Fast & Furious “đè bẹp” phim Kim Woo Bin ngay trên sân nhà

Bộ phim Twenty của mỹ nam Người thừa kế đã chịu "lép vế" hoàn toàn trước bom tấn đua xe Fast & Furious 7.

Sau một tuần ra mắt, Fast & Furious 7 đã liên tiếp lập hai kỷ lục về doanh thu phòng vé tại thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, sau hai ngày công chiếu ở xứ Kim chi, phim của Vin Diesel đã đột phá với hơn 100.000 lượt người xem, chiếm 43,1% lượng khán giả, đánh bại đối thủ nặng ký Twenty của nam diễn viên Kim Woo Bin ngay trên sân nhà.

Fast & Furious “đè bẹp” phim Kim Woo Bin ngay trên sân nhà - 1

Phim Twenty (phải) của Kim Woo Bin thua Fast 7 ngay trên quê nhà.

Với thành tích trên, Fast & Furious 7 đã lần thứ hai ghi tên mình vào kỷ lục phim có lượng vé bán ra cao nhất trong ngày đầu công chiếu tại xứ Hàn. 

Trong khi đó, Twenty với sự góp mặt của dàn sao trẻ nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc như Kim Woo Bin, Kang Ha Neul, HunHo, Jung So Min... lại ngậm ngùi về vị trí thứ hai với lượng người xem là 82,571 sau 8 ngày "làm mưa làm gió" các rạp chiếu quê nhà (tổng khán giả của Twenty là 1.557,843 lượt người xem). 

Vị trí thứ ba thuộc về Kingsman: The Secret Service/Mật vụ (16.959 lượt khán giả) và Whiplash (16.0101 lượt người xem).

Fast & Furious “đè bẹp” phim Kim Woo Bin ngay trên sân nhà - 2

Fast & Furious 7 đã làm mưa làm gió tại các rạp chiếu Hàn Quốc

Fast & Furious 7 cũng giành thắng lớn tại Bắc Mỹ sau ngày chiếu mở màn hôm 3.4 tại hơn 4.000 rạp chiếu và thu về 15,83 triệu USD, đứng thứ 3 trong các phim có doanh thu cao nhất từ IMAX (sau Iron Man 3 và The Dark Knight Rises).

Trước đó, vào ngày công chiếu của phim hôm 1.4 tại 12 quốc gia trên thế giới, Fast & Furious 7 đã  mang về 16,9 triệu USD (bao gồm 22 quốc gia khác trước đó). 

Fast & Furious “đè bẹp” phim Kim Woo Bin ngay trên sân nhà - 3

Fast & Furious 7 tái hiện thành công hình ảnh nam tài tử quá cố Paul Walker trên màn ảnh

Tiếp nối thành công, hôm 2.4 phim đã công chiếu tổng cộng tại 45 quốc gia, thu về 43 triệu USD, trở thành phim có doanh thu quốc tế cao nhất công chiếu hôm thứ Năm của hãng Universal, phá kỷ lục trước đó mà phần phim thứ 6 từng lập được.

Ngoài ra, Fast & Furious 7  cũng lập kỷ lục trong ngày công chiếu đầu tiên tại 15 quốc gia như Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Ấn Độ, Thái Lan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Fast and Furious Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN