Bom tấn của Lưu Diệc Phi bị hoãn chiếu vô thời hạn ở TQ

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bom tấn "Outcast" có Lưu Diệc Phi đóng cùng tài tử Nicolas Cage bỗng nhiên bị rút khỏi các rạp chiếu Trung Quốc chỉ vài giờ trước lễ ra mắt chính thức.

Hành động này từ phía Cục quản lý Truyền thông, Phát hành, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc khiến các nhà sản xuất Úc và Hollywood cùng công chúng thực sự bất ngờ vì không được giải thích lý do.

Bom tấn của Lưu Diệc Phi bị hoãn chiếu vô thời hạn ở TQ - 1

"Bom tấn" Lưu Diệc Phi và Nicolas Cage bị đẩy khỏi rạp chiếu TQ đúng dịp quốc khánh nước này

Bom tấn Outcast có Lưu Diệc Phi, Nicolas Cage, Hayden Christensen và ngôi sao võ thuật An Chí Kiệt tham gia được xem là dự án điện ảnh liên doanh lớn nhất giữa các đơn vị điện ảnh Trung Quốc với các nhà sản xuất Pháp và Canada. Bộ phim do đạo diễn Mỹ lừng danh Nick Powell đạo diễn dự kiến công chiếu tại hơn 5000 rạp phim toàn Trung Quốc kể từ ngày 26/9.

Tuy nhiên, phim bất ngờ bị xóa sổ khỏi lịch bán vé chỉ vài giờ trước khi lễ ra mắt chính thức diễn ra. Hiện tại, hãng phim ArcLight, đơn vị sản xuất chính cũng không biết bao giờ phim sẽ ra rạp trở lại.

Đại diện Arclight cho biết, ông chỉ được phía phát hành và nhà đầu tư chính Trung Quốc là công ty Huaxi Film và hãng Yunnan Film Group cho biết quyết định hoãn chiến này qua fax vào phút chót.  

“Chúng tôi không hiểu được gì cả. Lệnh hoãn chiếu chỉ trước 24 giờ phim công chiếu thực sự bất thường trong khi dự án không hề gặp trục trặc gì trước đó. Thậm chí hiện tại chúng tôi không biết phim sẽ được chiếu lại khi nào,” ông Jeremy Bolt, người phát ngôn của Hãng phim Arclight nói.

Bom tấn của Lưu Diệc Phi bị hoãn chiếu vô thời hạn ở TQ - 2

HReporter nhận định vui, Nicolas Cage chính thức trở thành kẻ outcast (bị ruồng bỏ) như tên phim

Quyết định hoãn chiếu phim Outcast một phần liên quan tới việc phim này được công chiếu đúng vào dịp Quốc khánh ở Đại lục. Theo thông lệ của Trung Quốc, trong dịp nghỉ lễ quốc khánh, từ ngày 1/10 đến 10/10, không một bộ phim nước ngoài nào được cấp phép trình chiếu. Một số tờ báo châu Á nhận định, có thể hành động này của cơ quan phim ảnh TQ là để ưu tiên phim nội địa và phim nhà nước bán được vé hơn dịp Quốc khánh.

Tuy Outcast lấy bối cảnh Trung Quốc và kể chuyện nước Trung Quốc cổ đại nhưng theo nhận định của tờ Los Angeles Times, rất có thể "cục quản lý điện ảnh nước này cảm thấy vấn đề này vẫn nhạy cảm" và quyết định ngừng chiếu phim vào giờ chót.

Dựa trên kịch bản của James Dormers, chuyện phim Outcast xoay quanh hai nhà thập tự chinh phương Tây lạc vào vùng đất phương Đông huyền bí ở thế kỷ 12. Ở đây, họ gặp những nguy hiểm cận kề với cái chết nhưng cũng tìm được tình yêu lãng mạn.

Tác phẩm cổ trang này chứa nhiều cảnh bạo lực nhưng toàn bộ kịch bản đã được nhà kiểm duyệt TQ thông qua. Phim được làm bằng tiếng Anh nhưng được coi là tác phẩm liên doanh giữa Trung Quốc và các nhà đầu tư Canada và Pháp. Công ty Trung Hoa là Yunnan Film Group đóng góp hơn nửa ngân sách cho tác phẩm này.

Bom tấn của Lưu Diệc Phi bị hoãn chiếu vô thời hạn ở TQ - 3

Bom tấn của Lưu Diệc Phi bị hoãn chiếu vô thời hạn ở TQ - 4

Một số cảnh hành động trong phim Outcast

Với việc Outcast bị loại khỏi rạp chiếu, không có phim nước ngoài nào sẽ trình chiếu ở Trung Quốc kể từ nay đến 10/10 - khi phim Vệ binh dải ngân hà (Guardians of the Galaxy) được phát hành.

Đây không phải lần đầu tiên một phim nước ngoài bị hủy chiếu ở Trung Quốc mà không rõ lý do. Trước đó, phim Django Unchained của Quentin Tarantino cũng bị hoãn chiếu vô thời hạn chỉ vài ngày trước khi chính thức mở màn ở Đại lục bởi bị cho là chứa nhiều cảnh bạo lực nhạy cảm. Ngoài ra, phim Noah có Russell Crowe đóng cũng từng bị kiểm duyệt vì chứa yếu tố kinh thánh.

Tờ Los Angeles Times của Mỹ nhận đinh, việc hoãn chiếu vô thời hạn phim Outcast khiến các nhà sản xuất nước ngoài thấy “thời tiết điện ảnh” ở Trung Quốc thực sự khó đoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Vũ (Theo HReporter, LA Times) ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN