Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1)

Sự kiện: Phim Hàn Quốc hay

Dù đã gần 10 năm kể từ khi được phát sóng nhưng bộ phim Dae Jang Geum vẫn được đánh giá là tác phẩm giữ vị trí số 1 trong những phim truyền hình Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài. Dae Jang Geum "mở đường" cho làn sóng Hallyu xâm nhập vào đời sống văn hóa nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Câu chuyện xúc động về tinh thần vượt khó của Dae Jang Geum đã lôi cuốn người xem đi suốt 54 tập phim, được phát sóng tại Hàn Quốc từ tháng 9 năm 2003 tới tháng 3 năm 2004.

Hiếm có một tác phẩm truyền hình nào lại thu hút hơn nửa dân số Hồng Kông ngồi nhà đợi xem như Dae Jang Geum. Và khi ra mắt tại Việt Nam, nó cũng làm nên "cơn sốt" từ âm nhạc, ẩm thực cho đến nhiều yếu tố nhỏ khác.

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 1

Bộ phim Dae Jang Geum vẫn giữ vị trí số một trong những phim truyền hình Hàn được yêu thích nhất tại châu Á

Phim xuất phát từ một câu chuyện có thật về bé gái mồ côi Jang Geum vừa xinh đẹp, thông minh lại tốt bụng. Cô vào hoàng cung ở tuổi lên 10 và đặt hết tâm trí để trở thành đầu bếp giỏi nhất.

Sau đó, vì dính vào một âm mưu hậu cung nên cô phải trở thành người hầu. Nhưng không dừng lại ở đó, Jang Geum học nghề thuốc và quay lại hoàng cung, cuối cùng đã trở thành người thầy thuốc nữ đầu tiên phục vụ Hoàng thượng. Tên họ của cô sau đó được Nhà vua cho phép đổi sang họ Dae – một tên họ cao quý của triều đình.

Nhắc lại câu chuyện của nhân vật này, nhiều khán giả có lẽ không thể quên giây phút rơi lệ vì chứng kiến sóng gió cuộc đời Dae Jang Geum. Tập phim cuối cũng đong đầy nước mắt vì hạnh phúc viên mãn dành cho người con gái tài sắc.

Gần 10 năm trôi qua, những lớp diễn viên của Dae Jang Geum ngày nào đều đã khác xưa. Những diễn viên nhí đã trở thành dàn sao tiềm năng của làng giải trí Hàn còn các diễn viên chính lại lựa chọn riêng cho mình những con đường phát triển riêng.

Cùng nhìn lại sự đổi thay của dàm diễn viên Dae Jang Geum:

Dae Jang Geum - Lee Young Ae

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 2

Lee Young Ae thời đóng nàng Dae Jang Geum (ảnh trái) và một shoot hình chụp năm 2012 (ảnh phải)

Khi tham gia vai nữ chính Dae Jang Geum, Lee Young Ae là một ngôi sao xinh đẹp đã bước sang tuổi 32.

Trước đó, cô từng giành nhiều giải thưởng như diễn viên được yêu thích, diễn viên xuất sắc qua những phim truyền hình Người tình của bà mối, Papa, Anh em nhà bác sĩ, Ngày xuân tươi đẹp… Tuy nhiên, dấu son chói lọi trong sự nghiệp của cô chính là vai nữ đầu bếp Dae Jang Geum năm 2003.

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 3

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 4

Hình ảnh nàng Dae Jang Geum trong phim và trên phim trường

Lối diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp thông minh rạng rỡ của Lee Young Ae đã chinh phục mọi người xem. Giờ đây, dù đã ngoài tứ tuần thì khuôn mặt ấy vẫn không nhiều thay đổi.

Kể từ sau khi kết hôn năm 2009 và sinh con (sinh đôi một trai, một gái), Lee Young Ae không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Mới đây khi được mời tham gia vai nữ chính của phần 2 Dae Jang Geum (dự kiến phát sóng vào năm 2013), cô vẫn chưa gật đầu đồng ý.

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 5

Lee Young Ae giờ đây chỉ chuyên chú cho gia đình

Đại nhân Min - Ji Jin Hee

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 6

Ji Jin Hee vai đại nhân Min (ảnh trái) và hình ảnh một ngôi sao Ji Jin Hee khi đã hơn 40 tuổi

Mối tình đẹp và cao cả giữa nàng Dae Jang Geum và đại nhân Min đã làm nức lòng người xem truyền hình.

Min Jung Ho (Đại nhân Min) là một học giả tinh thông văn võ, diện mạo xuất chúng, có trái tim nhân hậu. Ông dành tình yêu chung thủy cho Jang Geum và cùng nàng vượt qua muôn vàn thử thách.

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 7

Đại nhân Min - Hình tượng một người đàn ông lý tưởng của dòng phim cổ trang

Khi đảm nhiệm vai diễn này, Ji Jin Hee cũng bằng tuổi với bạn diễn Lee Young Ae. Anh được khen ngợi có lối diễn quyến rũ - dù ở thể loại cổ trang hiếm khi xuất hiện cụm từ nhận xét này.

Sau bộ phim này, Ji Jin Hee đã nhanh chóng nổi tiếng toàn châu Á. Anh tiếp tục phát triển sự nghiệp điện ảnh tới thời điểm hiện tại, tham gia 28 bộ phim với nhiều thể loại phim khác nhau, thử sức với nhiều vai diễn đa dạng.

Một thông tin bên lề về đời tư của Ji Jin Hee là chỉ vài tháng sau khi hoàn thành bộ phim Dae Jang Geum, anh đã kết hôn và trở thành một ông bố "hot" của showbiz Hàn.

Cung nữ Choi - Hong Ri Na

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 8

Hong Ri Na vai kẻ đối đầu Dae Jang Geum (ảnh trái) và hình ảnh thực tế nhiều năm sau (ảnh phải)

Cung nữ Choi Geum Young là nhân vật phản diện không thể không nhắc tới trong Dae Jang Geum. Ngay từ nhỏ, Choi đã tỏ ra là một cô bé có tài nhưng giầu tham vọng. Khi lớn lên, cô ngày càng tỏ rõ thái độ cạnh tranh với Jang Geum để giành ngôi vị đầu bếp giỏi nhất - đồng thời cũng vì muốn chiếm được trái tim của Nhà vua.

Nữ diễn viên đảm nhiệm vai cung nữ Choi là Hong Ri Na, hơn bạn diễn Lee Young Ae 3 tuổi.

Giờ đây, Hong Ri Na đang sống cùng người chồng làm kinh doanh tại Canada. Cô hầu như không tham gia diễn xuất kể từ sau vai diễn để đời này.

Mama Han: Yang Mi Kyung

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 9

Yang Mi Kyung ấn tượng với vai Mama Han (ảnh trái). Trong thời điểm hiện tại, bà vẫn giữ được nét đẹp vượt thời gian

Người thầy dạy những bí quyết nấu ăn cho Jang Geum chính là Mama Han - một người phụ nữ hiền dịu và ấm áp. Bà coi Jang Geum như con đẻ của mình, dạy bảo và thương yêu, làm chỗ dựa tinh thần cho cô.

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 10

Vẻ đẹp hiền từ của nhân vật Mama Han

Nữ diễn viên đảm nhiệm vai này là Yang Mi Kyung cũng gây ấn tượng với bởi vẻ đẹp nền nã, phong thái điềm đạm.

Cô thường được giao những vai bà mẹ hiền từ trong các bộ phim truyền hình về đề tài gia đình xã hội. Bộ phim gần đây nhất của Yang Mi Kyung là Mặt trăng ôm mặt trời. Sự quyến rũ từ thời đóng Dae Jang Geum vẫn không hề giảm sút trong nhân vật mới của cô của năm 2012.

Mama Choi - Gyeon Mi Ri

Dae Jang Geum: 10 năm nhìn lại (P1) - 11

Gyeon Mi Ri trong vai Mama Choi (ảnh trái) và hình ảnh hiện tại (ảnh phải)

Là cô của cung nữ Choi Geum Young, đồng thời là tổng quản gian bếp chính - Mama Choi là một người sắc sảo, mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì nghĩ tới hạnh phúc của cháu gái nên bà đã trở thành một kẻ ích kỷ, xấu tính.

Nhiều khán giả khi xem phim đã nhận xét, nhân vật Mama Choi và cả cung nữ Choi đều là những người không hoàn toàn xấu. Họ bị ảo vọng về phú quý và tình yêu làm che mờ bản tính tốt đẹp bên trong.

Nữ diễn viên Gyeon Mi Ri được giao vai Mama Choi. Năm nay bà 48 tuổi, hơn Lee Young Ae 7 tuổi.

Gyeon Mi Ri có một người con gái đang theo nghiệp diễn xuất. Đó chính là diễn viên trẻ Lee Yoo Bi - người gây ấn tượng với vai em gái của Maru trong Nice Guy.

Ngoài những gương mặt tiêu biểu trên, góp phần làm nên thành công của Dae Jang Geum còn có nhiều diễn viên quan trọng khác. Họ đã thay đổi ra sao sau gần 10 năm qua? Phần 2 của bài viết sẽ tiếp tục mang đến những hình ảnh và thông tin thú vị cho độc giả.

Mời các bạn đón đọc trên mục Phim của 24h vào 0h ngày thứ Năm 29/11!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN