Tìm thấy sinh vật nhầy nhụa với 2 chân kì dị ở Na Uy

Hình ảnh của một sinh vật kì dị, được tìm thấy bên ngoài một ngôi nhà hẻo lánh ở Na Uy đang khiến các nhà khoa học đau đầu khi điều tra nguồn gốc của con vật.

Tìm thấy sinh vật nhầy nhụa với 2 chân kì dị ở Na Uy - 1

Sinh vật nhầy nhụa kì dị ở Na Uy

Karl Ingar Fossbakkens, 51 tuổi, cho biết vợ của anh đã phát hiện ra sinh vật này bên ngoài nhà của họ ở Tydal, Na Uy.

Nó dài 25 cm, gần như trong suốt, khiến mọi người phải gãi đầu gãi tai.

Karl nói: "Vợ tôi đã tìm thấy nó. Cô ấy bảo tôi mang đi chỗ khác vì nó thật kinh tởm”.

"Bức ảnh chụp con vật đã gây xôn xao trên mạng và tôi nhận được rất nhiều câu hỏi”.

Cư dân mạng tranh cãi về nguồn gốc của con vật, và thậm chí các chuyên gia cũng vào cuộc.

Tìm thấy sinh vật nhầy nhụa với 2 chân kì dị ở Na Uy - 2

Mặt của nó trông như một con ếch đã tiếp xúc với axit trong dạ dày của con chim, một nhà khoa học nói

Một nhà động vật học đến từ Bảo tàng Thiên nhiên Agder, Roar Solheim nhận định đây có thể là “bãi nôn” của một con chim Họ Diệc. Họ Diệc là một loài chim giống với con cò, thường ăn những thứ to hơn những gì chúng có thể nuốt.

Ông nói thêm: "Đây có thể là chân của một con ếch hoặc cóc. Tuy nhiên, đến giờ, tôi chưa nhìn thấy còn vật nào có chân như vậy”.

"Hai chân sau được gập về phía trước, trông rất lạ. Thân thể và đầu của nó trông rất mượt. Có thể nó đã bị tiêu hóa và nhả ra.

"Mặt của nó trông như một con ếch đã tiếp xúc với axit trong dạ dày của con chim."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN