“Con đẻ” của Châu Tinh Trì tiếp tục lập kỷ lục nghìn tỷ

Sự kiện: Châu Tinh Trì

“Mỹ nhân ngư” trở thành bom tấn đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ cán mốc doanh thu hơn 10 nghìn tỉ đồng.

Bom tấn hài nhảm thuộc thể loại giả tưởng của đạo diễn Châu Tinh Trì mang tên Mỹ nhân ngư kể từ sau ngày công chiếu (mồng 1 tết Bính Thân) đến nay liên tục lập kỷ lục phòng vé.

Theo đó, trước giờ công chiếu 8 tiếng (tối 7.2.2016), bộ phim được dự báo cán mốc 1 tỉ NDT, trở thành bom tấn Hoa ngữ lập kỷ lục nhanh nhất. Trong ngày công chiếu 8.2, phim mang về doanh thu 272 triệu NDT, xóa kỷ lục trước đó của Lạc lối ở Hồng Kông.

“Con đẻ” của Châu Tinh Trì tiếp tục lập kỷ lục nghìn tỷ - 1

Cảnh trong Mỹ nhân ngư.

Đến ngày Lễ tình nhân 14.2, phim lập kỷ lục mới trong một ngày thu về 311 triệu NDT (hơn 1 nghìn tỉ đồng), trở thành bộ phim đầu tiên trong một ngày cán mốc 300 triệu NDT. Tiếp đó phim lập kỷ lục bom tấn có doanh thu trong một tuần cao nhất mọi thời đại ở Trung Quốc với 1,8 tỉ NDT (hơn 6 nghìn tỉ đồng) sau 7 ngày công chiếu.

Hiện tại, Mỹ nhân ngư đến nay còn lập kỷ lục cán mốc 2 tỉ NDT (6,8 nghìn tỉ đồng) nhanh nhất sau 9 ngày, trong khi quán quân trước đó là Ký trừ yêu phải mất 24 ngày mới lập được kỷ lục trên.

Ngoài ra, tính đến tối ngày 26.2.2016, Mỹ nhân ngư cán mốc 3 tỉ NDT (hơn 10 nghìn tỉ đồng), trở thành bộ phim đầu tiên lịch sử điện ảnh Trung Quốc lập được con số ngoạn mục trên chỉ sau 19 ngày.

Qua đó đánh bại nhiều bom tấn tết đáng gờm khác như Tây Du Ký: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Thần bài 3, Kungfu Panda 3... Như vậy Mỹ nhân ngư đến nay vẫn chưa có đối thủ xứng tầm, có lẽ phải đợi đến khi Diệp Vấn 3 chính thức ra mắt vào 4.3 sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN