Bị cắt cảnh hở ngực, phim Đát Kỷ tụt dốc thảm hại

Theo thống kê, tỷ lệ người xem phim về Đát Kỷ rất thấp so với các phim chiếu cùng giờ.

Anh hùng phong thần 2 ngay khi phát sóng đã được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng lớn. Nhưng chỉ vài tập đầu được khán giả đón nhận, tỷ lệ người xem phần 2 đang ngày càng giảm sút. Đặc biệt là sau khi ê kíp đã phải cắt bỏ đáng kể những cảnh khoe ngực của các diễn viên nữ chính.

Bị cắt cảnh hở ngực, phim Đát Kỷ tụt dốc thảm hại - 1

Phim về Đát Kỷ nóng bỏng có tỷ lệ người xem thấp hơn những phim khác chiếu cùng giờ.

Theo thống kê tỷ lệ người xem đài truyền hình của Trung Quốc, tối 3.3, phim Anh hùng phong thần chỉ đạt chỉ số rating 0,627, xếp thứ 7 so với các chương trình chiếu cùng thời điểm. Đáng nói, bộ phim mới của Huỳnh Hiểu Minh và Trần Kiều Ân có tên Cẩm tú duyên lại thắng lớn ngay trong ngày ra mắt đầu tiên.

Cẩm tú duyên có tỷ lệ người xem đạt mốc 1,52 và dẫn đầu lượng khán giả. Theo ý kiến của khán giả trên trang web của phim, dù bối cảnh phim ở thời Dân quốc nhưng tình tiết phim rất thu hút. Chưa kể, những cảnh Huỳnh Hiểu Minh khoe ngực càng hút nhiều khán giả nữ đang hâm mộ anh.

Bị cắt cảnh hở ngực, phim Đát Kỷ tụt dốc thảm hại - 2

Phim mới của Huỳnh Hiểu Minh thắng lớn ngay trong ngày ra mắt.

Một nhà phê bình phim cho rằng, Cẩm tú duyên được thực hiện dựa trên tiểu thuyết ngôn tình nên có sẵn lượng fan đáng kể. "Mô típ Lọ Lem chưa bao giờ hết hấp dẫn với khán giả. Lại thêm sự xuất hiện của Huỳnh Hiểu Minh và Trần Kiều Ân, phim vì thế rất được đón nhận. Nếu bộ phim có thêm những cao trào nữa, chắc chắn sẽ là bom tấn tháng 3 này trên màn ảnh nhỏ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ân Ân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN