“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long

Bộ phim hành động mới của Thành Long giúp người xem có góc nhìn rõ hơn về binh đoàn La Mã cổ từng lạc tới Trung Hoa cách đây hơn 1.000 năm.

Đó là bộ phim điện ảnh cổ trang thuộc thể loại phiêu lưu hành động Thiên tướng hùng sư/Dragon Blade do "vua hài kungfu" Thành Long sản xuất kiêm thủ vai diễn chính. Nội dung phim khai thác về một quân đoàn La Mã cổ bị lạc ở Trung Hoa vào thời Tây Hán (năm thứ 202 - 9 tr.CN).

“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long - 1

Thành Long tạo hình đô đốc Hoắc An và John Cusack vai tướng quân La Mã trong Thiên tướng hùng sư.

Trong phim, Thành Long thủ vai đại đô hộ phủ Tây vực là Hoắc An, dẫn đầu đội hùng binh cảm tử và gìn giữ hòa bình tới Tây vực, bất ngờ gặp quân đoàn của đế quốc La Mã cổ đại lạc đến đây một cách bí ẩn.

Cốt truyện phim chứa đựng màu sắc thần bí và kích thích trí hiếu kỳ của khán giả. Tính chất ly kì kết hợp với yếu tố xuyên không trong điện ảnh càng khiến khán giả thêm thích thú và đón đợi ngày phim công chiếu. Đặc biệt, sự kiện quân đoàn La Mã cổ bí ẩn lạc đến Trung Quốc diễn ra trong phim được dựa vào một câu chuyện lịch sử đã được các nhà khảo cổ chứng minh.

“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long - 2

Cuộc đối đầu giữa quân Tây Hán (phải) và binh đoàn La Mã lạc đường.

Theo ghi chép, năm 53 trước Công nguyên, một trong ba vị quan chấp chính có thế lực của Đế chế La Mã là Crassus, đã dẫn đầu hơn 4 vạn đại quân chinh phục vùng Parthia (nay thuộc Iran và vùng lân cận), tuy nhiên ông đã bị tướng Surena của Parthia đánh bại tại thảo nguyên Carl của Syria. 

Sau đó con trai cả của ông là Publius Licinius Crassus dẫn đầu quân đoàn thứ nhất cùng hàng ngàn tướng sĩ đột phát vòng vây nhưng bị mất liên lạc một cách bí ẩn. Sau đó, trên bản đồ thuộc biên giới Tây vực nhà Tây Hán  xuất hiện một quân đoàn người La Mã, sau đó, họ một lần nữa biến mất.

“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long - 3

Di tích thành cổ Lệ Kiền ở huyện Vĩnh Xương, tỉnh Cam Túc.

Những năm 70 của thế kỷ trước, hơn 1.000 nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành lịch sử, khảo cổ học Trung Quốc đến Bắc Kinh, biên soạn ra cuốn Từ Hải với kết luận sau quá trình nghiên cứuc: Quân đoàn La Mã mất tích vì không trở lại được  phương Tây, vì vậy vào năm 48 tr. CN họ đã tới Trung Quốc, được triều đình nhà Tây Hán cho lưu trú tại khu vực trại vãng lai nay thuộc huyện Vĩnh Xương, tỉnh Cam Túc, sau đó lập nên huyện Lệ Kiền. 

Hiện nay, trên địa phận huyện Vĩnh Xương của Cam Túc người ta phát hiện  di tích thành cổ Lệ Kiền, đây rất có thể là căn cứ đáng tin nhất về quân đoàn La Mã còn lưu dấu tại Trung Quốc trong thời gian lưu lạc dưới triều Tây Hán.

“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long - 4

Công viên văn hóa Lệ Kiền có kiến trúc La Mã cổ đại.

“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long - 5

Toàn cảnh thành cổ Kiền Lệ ở Cam Túc.

Hiện, tại huyện Vĩnh Xương có nhóm dân người da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Nhóm người này có lối sinh hoạt riêng biệt nhưng nói tiếng Hán. Chính điều này đã khiến khu vực Lệ Kiền trở nên nổi tiếng cả ở Trung Quốc cũng như thế giới.

Ý tưởng làm bộ phim Thiên tướng hùng sư đã được khởi nguồn từ truyền thuyết "quân đoàn mất tích" ở Lệ Kiền nói trên. Theo giới thiệu của đạo diễn phim là Lý Nhân Cảng, đề tài này hiện đang trở thành sự kiện nóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở lẫn Hollywood. 

Nhiều công ty chế tác điện ảnh đều muốn dựng phim về sự kiện trên. Khi Nhân Cảng và Thành Long phát hiện ra một đề tài thú vị như vậy đã cùng bắt tay dàn dựng Thiên tướng hùng sư.

“Bật mí” về binh đoàn La Mã trong phim của Thành Long - 6

Bối cảnh trong phim Thiên tướng hùng sư.

Bộ phim Tết IMAX 3D Thiên tướng hùng sư quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia, là những ngôi sao nổi tiếng như Thành Long, nam tài tử Hollywood John Cusack, nam diễn viên đoạt giải Oscar Adrien Brody, nam diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Choi Siwon, nữ diễn viên đại lục Lâm Bằng, Vương Nhược Tâm, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, thành viên nhóm F4 Ngô Kiến Hào...

Phim dự kiến ra mắt ngày mồng Một tết Ất Mùi, tức ngày 19.2.2015 dưới các định dạng 2D, 3D, IMAX 3D và 4DX.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN