'Cô Đẩu' e thẹn được 'soái ca' tán bằng thơ ngôn tình

Màn tung hứng bằng thơ ngôn tình giữa Táo Xã hội của Chí Trung với "cô Đẩu" Công Lý khiến khán giả "cười bò".

Táo Quân 2016 đã diễn ra với nhiều tiết mục hài hước, dí dỏm và mang ý nghĩa đả kích sâu cay tới các vấn đề nóng của xã hội trong năm qua. Trong số đó có màn đối đáp vô cùng hài hước và độc đáo của Táo Xã hội (Chí Trung) với "cô Đẩu" (Công Lý) và cả sự tham gia của Nam Tào (Xuân Bắc).

'Cô Đẩu' e thẹn được 'soái ca' tán bằng thơ ngôn tình - 1

Màn "giao duyên" của Táo Xã hội (trái) với "cô Đẩu".

Đặc biệt, màn đối đáp này được Táo Xã hội khéo léo dùng để tán tỉnh " cô Đẩu" khi sáng tạo ra thể thơ ngôn tình, một thể loại truyện tình cảm sướt mướt của Trung Quốc từng gây sốt tại thị trường sách Việt Nam 2015.

Bản thân Táo Xã hội cũng được coi là "soái ca", một danh từ để chỉ một anh chàng điển trai trong các truyện ngôn tình của Trung Quốc. Đây vốn là từ Hán Việt có nghĩa là anh chàng đẹp trai nhưng khi được dịch ra tiếng Việt vẫn giữ nguyên âm đọc Hán Việt là soái ca.

"Soái ca" Táo Xã hội tán tỉnh Bắc Đẩu bằng thơ ngôn tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Kỷ niệm 20 năm Táo Quân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN