Úc: Cụt cả hai chân vì bị nhện đuôi trắng cắn

Chỉ 1 tháng sau khi bị nhện cắn, người đàn ông đã bị cắt cụt 2 chân và có nguy cơ phải cắt cả tay.

Úc: Cụt cả hai chân vì bị nhện đuôi trắng cắn - 1

Terry Pareja, 65 tuổi (ngoài cùng bên trái) bị nhện cắn hồi tháng 2

Một người đàn ông 65 tuổi ở Úc đã buộc phải cắt bỏ 2 chân sau khi vết nhện cắn của ông bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Hồi tháng 2, Terry Pareja đang ở trong vườn của chị gái thì bị một con nhện cắn vào chân phải. Daily Mail đưa tin. Sự việc xảy ra ở ngoại ô Melbournem nước Úc.

Vài giờ sau, chân của ông bắt đầu sưng lên. Vết thương trở nên rất đau đớn 1 ngày sau đó và ông được đưa tới bệnh viện Horsham.

Úc: Cụt cả hai chân vì bị nhện đuôi trắng cắn - 2

Hiện ông đã phải cắt bỏ 2 chân vì nhiễm khuẩn lan rộng

Tại đây, ông phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp để cắt bỏ chân phải nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của vi khuẩn. Các bác sĩ cho rằng ông đã bị nhiễm vi khuẩn hoại tử do nhện cắn, một loại nhiễm khuẩn hiếm nhưng rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến các mô dưới da, xung quanh cơ và nội tạng.

Sau khi phẫu thuật, Terry được đưa đến bệnh viện Alfred ở Melbourne, nơi vi khuẩn tiếp tục lây lan và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nốt chân còn lại.

Nhiều tuần trôi qua, ông Terry vẫn ốm mệt và nôn ra máu. Thận của ông không hoạt động và huyết áp khá cao.

 

Úc: Cụt cả hai chân vì bị nhện đuôi trắng cắn - 3

Nguyên nhân của nhiễm khuẩn được cho là do vết cắn của nhện đuôi trắng

Sau khi trải qua 9 lần phẫu thuật, Terry đang có nguy cơ phải cắt bỏ cả cánh tay của mình vì nó bắt đầu bị nhiễm trùng.

Các bác sĩ tin rằng một con nhện đuôi trắng đã cắn ông và gây ra vết thương này. Nhện đuôi trắng là loài bản địa ở phía nam và đông Úc, dài khoảng 2cm, có màu xám nâu và chân bóng bẩy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN