Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng

Judy Garland đã mặc chiếc váy này diễn xuất trong The Wizard of Oz năm 1939.

Theo Dailymail, bộ váy trong bộ phim kinh điển The Wizard of Oz - Phù thủy xứ Oz (sản xuất năm 1939) đã được mang ra bán đấu giá tại sự kiện thường kỳ Entertainment memorabilia - Đấu giá những kỷ vật điện ảnh của làng giải trí thế giới với giá 1,56 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng).

Đây là mẫu váy gingham (mẫu váy sọc caro) nổi tiếng lịch sử, thiết kế đơn giản kết hợp hai màu trắng-xanh hài hòa. Bộ váy là phục trang gắn liền với hình ảnh nhân vật Dorothy Gale do ngôi sao Hollywood Judy Garland thủ vai trong Phù thủy xứ Oz.

The Wizard of Oz đã giành được hai giải Oscar cho Ca khúc nhạc phim hay nhất và Nhạc nền phim hay nhất. Hơn bảy thập kỷ sau đó, đây vẫn là bộ phim âm nhạc cổ điển được yêu thích rộng rãi. 

Trước khi đấu giá bộ đầm này, nhà đấu giá Bonhams ước tính giá trị đấu giá của nó dao động từ 800 nghìn USD đến 1,2 triệu USD. Nhưng trong phiên đấu giá thực tại New York, dựa trên kinh nghiệm bán hàng của mình, tổ chức kết hợp với Turner Classic Movies, bộ đầm đã bứt phá kỷ lục với con số thành bán là 1,56 triệu USD, bao gồm cả hoa hồng.

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 1

Chiếc váy gingham nhân vật Dorothy Gale mặc trong phim Phù Thủy xứ Oz được bán đấu giá với hơn 30 tỷ đồng trong vòng 3 phút

Theo sự đánh giá của các chuyên gia thời trang thì chiếc váy có một vài vết mồ hôi quanh cổ nhưng chiếc váy vẫn đang trong tình trạng rất tốt. Phục trang này được cho là một trong hai chiếc đầm yếm mà ngôi sao điện ảnh Garland thực sự mặc trong bộ phim âm nhạc cổ điển Phù Thủy xứ Oz.

Đây là thiết kế trang phục của hãng MGM (Metro–Goldwyn–Mayer Inc tập đoàn truyền thông nối tiếng của Mỹ chuyên trong lĩnh vực sản xuất phim). Bộ váy này từng được bán cho một người mua giấu tên qua điện thoại. Mức giá 1,56 triệu USD trong buổi đấu giá gần nhất đã khiến nhiều người kinh ngạc về giá trị truyền thần của chiếc váy này.

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 2

Catherine Williamson, giám đốc của nhà đấu giá Bonhams - nhà đấu giá quốc tế duy nhất tổ chức định kỳ sự kiện Entertainment Memorabilia chia sẻ trong buổi bán đấu giá rằng: "Một miếng vải trên chiếc váy này cũng tương đương với rất nhiều tiền".

Cô cho biết thêm "Chiếc váy đã trở thành biểu tượng thời trang đích thực vượt thời gian của Hollywood". Chiếc váy đã được bán trong vòng 3 phút tại buổi bán đấu giá ngày 23.11 với khoảng 200 người tham dự.

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 3

Một hình ảnh trong bộ phim The Wizard Of Oz - Phù thủy xứ Oz với sự tham gia của Garland vái Dorothy, Jack Haley vai Tin Man và Ray Bolger vai Bù nhìn

Kristin Guiter, phát ngôn viên của nhà đấu giá Bonhams, cho biết trong buổi bán đấu giá Dream Factory - tạm dịch Nhà máy mơ ước có rất nhiều báu vật quý góp mặt: ''Căn phòng hoàn toàn chật ních, buổi đấu giá diễn ra sôi động và cạnh tranh".

Hiện vật đấu giá đắt tiền thứ hai trong buổi đấu giá là bộ đồ Marilyn Monroe mặc trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes với giá 425.000 USD. Trong khi đó, một tấm vé vàng xuất hiện trong phim Willy Wonka and the Chocolate Factory, được chuyển thể thành phim từ cuốn sách cùng tên của tác giả người Anh Roald Dahl, được bán với giá 35.000 USD.

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 4

 Tấm vé vàng xuất hiện trong phim Willy Wonka và nhà máy Socola

Những năm gần đây mức sàn đấu giá kỷ vật nổi tiếng tăng vọt. Chỉ mới năm ngoái, bộ trang phục trong phim Cowardly Lion do nam diễn viên Bert Lahr mặc, bao gồm cả bộ quần áo có mặt nạ điêu khắc giống khuôn mặt của Lahr được bán với giá gần 3.1 triệu USD tại Bonhams.

Một chiếc váy khác trong seri phim Oz đã được bán lần cuối năm 2012 tại nhà đấu giá Bonhams với giá 490.000 USD. Trước đó, chiếc váy này đã được ủy thác bán lần 1 năm 1981 bởi Kent Warner, một nhà thiết kế trang phục cho MGM.

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 5

Chiếc váy gingham được cho là một trong hai chiếc đầm yếm mà Judy Garland mặc trong vở nhạc kịch cổ điển nổi tiếng

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 6

Diễn viên Judy Garland ngày nay, người đã mặc chiếc đầm yếm nổi tiếng được bán đấu giá thành công trong 3 phút

Nhà đấu giá Bonhams cho biết thêm một trong những chiếc váy - kỷ vật điện ảnh - đắt đỏ nhất trong lịch sử bán đấu giá là bộ váy xòe xếp ly kiểu "tàu điện ngầm". Bộ đồ với màn tốc váy kinh điển mà Marilyn Monroe mặc trong bộ phim The Seven Year Itch (sản xuất năm 1995) được bán với giá 5.6 triệu USD tại cuộc đấu giá California năm 2011. Kế tiếp là chiếc váy Ascot (một kiểu đầm dạ hội) mà Audrey Hepburn mặc trong phim My Fair Lady  được trao tay với con số 3,7 triệu USD.

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 7

Bộ váy xòe xếp ly "tàu điện ngầm" Marilyn Monroe mặc trong phim The Seven Year Itch

Chiếc váy cũ trong phim kinh điển được rao giá 30 tỷ đồng - 8

Bộ đầm xa xỉ Audrey Hepburn mặc trong phim My Fair Lady

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN