Brad Pitt vào sinh ra tử với "trai hư nhất Hollywood"

Brad Pitt sẽ tái ngộ với khán giả Việt Nam trong bom tấn chiến tranh mới Fury, và lần này anh là đồng đội của Shia Labeouf – gã trai nổi loạn và rắc rối nhất Hollywood. Khám phá hậu trường bom tấn Fury trước khi tác phẩm chiến tranh này chính thức đến rạp Việt.

Brad Pitt chỉ huy đội tăng thế chiến

Sau khi đóng vai người hùng dẫn dắt loài người chiến đấu với xác sống trong World War Z thắng lớn năm 2013, Brad Pitt tiếp tục hứa hẹn gây ấn tượng với khán giả  bằng vai diễn trung sỹ lái xe tăng dã chiến gai góc trong phim Fury (Cuồng nộ), bom tấn chiến tranh do David Ayer đạo diễn.

Brad Pitt vào sinh ra tử với "trai hư nhất Hollywood" - 1

Brad Pitt vào vai chỉ huy tiểu đội tăng phim bom tấn mới

Trung tâm của câu chuyện này lấy bối cảnh những ngày tháng cuối cùng của Chiến tranh Thế Giới thứ II tại chiến trường Châu Âu, kể về tiểu đội lính xe tăng do trung sỹ Don ‘Wardaddy’ Collier chỉ huy.

Nhân vật chính – trung sỹ Wardaddy, do Brad Pitt thủ vai. Theo đạo diễn Ayer, “Wardaddy là biểu tượng cho sức mạnh quân đội Mỹ, là sợi dây liên kết những binh lính. Anh là một người lính giàu tình cảm, nhưng rất thực tế và nguyên tắc. Tất cả những gì mà anh quan tâm là hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Wardaddy phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách chiến tranh, vào sinh ra tử trong 3 năm nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ và trở thành anh hùng. Tuy có vẻ ngoài thô ráp và bụi bặm nhưng bên trong trung sỹ này “là người có nội tâm phức tạp và tổn thương”, nhà sản xuất John Lesher cho biết.

Brad Pitt vào sinh ra tử với "trai hư nhất Hollywood" - 2

Tiểu đội tăng của Brad Pitt sẽ phải chiến đấu sâu vào vùng quân Đức trong Thế chiến II

Ngay từ khi dự án phim được công bố, Shia LaBeouf cũng là tên tuổi ngôi sao gây chú ý khi có mặt trong tiểu đội này. Trong phim, Shia Labeouf vào vai phó chỉ huy, trợ lý đắc lực cho nhân vật trung sỹ của Brad Pitt.

“Anh ta là một pháo thủ và là chỉ huy phó của Fury. Anh ta vận hành hệ thống pháo của xe tăng. Là một sát thủ máu lạnh nhưng đây cũng là một người trung thành và sùng đạo”, Shia LaBeouf chia sẻ về nhân vật của mình.

Để thể hiện vai diễn này, LaBeouf đã gặp gỡ nhiều cựu chiến binh Thế chiến hai cũng như những binh lính hiện tại trong quân đội Mỹ để học trải nghiệm thực tế. “Tôi đã gặp Đại úy Shane Yates, một sĩ quan quân đội, đồng thời là một giáo sĩ, nhà thuyết giáo trong Sư đoàn 42. Tôi được sự cho phép của David để đến sống với họ trong một căn cứ quân sự”, Shia nói về quá trình vào vai của mình.

Trên trường quay, nam tài tử rắc rối nhất Hollywood được đồng đội đánh giá cao ở sự cam kết. Mới đây, Brad Pitt thốt lên: “Tôi rất yêu cậu nhóc đó vì anh ta thực sự cam kết với vai diễn của mình. Tôi chưa thấy ai như thế ở trên trường quay cả”.

Brad Pitt cho rằng Shia LaBeouf dù có quậy phá hay nghiện rượu và gặp nhiều bê bối ngoài đời thực lại là một người sinh ra để đóng phim.

Brad Pitt vào sinh ra tử với "trai hư nhất Hollywood" - 3

Shia LaBeouf sẽ là phó chỉ huy cho Brad Pitt trong phim mới

Dưới sự chỉ huy của Wardaddy, có hai lính chiến khác là Grady Travis (Jon Bernthal) với biệt danh “Kẻ Nổi Loạn”, Trini Garcia (Michael Pẽna) biệt danh “Gã Hề”. Chỉ duy nhất chàng “Tân Binh” Norman Ellison (Logan Lerman) là người mới được gọi bổ sung vào đơn vị cho đủ quân số, và đây chính là nguyên nhân gây rắc rối bởi sự non nớt của anh đối với sự khốc liệt của chiến trường.

Trong hành trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng là mở đường cho quân đồng minh tiến sâu vào tiền tuyến cuối cùng của quân địch, tiểu đội tăng của Wardaddy cũng phải tìm cách để hiểu nhau hơn và trở nên đoàn kết sống chết cùng nhau.

5 chiếc xe tăng thật được dùng làm đạo cụ

Một trong những con số ấn tượng trong Fury là có 5 chiếc xe tăng chính được sử dụng để quay phim và tất cả đều là những phiên bản của mẫu xe tăng M4 Sherman. Khi dựng những cảnh bên trong xe tăng, bộ phận nghệ thuật đã quét hình ảnh của nó và phóng to thêm 10% so với kích thước thực.

Từ bản scan, họ xây dựng một bối cảnh từ các khung hộp kim loại. Sau đó, họ trang trí “chiếc hộp” này giống như không gian bên trong xe tăng.

Ngoài ra, các nhà làm phim cũng tìm được một giải pháp mang tính sáng tạo để thể hiện chiếc Fury có thể nạp đạn, khai hỏa và nhả vỏ đạn thông qua sự hỗ trợ của hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt.

Fury lấy bối cảnh Đức nhưng lại được quay trên cánh đồng ở Oxfordshire nước Anh và căn cứ không quân Bovingdon ở Hertfordshire. Theo nhà sản xuất John Lesher, có nhiều lý do để đoàn làm phim đến nước Anh.

“Trước hết, ở đó có một căn cứ tuyệt vời để khởi đầu cho quá trình sản xuất. Thứ hai, ở nước Anh có rất nhiều đạo cụ như xe tăng, xe thiết giáp, cả của Đức và Mỹ. Thứ ba, ánh sáng và thời tiết ở nước Anh rất phù hợp cho những cảnh quay nước Đức. Với ba lý do này, nước Anh là một nơi lý tưởng”.

Brad Pitt vào sinh ra tử với "trai hư nhất Hollywood" - 4

Phim sử dụng bối cảnh ở Anh Quốc

Để tái hiện lại không khí thế chiến, các nhà làm phim đã mất 12 tuần để dựng cảnh thị trấn Đức. Một trong những công trình khác thường của Menzies là xưởng cưa bị đốt cháy trong trận đánh Crossroads khi bộ phim lên đến cao trào.

“Đó là một công trình khác thường, bởi nó phải trông giống như một căn nhà gỗ, nhưng phải cháy liên tục khi chúng tôi quay các cảnh chiến đấu trong suốt một tuần. Vì thế, đám cháy phải được kiểm soát và chúng tôi phải có khả năng dập tắt – thổi bùng đám cháy một cách chủ động. Do đó, chúng tôi đã xây căn nhà này bằng thép và bê tông. Bề ngoài nó trông giống như một căn nhà gỗ, nhưng lại có thể đốt cháy trong quãng thời gian dài thực hiện các cảnh quay”, nhà sản xuất phim cho biết.

Brad Pitt vào sinh ra tử với "trai hư nhất Hollywood" - 5

​Trang phục trong phim được làm rách để trở nên chân thực

Điều ấn tượng khác từ dự án Fury là có hẳn một ekip chuyên thực hiện việc xé rách trang phục để khiến những bộ quân phục trông thực sự dã chiến. Họ phải làm cho những bộ trang phục mới may trông như đã trải qua một cuộc chiến kéo dài 1 năm.

“Họ phải đánh nhạt màu xuống, làm cho những túi áo như sắp thủng. Họ xé rách trang phục và may lại. Chúng tôi thực hiện công việc này cho 350 bộ quân phục của binh sĩ Mỹ và 350 bộ quân phục của binh lính Đức. Những người cũ thì mặc bộ quân phục dơ bẩn, dính đầy dầu mỡ, thủng lỗ chỗ, bạc màu và hư hại,” hóa trang phim Thornton chia sẻ.

Với sự góp mặt của siêu sao Brad Pitt cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood, sự đầu tư khổng lồ và chuẩn bị kỹ lưỡng, Fury hứa hẹn sẽ là một tác phẩm về chiến tranh đáng xem cuối tháng này. Phim sẽ đến rạp Việt từ ngày 31/10 tới đây.

Trailer phim Fury

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Vũ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN