Ê-kip "Mỹ nhân" khẳng định "khỏa thân không trần trụi"

Đạo diễn và nữ chính cho rằng, khán giả không nên kết luận tất cả chỉ qua trailer phim.

Mỹ nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt sau nhiều phim cổ trang lịch sử Việt Nam không được khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, ngay sau khi trailer đầu tiên được tung ra, cư dân mạng đã phát hiện rất nhiều "hạt sạn" trong phim, gây phản ứng trái chiều cho tác phẩm. 

Để làm rõ thực hư chất lượng của Mỹ nhân, cũng như giúp khán giả có một cái nhìn tổng quan hơn về tác phẩm này, người viết đã liên hệ với đạo diễn và diễn viên nữ chính của phim.

Trailer phim "Mỹ nhân"

"Họa tiết trên áo của Nguyễn Phúc Tần không phải là rồng"

Yếu tố bị cư dân mạng soi xét nhiều nhất trong trailer Mỹ nhân là tạo hình của các nhân vật chưa đúng với lịch sử. Trong đó, họa tiết rồng trên áo Thế tử Nguyễn Phúc Tần (do Quách Ngọc Ngoan thủ vai) bị cho là quá xấu, hình thêu không giống con rồng. Một số người còn ví von sự sơ sài trong tạo hình này khiến chú rồng hoàng gia trông chẳng khác nào "rồng chibi" (vẽ Chibi biến hoá từ hình mẫu thật thành hình dạng đơn giản, ngộ nghĩnh, kích thước phần đầu thường lớn hơn rất nhiều phần thân).

Trước bình luận này, đạo diễn Đinh Thái Thụy đã thẳng thắn phản bác. Ông cho biết, ý kiến trên thể hiện cái nhìn sai lệch của một bộ phận khán giả. Theo đúng lịch sử thì áo của chúa không được phép thêu hình rồng, chỉ có vua mới được mặc áo hình rồng mà thôi. Nguyễn Phúc Tần là chúa ở Đằng Trong, họa tiết được thêu trên áo là họa tiết kỳ lân cách điệu.

Ê-kip "Mỹ nhân" khẳng định "khỏa thân không trần trụi" - 1

Đạo diễn Đinh Thái Thụy khẳng định, họa tiết trên áo của thế tử Nguyễn Phúc Tần không phải là rồng

Bên cạnh đó, đạo diễn họ Đinh cũng chia sẻ, ông đã đọc và nắm được hết những phản hồi của khán giả ngay sau khi trailer Mỹ nhân ra mắt. Tuy nhiên, vì muốn mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn nên ê kíp sẽ chờ đến lúc tác phẩm công chiếu sẽ đưa ra những phản hồi chính thức, "để khán giả chưa hiểu hết có thể hiểu tận tình hơn hoặc những chuyên gia phát hiện ra những sai sót thì chúng tôi cũng sẽ lắng nghe và sữa chữa”.

Đạo diễn Mỹ nhân cũng nhấn mạnh: "Khi làm phim, chúng tôi có ekip chuyên gia phục trang, cố vấn lịch sử, cố vấn nghệ thuật rồi tác giả kịch bản cùng thảo luận, xem xét từng chi tiết. Mỹ nhân là một bộ phim lịch sử. Tuy có tình tiết hư cấu nhưng vẫn thiên về chính sử nhiều, vậy nên chúng tôi vẫn phải tôn trọng lịch sử".

"Đừng vội kết luận tất cả qua trailer"

Ngoài những tranh cãi về trang phục của diễn viên, trailer Mỹ nhân còn gây chú ý bởi nhiều cảnh quay nóng bỏng của 3 diễn viên chính. Trong đó, tiêu điểm tập trung vào hoa hậu Triệu Thị Hà - người đẹp ngay từ lần đầu "lấn sân" phim ảnh đã có một vai diễn táo bạo và nhiều thách thức.

Chia sẻ với người viết, Triệu Thị Hà cho biết, là người trực tiếp đảm nhận những cảnh quay trên, cô đánh giá đây là một thủ pháp nghệ thuật. "Tuy là khỏa thân nhưng không hề trần trụi. Cảnh phim được lồng vào bối cảnh rất đẹp, giống như một bức tranh. Theo Hà, có thể do nhiều bạn có ác cảm với những hình ảnh đó nên đã có những phản hồi không tốt mà thôi".

Ê-kip "Mỹ nhân" khẳng định "khỏa thân không trần trụi" - 2

Cảnh quay gợi cảm giữa Triệu Thị Hà và Quách Ngọc Ngoan

Hoa hậu các dân tộc cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh nên Hà cũng phải đắn đo rất nhiều để chấp nhận quay những cảnh đó. Vì bản thân mình là một hoa hậu nên khi cởi toàn bộ 100% như vậy thì nhiều người cũng cho rằng không nên. Tuy nhiên, Hà vẫn quyết định nhận vai này vì mình muốn theo đuổi nghệ thuật nên sẽ chấp nhận những cảnh nude".

Nói về những cảnh quay gợi cảm đóng cùng nam chính Quách Ngọc Ngoan, Triệu Thị Hà cho biết, cô cũng có chút ngại ngùng nhưng trên trường quay, tất cả đều dừng ở một giới hạn cho phép, không có vấn đề gì nhạy cảm.

Ê-kip "Mỹ nhân" khẳng định "khỏa thân không trần trụi" - 3

Hình ảnh Triệu Thị Hà trong trailer "Mỹ nhân"

Trả lời ý kiến cho rằng Triệu Thị Hà vẫn chưa lột tả được vai diễn mà mới chỉ gây ấn tượng bằng cảnh "nóng", cô gái sinh năm 1992 cho biết: “Sau khi phim chính thức ra mắt, vai diễn và khả năng diễn xuất của Hà sẽ được các anh chị đi trước và đạo diễn nổi tiếng đưa ra những nhận xét. Còn bây giờ mới tất cả ý kiến của khán giả chỉ thông qua một trailer. Hà hy vọng mọi người đừng vội kết luận về vai diễn cũng như cả bộ phim”.

Trong Mỹ nhân, Hà vào vai một Thị Thừa, một cô đào hát vô cùng xinh đẹp. Trong một lần vi hành, nhà vua  đã vô tình gặp cô gái này và đem lòng cảm mến.

Vì say mê điệu hát cùng nhan sắc của Thị Thừa, vua đã đưa cô vào cung. Nhưng về sau, vì vua quá say mê Thị Thừa nên đã bỏ bê triều chính, các quần thần đã khuyên vua phải giết bỏ cô đào để tập trung làm việc lớn.

Thị Thừa là một cô gái hiền lành và có tình yêu chung thủy, lúc nào cũng một mực hướng về vua. Triệu Thị Hà cho biết, cô thấy tính cách của mình cũng có những nét giống với nhân vật nên không gặp nhiều khó khăn khi nhập vai. Tuy nhiên, Mỹ nhân có bối cảnh từ xa xưa nên cô đã phải chuẩn bị gần một tháng để làm quen với kịch bản và vai diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN