Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như

Sự kiện: Phim ma

Đoàn phim Nhà ma ám 81 hé lộ teaser và những hình ảnh tiết lộ về một đám cưới rùng rợn của nữ diễn viên Lâm Tâm Như.

Clip với tựa đề "Khởi đầu bụi phủ" cùng loạt hình ảnh poster đầy màu sắc ma mị, u ám là những chi tiết mới mà đoàn phim Nhà ma ám 81/Chaoyangmen Inner Street No.81 giới thiệu tới người xem. Nó cũng là dự báo cho những đêm dài kinh hoàng ma quái của đại gia đình họ Hoắc phải trải qua trong phim.

Ngoài ra, những hình ảnh mới được chia sẻ còn tái hiện một tập tục lâu đời và rùng rợn của người Trung Quốc là đám cưới âm phủ (minh hôn) giữa mỹ nữ lầu xanh "danh bất hư truyền" Lục Điệp Ngọc (Lâm Tâm Như) và nhị thiếu gia Hoắc Liên Bình (Lý Sảnh). Đây được coi là một trong những cảnh phim "nặng ký" và quan trọng nhất của Nhà ma ám 81 và là khởi nguồn cho những nỗi nghiệt oan của các cô hồn oan khuất còn vất vưởng trong căn nhà tiếng tăm lẫy lừng Bắc Kinh.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 1

Lâm Tâm Như vốn là một kỹ nữ lầu xanh tuyệt sắc của thành Bắc Kinh thời đầu dân quốc.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 2

Sắc đẹp của nàng đã nhanh chóng khiến Hoắc nhị gia đổ gục.

Trong phim, Điệp Ngọc và tam thiếu gia nhà họ Hoắc là Hoắc Liên Tề (Dương Hựu Ninh) vốn được coi là một cặp thanh mai trúc mã xứng đôi. Thế nhưng, thật oan trái khi Điệp Ngọc bị chính người nhà họ Hoắc lừa trong một đám cưới âm hồn.

Vị tân lang không phải là người Điệp Ngọc từng má ấp tay kề, hẹn hò quyến luyến, mà chính là anh trai của Liên Tề - nhị thiếu gia Hoắc Liên Bình (Lý Sảnh), đã qua đời vị bệnh tật nhưng chưa kịp thành hôn. Thế chỗ cho tân lang để cùng bái trời đất, phụ mẫu với tân nương Lục Điệp Ngọc trong ngày đại hỷ lại là một chú gà trống, sau đó Điệp Ngọc sẽ động phòng hoa trúc với xác chết của Hoắc Liên Bình trong một đám cưới rùng rợn nhất mà nàng từng được biết.

Chia sẻ với người hâm mộ về các lễ tục đặc biệt trong đám cưới âm hồn, đạo diễn Diệp Vĩ Dân cho biết: "Sử dụng gà trống để bái đường thành hôn không phải là chuyện xưa nay hiếm trong chế độ cũ ở Trung Quốc, bởi đây được gọi là tập tục minh hôn (đám cưới âm phủ). Minh hôn phần lớn xuất hiện trong những gia đình có người đã chết, đặc biệt là những nhà giàu có con trai không may chết yểu, buộc phải tìm một cô gái không quyền thế danh phận để tổ chức hôn lễ".

Ngoài ra, loạt hình nhân vật với tựa đề "Tiền thế kim sinh" cũng là điểm gây chú ý mà Nhà ma ám 81 giới thiệu tới người xem lần này. 3 nhân vật của hiện tại gồm Ngô Trấn Ninh, Lâm Tâm Như và Mạc Tiểu Kỳ được xếp cạnh là xác khô nhân vật Hoắc nhị gia Liên Bình của Lý Sảnh, được coi là nhân vật của tiền kiếp. Đặc biệt, hình ảnh lễ bái đường minh hôn giữa mỹ nữ lầu xanh Điệp Ngọc với gà trống cũng được giới thiệu tới khán giả, tiết lộ một trong những tình tiết rùng rợn nhất của phim.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 3

 Điệp Ngọc (Lâm Tâm Như) lại phải bái đường với một chú gà trống trong ngày đại hỷ.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 4

Cảnh động phòng hoa trúc với một xác chết trong một đám minh hôn ly kỳ, rùng rợn.

Teaser của Nhà ma ám 81

Nhà ma ám 81 lấy bối cảnh những năm đầu thời dân quốc (1912 - 1949). Phim nói về mỹ nữ lầu xanh Lục Điệp Ngọc với tài ca vũ sáo nhị và sắc đẹp nổi tiếng khắp thành Bắc Kinh, khiến bao thiếu gia công tử biết tới và mê mẩn, tương tư, trong đó có tam thiếu gia nhà họ Hoắc uy trấn lẫy lừng là Hoắc Liên Tề.

Sau một vài biến cố, Lục Điệp Ngọc đã được gả cho nhà họ Hoắc, thế nhưng đêm tân hôn nàng mới nhận ra vị tân lang lại là Hoặc nhị gia chứ không phải người nàng yêu. Sau đêm minh hôn, Điệp Ngọc mang thai, và tin đồn thai quỷ trong bụng nàng bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ. Người trong nhà họ Hoắc cũng bắt đầu rơi vào tình thế loạn loạn để rồi đi đến chỗ tuyệt vong, để lại căn nhà danh gia vọng tộc nhưng lẩn khuất đầy nghiệt oan, u ám...

Nhà ma ám 81 là bộ phim kinh dị đầu tiên của điện ảnh Hoa ngữ có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay (80 triệu NDT/275 tỉ đồng), do đạo diễn Diệp Vĩ Dân dàn dựng dựa trên kịch bản của biên kịch nổi tiếng Văn Tuyển. Phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Lâm Tâm Như, Ngô Chấn Ninh, Dương Hựu Ninh, Lý Sảnh, Mạc Tiểu Kỳ, Hạ Văn Tịch...

Phim được sản xuất với hiệu ứng kỹ thuật hình ảnh 3D, dự kiến sẽ ra mắt người hâm mộ vào 18/7/2014.

Một vài hình ảnh khác của Nhà ma ám 81:

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 5

Vợ cả nhà họ Hoắc khá lo lắng vì không thể đẻ con trai nối dõi.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 6

Hoặc đại gia bồn chồn trong đám minh hôn của em trai với kỹ nữ lầu xanh.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 7

Đám tang và đám cưới hòa trong không khí liêu trai, u ám.

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 8

Cô dâu Lục Điệp Ngọc bị giam cầm trong căn phòng của tử khí

Đám cưới rùng rợn trong "Nhà ma ám" của Lâm Tâm Như - 9

Hoắc đại gia bồng bế cô con gái sau biến cố kinh hoàng mà nhà họ Hoắc phải trải qua.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Nam ([Tên nguồn])
Phim ma Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN