Diễn viên Linh Nga: Tôi đánh bài ngửa với đời lần nữa

Sự kiện: Sao nói thật

"Dù không dám chắc mình sẽ thắng hay thua nhưng tôi dám chấp nhận".

10 năm biến mất khỏi màn ảnh, diễn viên Linh Nga đã trở lại Việt Nam với một dự án phim đầu tay do chính cô viết kịch bản, làm đạo diễn và sản xuất. Trong buổi gặp gỡ gần đây, Linh Nga đã chia sẻ về câu chuyện cuộc đời cô cùng những dự định đang ấp ủ.

Diễn viên Linh Nga: Tôi đánh bài ngửa với đời lần nữa - 1

Nữ diễn viên Linh Nga. (Ảnh: Thanh Hà)

Sau 10 năm “mất tích”, Linh Nga đã quyết định quay lại với showbiz bằng một dự án điện ảnh có mức đầu tư rất lớn. Lý do nào khiến chị quay lại Việt Nam, quay lại với điện ảnh?

- Tôi có hai lý do để từ Mỹ quay về Việt Nam. Thứ nhất tôi vẫn còn cảm thấy mình rất yêu và đam mê với điện ảnh. Thứ hai sau 10 năm, điều tôi muốn làm là được ở gần hơn nữa với bạn bè, gia đình của mình.

Còn một lý do nữa để tôi làm phim đó là tôi thấy thị trường điện ảnh Việt Nam bây giờ rất khởi sắc. Mặc dù ở Mỹ nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi những hoạt động điện ảnh ở Việt Nam, đặc biệt là xem những phim Việt như là “Lửa Phật” của đạo diễn Dustin Nguyễn và các bộ phim khác của các đạo diễn Cường Ngô, Trí Nguyễn, Victo Vũ...

Tôi háo hức muốn được trở lại với phim trường và không khí nghệ thuật như trước đây. Đó là điều thúc giục tôi quay trở lại.

Cách đây đúng 10 năm, sự ra đi của Linh Nga được nhiều người nói đó là một cuộc chạy trốn. Chạy trốn búa rìu dư luận, chạy trốn những nỗi đau, thậm chí chạy trốn cả đồng nghiệp. Động lực nào để chị dũng cảm trở về lúc này?

- Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ phải chạy trốn, kể cả thời điểm tôi bị những cú sốc liên hoàn, tôi cũng không trốn chạy. Khi anh Thuyết - chồng sắp cưới của tôi bị bắt vì liên quan đến vụ án Năm Cam trong thời điểm mà chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho một đám cưới nho nhỏ và ấm cúng, tôi đã rất sốc và ngơ ngác.

Rồi tiếp đến tất cả dư luận bủa vây tôi, đổ lên đầu tôi rất nhiều tội lỗi, tôi tiếp tục sốc một lần nữa. Thế nhưng lúc ấy tôi vẫn sẵn sàng đón nhận, đứng ra lo mọi thủ tục cho anh Thuyết, tôi là người dùng tiền gia đình để lo giấy tờ giữ lại tài sản cho anh Thuyết. Căn nhà 31 Hàng Chuối, xe và nhiều tài sản khác, thậm chí căn nhà mà anh Thuyết mua định để sống cùng tôi thì tôi cũng giao lại cho các em, các anh chị của Thuyết. Sau đó tôi mới ra đi, ra đi một cách thanh thản mà không mang theo bất cứ cái gì.

Chỉ có điều ngày đó, tôi mới ngoài 20 tuổi, tôi còn quá trẻ nên có những suy nghĩ, hành động chưa thể thấu đáo, nên việc gặp gỡ báo chí lúc đó khiến tôi sợ, trong khi sự việc lại đang rất nóng. Còn giờ đây, 10 năm đã qua đi, tôi đã đi qua mọi chuyện thì tôi cảm thấy mọi thứ trở nên bình thường.

Diễn viên Linh Nga: Tôi đánh bài ngửa với đời lần nữa - 2

Linh Nga trở về Việt Nam thực hiện dự án phim đầu tay do chính mình làm đạo diễn và sản xuất

Ở Việt Nam bây giờ, thị trường phim đang chia ra hai dòng phim rất rõ ràng. Đó là phim chất lượng nghệ thuật được chuyên môn đánh giá cao nhưng không ra được rạp, mà có ra cũng không bán được vé. Và phim thị trường, rất ăn khách nhưng nội dung, chất lượng rất nhạt. Vậy Linh Nga có thể tiết lộ bộ phim sắp tới của chị làm theo dòng nào?

- Tôi là người thích mạo hiểm, ngay cả việc rời bỏ Việt Nam với hai bàn tay trắng sang Mỹ, "thân cô thế cô" và phải làm lại từ đầu cũng đã là một sự mạo hiểm. Nhưng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Việc thành lập một hãng phim và tổ chức sản xuất những bộ phim Việt Nam sẽ minh chứng cho điều đó. Tôi dám đánh bài ngửa với cuộc đời mình lần nữa và không dám chắc mình sẽ thắng hay thua nhưng tôi dám chấp nhận.

"Trong cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ phải chạy trốn, kể cả thời điểm tôi bị những cú sốc liên hoàn, tôi cũng không trốn chạy. Khi anh Thuyết - chồng sắp cưới của tôi bị bắt, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận, đứng ra lo mọi thủ tục cho anh Thuyết... Sau đó tôi mới ra đi, ra đi một cách thanh thản mà không mang theo bất cứ cái gì” -Diễn viên Linh Nga.

Bộ phim sắp tới của tôi là thể loại hành động, do chính tôi viết kịch bản, nội dung là về hình tượng những người anh hùng. Diễn viên chính sẽ là Khánh Thy và người mẫu Đức Tiến cùng với hai diễn viên người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở Hollywood.

Linh Nga có thể “bật mí” vì sao lại chọn làm phim hành động, và việc chọn Khánh Thi vào vai nữ chính có phải vì Khánh Thi là bạn thân của mình?

- Lý do tôi chọn phim hành động vì ở phim hành động có đến 50 -70% sự cuốn hút đến từ âm thanh và âm nhạc. Trong khi âm thanh là sở trường của tôi. Tôi có thể tự tin ngồi bàn luận cả ngày về âm thanh trong phim. Bởi, thời điểm tôi ở Mỹ, tôi đã theo 2 khóa học về sản xuất phim chuyên sâu và một khóa học về thiết kế âm thanh tại Trường Đại học Chapman University.

Trong bộ phim đầu tay này, tôi sẽ mời một chuyên gia điện ảnh từ Hollywood sang tư vấn về những pha hành động và cũng sẽ mời một đến hai đạo diễn gạo cội của Việt Nam tư vấn cho tôi.

Còn việc chọn Khánh Thi không phải vì lý do là bạn thân thì có thể tin tưởng và giao vai. Tôi chọn Khánh Thi bởi Khánh Thi đã từng vào vai đồng tính trong bộ phim “Quỳnh” ở kỳ thi tốt nghiệp của tôi. Và sau đấy, 5 giám khảo nổi tiếng và nghiêm khắc nhất làng điện ảnh là Nguyễn Khắc Lợi, Nguyễn Xuân Sơn, Hà Sơn, Vũ Châu, Lê Đăng Thực đều đánh giá rất cao diễn xuất của Khánh Thi.

Riêng tư một chút, Linh Nga có thể chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình cũng như công việc chị đang làm bên Mỹ?

- Hiện tại tôi đang làm phát thanh viên cho Đài Truyền hình Vietface TV của người Việt ở Mỹ. Ngoài công việc, tôi có nhiệm vụ đưa đón hai con đi học mỗi ngày. Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là được ở bên hai cô con gái và được làm việc liên quan tới điện ảnh mỗi ngày.

Cảm ơn Linh Nga!

Linh Nga sinh năm 1982, tốt nghiệp thủ khoa Trường cao đẳng múa Việt Nam vào năm 1999. Năm 2000, cô theo học khoa đạo diễn Trường đại học Điện ảnh - Sân khấu tại Hà Nội.
Câu chuyện tình yêu giữa Linh Nga và Thuyết "trăm voi" (Trần Văn Thuyết) gây nhiều sự chú ý của dư luận vào những năm 2000. 
Từ năm 2005, Linh Nga sang Mỹ học tập và sinh sống. Cô đã theo học cao học về sản xuất phim, chuyên sâu về thiết kế âm thanh tại Trường đại học Chapman. Sau khi tốt nghiệp, Linh Nga đã tham gia thành lập Hãng phim độc lập 9669 Films.
Tại Mỹ, Linh Nga đã kết hôn và sinh được hai người con gái nhưng sau đó hôn nhân thất bại. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân và làm việc tại Đài Truyền hình Vietface TV của người Việt ở Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (thực hiện) ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN