Video: Gặp gỡ 2 “công chúa tóc mây” ngoài đời thực

Họ đều sở hữu mái tóc có chiều dài khủng đáng ngưỡng mộ.

Smita Srivastava, Ấn Độ

Sở hữu mái tóc dài tới 2,1m, cô Smita Srivastava 37 tuổi đến từ thành phố Allahabad, bang Uttar Pradese được tổ chức Limca công nhận là người phụ nữ có mái tóc dài nhất Ấn Độ.

Video: Gặp gỡ 2 “công chúa tóc mây” ngoài đời thực - 1

Smita Srivastava có mái tóc dài nhất Ấn Độ.

Smita cho biết cô đã nuôi mái tóc này từ nhỏ đến giờ. Bât cứ nơi nào Smita đi qua cô đều trở nên nổi bật và được nhiều người chú ý tới nhờ mái tóc “có một không hai” của mình.

Hiện Smita đang là đại sứ thương hiệu cho một nhãn dầu gội đầu trong nước và thường xuyên được mời làm giám khảo của các cuộc thi sắc đẹp.

Mái tóc dài 2,1m của cô Smita Srivastava.

Smita Srivastava luôn tỏ ra tự hào với mái tóc dài của mình, cô hy vọng một ngày không xa nó có thể được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Asha Mandela, Mỹ

Mái tóc dài nhất thế giới được ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới hiện đang thuộc về cô Asha Mandela, sống tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

Video: Gặp gỡ 2 “công chúa tóc mây” ngoài đời thực - 2

Cô Asha mất tới 25 năm để nuôi  mái tóc trên.

Cô Asha khiến nhiều phụ nữ ghen tỵ khi sở hữu mái tóc dày, đen có chiều dài lên tới 17m và nặng 19kg. Được biết, Asha đã nuôi bộ tóc khổng lồ này trong suốt hơn 25 năm qua.

Mỗi ngày cô đều dành ra 5 tiếng để chải tóc, mất 02 ngày cho tóc khô và tốn 24 lọ dầu gội đầu mỗi tháng.

Mái tóc dài nhất thế giới của Asha Mandela.

Asha từng tiết lộ rằng cô không muốn đánh mất danh hiệu này vào tay bất kỳ ai nên cô đã quyết định sẽ không bao giờ cắt mái tóc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Video clip chuyện lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN