ phiếu ưu đãi (Preferential Voting) được áp dụng từ bầu cử chính trị của nước Mỹ vì hiệu quả cao và đỡ tốn kém. 

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 4

Các bộ phim tham gia tranh giải Phim hay nhất Oscar 2015.

Khi có 2 bộ phim cùng "trúng tuyển", hội đồng tuyển chọn sẽ xem xét ưu đãi và xếp hạng: Được ủng hộ nhất xếp nhứ nhất, ủng hộ nhiều thứ hai sẽ đứng thứ nhì... 

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 5

Cách chấm điểm và bình chọn Phim hay nhất Oscar 2015.

Nếu không áp dụng cơ chế bỏ phiếu ưu đãi, AMPAS sẽ phải mất nhiều thời gian với các vòng bình chọn kéo dài hàng tháng trời.

Các hội viên AMPAS bình chọn

Mỗi hội viên đều có tư cách bình chọn ở bất kỳ hạng mục nào. Họ buộc phải xem 5 phim đề cử, tránh bất công cho các tác phẩm khác. Với mỗi hạng mục, một người chỉ được bỏ một phiếu bình chọn.

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 6

Những lá phiếu bầu tại AMPAS.

Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu được AMPAS giao cho tập đoàn kiểm toán nổi tiếng thế giới PWC (Pricewaterhouse Coopers). 

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 7

PWC kiểm phiếu cho AMPAS.

Hoạt động này được khởi xướng từ năm 1953 đến nay. PWC có uy tín và luôn đảm bảo phiếu bầu một cách độc lập và công bằng nhất.

PWC không tiết lộ cụ thể số phiếu cho AMPAS cũng như công chúng mà chỉ đưa ra kết quả cuối cùng được niêm phong lại và gửi trực tiếp đến sân khấu lễ trao giải Oscar.

Ảnh hưởng từ truyền thông và công chúng

Khi giải đề cử được công bố, các công ty điện ảnh sẽ bắt đầu PR để tăng phiếu bình chọn. 

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 8

Việc kiểm phiếu được thực hiện độc lập bởi bên thứ ba (PWC) nên không bị ảnh hưởng từ truyền thông hay giới phê bình.

AMPAS cho rằng, việc làm này không hề ảnh hưởng đến kết quả bình chọn của họ. 

Hơn nữa, hầu hết hội viên của AMPAS đều là những cá nhân làm nghệ thuật xuất sắc hoặc những người trong làng điện ảnh, sẽ không dễ bị tác động từ truyền thông lẫn giới phê bình.

Ngoài ra, việc kiểm phiếu bầu do bên thứ ba phụ trách, khiến việc bình bầu trở nên công bằng hơn.

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 9

Việc bình chọn giải thưởng Oscar diễn ra độc lập và công bằng nhất.

Bình chọn "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất"

Phim nước ngoài làm thế nào để được Oscar chú ý? Mỗi một quốc gia chọn ra một phim duy nhất tham gia hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Phim ở hạng mục này sau khi qua sàng lọc sẽ rút gọn thành danh sách 5 bộ phim đề cử cho vòng cuối.

Ngôn ngữ của các hạng mục

Sau khi kết thúc vòng đăng ký, AMPAS sẽ tuyển từ 320 - 400 tình nguyện viên ở Los Angeles am hiểu ngoại ngữ, phân thành các nhóm từ 80 - 100 người với các nhóm ngôn ngữ khác nhau. 

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 10

Các tác phẩm hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất Oscar 2015.

Mỗi tình nguyện viên từ các nhóm phải xem các phim mà họ được phân công. Họ có thể xem nhiều phim một lúc. 

Nhóm sẽ chấm điểm các phim với thang điểm từ 7 - 10. PWC sẽ tập hợp điểm số và đưa ra phân số trung bình để có danh sách rút gọn 6 phim. Quá trình trên mất ít nhất 3 tháng.

Danh sách rút gọn là gì?

Danh sách này do tình nguyện viên chấm và lựa ra 6 phim - Top 6 và do hội viên phụ trách mảng phim nói tiếng nước ngoài (20 người) chọn ra 3 phim - Top 3, gộp lại thành Top 9 là "danh sách rút gọn".

Việc làm này nhằm đạt sự công bằng đề phòng các nhóm tình nguyện viên bỏ sót các bộ phim hay. City of God (2002) của Brazil hay 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007) của Romania đều là những tác phẩm hay nhưng không lọt vào đề cử từng dấy lên nhiều tranh cãi.

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 11

City of God của Brazil gây tranh cãi vì không được đề cử.

Chọn ra phim được đề cử

Trước khi công bố đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, AMPAS sẽ phân 3 nhóm tại Los Angeles (20 người), New York (10 người) và London (3 người), trong vòng 3 ngày sẽ xem 9 phim trong danh sách rút gọn và bỏ phiếu kín, chọn ra 5 phim đạt đề cử.

Giải mã về giải Phim hay nhất của Oscar - 12

Tượng vàng Oscar.

Chọn ra Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Hạng mục này cũng do toàn bộ hội viên của AMPAS bỏ phiếu, hội viên phải xem qua toàn bộ các phim được đề cử mới được phép bình bầu. AMPAS sẽ gửi danh sách đề cử cho các hội viên để có càng nhiều người bình chọn cho hạng mục này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN