TQ: Chọc thủng má để lấy may đầu năm

Sau đó, người trình diễn thậm chí còn thổi nước qua những lỗ hổng trên má.

TQ: Chọc thủng má để lấy may đầu năm - 1

Người Trung Quốc chọc thủng má lấy may đầu năm mới

Mỗi năm, người dân huyện Lâm Nghi, vùng nông thôn của tỉnh Sơn Tây Trung Quốc đều tụ tập để xem những màn trình diễn vô cùng đặc biệt: chọc thủng má lấy may. Thậm chí, sau đó, những người trình diễn còn thổi nước qua những lỗ hổng.

Theo Shanghaiist, buổi lễ hàng năm này được gọi là Zhamajiao, bắt nguồn từ 1.800 năm trước. Người dân địa phương coi đây là cách mang lại may mắn và xua đuổi tà ma trong năm tới. Người trình diễn mặc trang phục đỏ rực rỡ, quấn khăn màu vàng quanh đầu.

TQ: Chọc thủng má để lấy may đầu năm - 2

Thậm chí họ còn thổi nước qua lỗ thủng vừa chọc

Được biết trước đó đã có nhiều tranh cãi xung quanh tập tục này, cho rằng đây là một truyền thống mê tín dị đoan.

Tuy nhiên, người dân địa phương đã bỏ ngoài tai những kêu gọi hủy bỏ tập tục và tiếp tục cắm que kim loại sắc nhọn thủng má mỗi khi năm mới đến.

TQ: Chọc thủng má để lấy may đầu năm - 3

Được biết trước đó đã có nhiều tranh cãi xung quanh tập tục này, cho rằng đây là một truyền thống mê tín dị đoan

TQ: Chọc thủng má để lấy may đầu năm - 4

Tuy nhiên, người dân địa phương đã bỏ ngoài tai những kêu gọi hủy bỏ tập tục và tiếp tục cắm que kim loại sắc nhọn thủng má mỗi khi năm mới đến

Vùng nông thôn Sơn Tây không phải là nơi duy nhất ở Trung Quốc thực hiện tập tục đau đớn này.

Năm 2015, tờ Shanghaiist cũng đưa tin về một sự kiện tương tự diễn ra ở lễ hội truyền thống Junpo trên đảo Hải Nam, Trung Quốc.

TQ: Chọc thủng má để lấy may đầu năm - 5

Lễ hội tương tự trên đảo Hải Nam, Trung Quốc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Shanghaiist ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN