Cô nàng Ripley: Phim hay của Lee Da Hae

Phim có sự tham gia của những ngôi sao ăn khách hàng đầu Hàn Quốc hiện nay như Lee Da Hae, Park Yoochun, Kim Seung Woo, Kang Hye Jung…

Cô nàng Ripley  xoay qianh câu chuyện của Jang Mi Ri - một cô bé sống trong trại trẻ mồ côi. Lớn lên để có tiền trả nợ, Mi Ri phải làm việc tại khu đèn đỏ ở Nhật. Không cam chịu số phận, Mi Ri quyết định quay về Hàn Quốc để tìm mẹ.

Mi Ri được hai người đàn ông thành đạt yêu thương đó là Jang Myung Hoon - Giám đốc quản lý khách sạn nơi cô từng làm việc và Yutaka - người thừa kế tập đoàn khách sạn Hàn Quốc - Nhật Bản. Vẫn chưa bằng lòng, vì hạnh phúc của cá nhân mà Mi Ri sẵn sàng lợi dụng người khác.

Cô đã nói dối để “ăn cắp” cuộc đời của Hee Jo một người bạn cũ cô tình cờ gặp lại để mong được đổi đời. Nhưng cái giá mà cô phải trả là mất tất cả và trở về cái giá ban đầu…

Phim được phát sóng vào chương trình phim truyện buổi trưa bắt đầu từ ngày 18/6 trên Kênh 1 TH Hà Nội.

Cô nàng Ripley: Phim hay của Lee Da Hae - 1

Lee Da Hae và Park Yoochun trong một cảnh phim

Áp lực của diễn viên khi tham gia Cô nàng Ripley

Dùng chăn để giữ ấm

“Miss Repley” có lịch trình dày đặc từ khi phim bắt đầu khởi quay. Các diễn viên phải trải qua những đêm liên tiếp không ngủ ở địa điểm quay để sớm hoàn thành bộ phim. Đêm xuống, nhiệt độ thường xuống rất thấp. Vì vậy, họ phải cố gắng để bảo vệ sức khỏe của mình. Một trong những đồ tốt nhất họ sử dụng để giữ ấm là chiếc chăn.

Chăn là vật bất ly thân của các diễn viên để quấn quanh mình, giữ ấm và chống lại những con côn trùng. Trang phục của nữ diễn viên Lee Da Hae và Kang Hae Jung thường khá mỏng nên ngay khi đạo diễn ra hiệu cảnh quay đã hoàn tất, họ lập tức quàng khăn hoặc áo khoác dày lên vai để giữ ấm thân nhiệt. Kim Seung Woo cũng bảo vệ sức khỏe bằng cách mặc một chiếc áo khoác dày. Riêng Park Yoo Chun gây ấn tượng hơn với những chiếc chăn rất nhiều màu và hình vẽ. Thi thoảng, anh buộc chăn quanh vai hoặc ngang eo khiến anh trở thành “chuyên gia thời trang” của đoàn làm phim.

Cô nàng Ripley: Phim hay của Lee Da Hae - 2

Những cảnh quay đẹp như tranh

Luôn mang theo kịch bản bên người

Đến phim trường “Miss Repley” sẽ thấy một cảnh tượng như thế này: các diễn viên luôn chăm chú làm việc, ngay cả lúc nghỉ ngơi họ cũng không rời tập kịch bản, vùi đầu vào nghiên cứu kịch bản và học thuộc lời thoại. Trong phim, Lee Da Hae là người có nhiều lời thoại nhất. Vì vậy, chỉ cần rời khỏi ống kính là Lee Da Hae bắt đầu tập luyện lời thoại cho cảnh quay tiếp theo.

Park Yoochun thường dùng bút dạ đánh dấu những đoạn cần chú ý trên kịch bản. Trước đó, Park Yoochun cho biết, anh cảm thấy rất lo lắng về vai diễn mới này. Vì vậy, trên phim trường, Park Yoochun luôn nghiên cứu kịch bản một cách nghiêm túc. Ngoài ra, các diễn viên cũng chịu áp lực từ đạo diễn Choi khi ông luôn yêu cầu hoàn hảo trong từng cảnh quay để đạt được hiệu quả cao nhất.

Cô nàng Ripley: Phim hay của Lee Da Hae - 3

Lee Da Hae phải nhập viện vì kiệt sức

Tại Hàn Quốc, việc các bộ phim truyền hình được phát sóng theo kiểu “cuốn chiếu” đã khiến sức khỏe của diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là vì nhà sản xuất muốn biết được phản ứng của khán giả để sửa kịch bản cho phù hợp với số đông. “Miss Repley” cũng không ngoại lệ. Các diễn viên tham gia thường phải làm việc thâu đêm để theo kịp tiến độ của phim. Kết quả là khi đang quay “Miss Repley”, Lee Da Hae đã bất ngờ phải nhập viện vì kiệt sức. Người đại diện của cô cho biết: “Bác sĩ yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi một tuần nhưng Da Hae quá say mê với bộ phim. Cô ấy đã xuất viện và trở lại trường quay ngay”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Vinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN