Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014

Ngôi sao Bến Thượng Hải sẽ tái xuất trong loạt phim Thần tài cùng người hâm mộ vào dịp Tết Nhâm Ngọ 2014.

Bộ phim điện ảnh hài kịch hành động Áo Môn phong vân/The Man From Macau hay Thần bài 2014, do các hãng điện ảnh Bona, TVB, Taiyang... liên kết sản xuất sẽ mang tới cho người hâm mộ món ăn tinh thần đầy sảng khoái vào đúng dịp Tết nguyên đán.

Phim do đạo diễn của loạt phim Thần bài/God of Gamblers là Vương Sương (Jing Wong) tiếp tục dàn dựng, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, Đỗ Văn Trạch, Cảnh Điềm thủ diễn nhóm thần bài để đối chọi với "hắc lão đại" Cao Hổ lòng lang dạ sói, cùng làm nên trận chiến sinh tử quyết liệt bên sòng bạc.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 1

Sau Tạ Hiền trong Thiên vương đấu thiên bá, Châu Nhuận Phát tiếp tục hợp tác với quý tử Tạ Đình Phong.

Trailer chính thức của Áo Môn phong vân.

Nội dung loạt trong loạt phim điện ảnh Thần Bài trước đây thường có quan hệ mật thiết với văn hóa xã hội đen đặc thù của điện ảnh Hồng Kông. Song với dự án Thần bài trong Áo Môn phong vân sẽ được đạo diễn Vương Sương dẫn dắt và đưa người xem đến với nội dung hoàn toàn mới, khác hoàn toàn với những kỹ năng kỹ xảo xuất quỷ nhập thần được cường điệu của "Thần bài" trước đó.

Đặc biệt, trong dự án phim mới, Vương Sương sẽ lần đầu kết hợp các yếu tố phim hành động, cảnh sát hình, gián điệp, hài kịch... Trong đó 3 cao thủ cờ bạc gồm Thạch Nhất Kiên (Châu Nhuận Phát), Sái Lãnh (Tạ Đình Phong) và Lạc Hân (Cảnh Điềm) sẽ dẫn đầu nhóm danh nghĩa, quyết đấu với nhóm tội phạm sừng sỏ Cao Hổ, đồng thời trở thành tác phẩm đình đám nhất của loạt phim Thần bài thế hệ mới.

Châu Nhuận Phát - nhân vật giang hồ truyền thuyết 

Trong Thần bài năm 1989, nhân vật Cao Tiến đã trở thành vai diễn kinh điển của Châu Nhuận Phát. Một Cao Tiến phong lưu phóng khoáng, với tuyệt học kỹ năng trong cờ bạc, nhiều lần hóa giải biết bao hiểm nguy. Đồng thời hình ảnh của Châu Nhuận Phát từng khiến dấy lên trào lưu phim đề tài cờ bạc ở Hồng Kông một thời.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 2

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 3

Thạch Nhất Kiên của Châu Nhuận Phát vẫn còn nguyên hình bóng Cao Tiến kinh điển trong loạt Thần bài trước đây.

Nhân vật Cao Tiến của anh cũng nhờ đó được đề cử tượng vàng Oscar. 20 năm sau, với Áo môn phong vân 2014, đạo diễn Vương Sương tiếp tục mời Phát Ca vào một vai diễn mới, Thạch Nhất Kiên, một thần bài tuyệt kỹ cao siêu và khiêm tốn "gác kiếm" ở ẩn. Khi đối diện với thế cục cờ bạc hỗn loạn, giang hồ lộng hành không biết sợ hãi là gì, Thạch tái xuất với hy vọng dùng chính công năng tuyệt kỹ của bản thân để giải quyết những tranh chấp phức tạp. Đồng thời kết hợp với công an đại lục và Cảng, Đài cùng vây bắt và lật tẩy âm mưu của "hắc lão đại" do nam tài tử Cao Hổ thủ vai.

Trong phim, Thạch Nhất Kiên ngoài danh tiếng khiến giới giang hồ không ai không biết tới, "Thần bài" này còn mang đến hình ảnh một người cha tốt, người tình chung tình. Ngoài ra, hình tượng nhân vật của Châu Nhuận Phát còn là một người anh độ lượng và trải đời. Điều này được thể hiện qua câu thoại của anh trong trailer của phim mới đây: "Giang hồ đồn tin, mọi  người nghĩ tôi là thần tiên sao?". Có thể thấy Phát Ca trong đồn thổi của giang hồ giờ đã thay da đổi thịt. Ngay bản thân ngôi sao Bến Thượng Hải khi nói về vai diễn mới cũng cho biết: "Không giống trước nghĩa là hoàn toàn khác".

Trong phim, Châu Nhuận Phát hợp tác với "đồ đệ" Tạ Đình Phong, một hình tượng "Thần bài" thời đại mới, báo hiệu sẽ qua mặt sư phụ. Để không bị "lép vế trước đàn em, Châu Nhuận Phát đã luyện tập lấy lại vóc dáng, anh đã giảm được 20kg để vào vai "lão tướng Thần bài" uy phong ngày nào. Để thực hiện việc này, ngôi sao sinh năm 1955 đã phải thực hiện chế độ ăn ngủ ít hơn hẳn thông thường và  không uống rượu trong suốt một năm, trước khi phim bấm máy. Ngoài ra, Phát Ca còn chịu khó tập thể hình, chỉ với mục đích không bị vẻ điển trai và trẻ trung của Tạ Đình Phong che lấp.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 4

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 5

Hai thầy trò Thạch Nhất Kiên và Sái Lãnh từng nhiều lần đối mặt hiểm nguy từ giới giang hồ Hồng Kông.

Trong vai diễn mới, Châu Nhuận Phát thừa nhận, những điểm sáng tạo mới trong phim sẽ mang lại nhiều thể nghiệm mới cho bản thân người diễn, tuy nhiên để vượt qua vai diễn kinh diển trước đây, Châu Nhuận Phát cảm thấy không ít áp lực, bởi "khẩu vị khán giả giờ đây đã khác xưa rất nhiều". Sau khi phim đóng máy, nam tài tử 58 tuổi đã thừa nhận cảm giác rất khác với đóng Thần bài khi xưa.

Tạ Đình Phong với tạo hình thư sinh điển trai hoàn toàn mới

Trong Áo Môn phong vân, nhân vật Sái Lãnh của Tạ Đình Phong là một anh chàng hào hoa, bảnh trai, thông minh và vô cùng thần tượng thần bài Thạch Nhất Kiên, một lòng một dạ muốn bái ông làm sư phụ mong được truyền nghề. Trong thời gian theo Thạch, Tiểu Lãnh đã "sơ ý" bị ánh mắt tiểu thư thiên kim của ông làm cho "say nắng".

Trên thực tế, nội dung phim có liên quan đến nhân vật Sái Lãnh chính là đầu mối quan trọng nhất, sự rắm rối phức tạp trong quan hệ giữa các nhân vật đều gắn bó mật thiết với nhau, đó là quan hệ cha con (Thạch Kiên và con gái), thầy trò (Thạch Kiên và Sái Lãnh), trong đó nhân vật trung tâm và là điểm sáng nhất vẫn là của Châu Nhuận Phát.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 6

Sái Lãnh luôn thần tượng và muốn nối gót Thạch Nhất Kiên.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 7

Theo học thầy nhưng Sái Lãnh lại "say nắng" với tiểu thư thiên kim của Thạch Nhất Kiên.

Sái Lãnh từ một gã lang thang đầu đường xó chợ, với tinh thần lấy của kẻ giầu chia cho người nghèo, dù đúng nghĩa hắn vẫn là một kẻ lưu manh côn đồ đúng nghĩa. Trong thời gian này, Tiểu Lãnh dần dần tích lũy kinh nghiệm sống do chịu  khó và ham học hỏi, để rồi trở thành một nhân vật "Tiểu Lãnh" quan trọng trong vụ án. Điều đáng quý ở nhân vật này, đó là mỗi khi đối mặt trước tình huống hiểm nguy và khó khăn, hắn luôn bình tĩnh với một cái đầu lạnh và trái tim nóng để hóa giải mọi  hiểm nguy một cách thành công.

Tạo hình của Tạ Đình Phong trong phim được định vị là một anh chàng bảnh bao thư sinh, cộng thêm cặp kính cận càng khiến nhân vật Sái Lãnh trở nên cuốn hút và có học thức.

Ngoài ra, nhân vật Sái Lãnh còn đóng vai trò chính trong mỗi trận giao tranh. Đạo diễn Vương Sương đã dàn dựng cho Tạ Đình Phong nhiều cảnh hành động nhất trong phim. Những cảnh đấm đá hành động đẹp mắt và tinh tế của nam tài tử Hồng Kông sẽ một lần nữa khiến người hâm mộ bị cuốn hút. Với đầy đủ những pha hành động chiến thuật, đặc biệt gương mặt điển trai của Đình Phong, hứa hẹn sẽ mang lại hình tượng nhân vật "Tiểu Lãnh" nặng ký cho ngôi sao 34 tuổi.

Không những thế, sẽ xuất hiện nhiều phân cảnh giữa hai thầy trò trong phim, hai thế hệ diễn viên ngoài đời, cảnh thầy trò Thạch Nhất Kiên và Sái Lãnh bên sòng bạc, cùng đánh mạt chược và trình diễn những tuyệt kỹ siêu đẳng đầy biến hóa. Ngoài sòng bạc, cả hai thầy trò cùng phối hợp ăn ý với những pha hành động đẹp mắt, cùng nhau trải qua nhiều tình huống gian nan thử thách và hiểm nguy, và cùng trình diễn những tuyệt kỹ võ công điêu luyện vì chính nghĩa hành đạo.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 8

Tạ Đình Phong mang vẻ thư sinh và điển trai của một thần bài thế hệ mới trong Áo Môn phong vân.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 9

Anh được thiết kế nhiều cảnh hành động ác liệt và đẹp mắt.

Nhận xét về lần hợp tác này cùng với đàn em, Châu Nhuận Phát dùng hai chữ duy  nhất: "Chơi được!", đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đối với Tạ Đình Phong vì đã không làm anh bị che khuất bởi vẻ điển trai của đàn em.

Châu Nhuận Phát cảm thấy thực sự thoải mái khi hợp tác cùng Đình Phong, dù là lần đầu: "Tạ Đình Phong không hề khiến tôi thấy áp lực, bởi tôi đã từng đóng chúng và quá hiểu bố cậu ấy và cả lối diễn của mẹ câu, tôi nhất định sẽ chăm sóc thêm cho Đình Phong". Ngược lại, Tạ Đình Phong cũng bày tỏ niềm vui và tự hào khi được hợp tác chung với bậc cha chú như Châu Nhuận Phát: "Được đóng phong cùng Phát ca, coi như tôi đã được hoàn thành tâm nguyện của bản thân".

Cảnh Điềm - cô nàng đặc công sexy

Trong Áo Môn phong vân, Cảnh Điềm là một trong hai nhân vật nữ đáng chú ý của phim. Người đẹp vào vai nữ công an Lạc Hân sắc sảo, bên cạnh tiểu thư thiên kim võ công thượng thặng (Đồng Phi), con gái của Thạch Nhất Kiên. Cả hai ngọc nữ đều góp phần là những nhân vật "khó nhằn" của đối thủ. Lạc Hân phải thể hiện hai vai trò nửa chính nửa tà, vừa là một nữ công an mẫn cán, vừa là một người đẹp "nằm vùng" trà trộn vào thế giới giang hồ phức tạp.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 10

Nữ đặc công xinh đẹp Lạc Hân của Cảnh Điềm.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 11

Trong khi Đồng Phi phải thử thách với nhiều cảnh quay đu thân trên không với cáp treo.

Trong phim, Cảnh Điềm cũng được giao cho không ít cảnh hành động, đối kháng với kẻ thù khiến chúng hoa mắt. Trong khi đó, vai diễn của Đồng Phi cũng gặp không ít thử thách với các cảnh quay có độ khó cao phải sử dụng đến cáp treo, những pha đu mình trên không. Với thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, nữ diễn viên nom không khác một vận động viên thể thao đích thực.

Một điểm đáng chú ý giữa mối quan hệ tương hỗ giữa Lạc Hân và Thạch Nhất Kiên, đó là sự hợp tác giữa lực lượng cảnh sát với thần bài để cùng nhau vạch mặt kẻ ác. Trong quá trình liên kết, giữa hai nhân vật cũng nảy sinh tình cảm dù chưa thực sự rõ nét.

Điều này cho thấy một điểm chung trong Thần bài, khi nhân vật của Châu Nhuận Phát luôn sánh đôi cùng các người đẹp. Trong Thần bài 1, Châu Nhuận Phát hợp tác với nữ diễn viên Trương Mẫn xinh đẹp, với Thần bài 2 là Khâu Thục Trinh nghiêng nước nghiêng thành. Còn trong Áo Môn phong vân là nữ diễn viên trẻ 8x đến từ đại lục Cảnh Điềm.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 12

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 13

Mỹ nhân sánh vai Châu Nhuận Phát trong Áo Môn phong vân là nữ diên viên đại lục Cảnh Điềm.

Nội dung của Áo Môn phong vân chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa Thạch Nhất Kiên và Sái Lãnh trong hành trình bài trừ và vây bắt những kẻ sừng sỏ trong giới giang hồ cờ bạc ở Hồng Kông. Sái Lãnh sau khi đã học được ngón nghề bài bạc điêu luyện ở thầy Thạch Nhất Kiên đã quay sang quyết đấu với ông.

Nhưng về sau cả hai thầy trò cùng hợp tác, liên kết với phía công an đặc vụ để trừ gian diệt ác, cùng trải qua nhiều cạm bẫy hiểm nguy, đối mặt với những âm mưu của giang hồ. Những tình tiết cân não giữa bộ ba nhóm thần bài và phe phái của "hắc lão đại" do Cao Hổ dẫn đầu.

Phim có nhiều cảnh hành động gay cấn và ác liệt giữa "thần bài" thế hệ mới và điển trai của Tạ Đình Phong. Phim còn có yếu tố hài với "cây hài" nổi tiếng Đỗ Văn Trạch giúp tạo tiếng cười sau những âm mưu và pha hành động ác liệt. Bên cạnh đó, yếu tố tình cảm cũng được khai thác một cách vừa phải giữa nhân vật Sái Lãnh của Đình Phong và Đồng Phi, hay giữa Thạch Nhất Kiên của Phát ca với nữ cảnh sát Lạc Hân.

Áo Môn phong vân dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 31/1/2014, đúng ngày mồng Một Tết Nhâm Ngọ, cùng dịp với bộ phim thần thoại bom tấn 3D Tây Du Ký: Đại náo thiên cung của Chân Tử Đan.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 14

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 15

Phim còn có sự góp mặt của "mỹ nam" nổi tiếng một thời Vương Mẫn Đức trong vai lực lượng cảnh sát.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 16

Đỗ Văn Trạch là nhân tố gây cười hài hước cho phim.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 17

Vai diễn phản diện chính của Áo môn do nam diễn viên Cao Hổ thủ vai.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 18

Tái hiện quang cảnh sòng bài nổi tiếng ở Ma Cao.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 19

Quang cảnh cuộc chiến cân não bên sòng bạc giữa Phát ca và Cao Hổ.

Châu Nhuận Phát tái xuất Thần bài 2014 - 20

Áo Môn phong vân chính thức công chiếu ngày mồng Một Tết nguyên đán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN