Lời sám hối của nam sinh giết cô giáo, đốt xác phi tang (P.Cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Những ngày đầu vào trại, điều đầu tiên Ngô Minh Đức làm là viết thư xin lỗi gia đình cô giáo chủ nhiệm.

Ngày 22/9/2015, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Ngô Minh Đức 8 năm tù về tội Giết người và Huỷ hoại tài sản. Chấp hành hết mức án ấy cũng đồng nghĩa với việc, Đức tự tay đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình khi mà mọi ước mơ về một tương lai tươi sáng vẫn còn đang dang dở.

Những ngày đầu vào trại, điều đầu tiên Ngô Minh Đức làm là viết thư xin lỗi gia đình cô giáo chủ nhiệm. Những lời sám hối đã đến tay thầy cô, bạn bè, còn với người đã khuất, cha mẹ đang thay em ngày ngày tạ tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN