Sinh vật kỳ lạ, chân như lợn, thân như cá ở Ấn Độ

Sinh vật trông giống cá nhưng thực chất là động vật lưỡng cư.

Sinh vật kỳ lạ, chân như lợn, thân như cá ở Ấn Độ - 1

Sinh vật màu tím mắt xanh kỳ lạ vừa được tìm thấy ở Ấn Độ

Một con vật màu tím mắt xanh kỳ lạ vừa được các nhà khoa học tìm thấy ở dãy núi Tây Ghats, Ấn Độ.

Theo The Sun, các nhà khoa học xác định sinh vật này là một loài ếch mới và gọi nó là ếch tím của Bhupathy.

Loài lưỡng cư được đặt tên theo bác sỹ Subramaniam Bhupathy, một nhà sinh vật học thiệt mạng ở Tây Ghats vào năm 2014, theo National Geographic.

Tuy trông có vẻ kỳ dị, nhưng sinh vật này đã mất hàng ngàn năm để tiến hóa thành hình dạng như ngày nay.

Đôi mắt nhỏ, mõm dài và chân ngắn với móng cứng giúp loài ếch này sống hầu hết dưới mặt đất.

Elizabeth Prendini, một nhà khoa học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, cho biết loài lưỡng cư này thậm chí không lên mặt đất để kiếm ăn. Chúng thường dùng lưỡi dài để bắt kiến và mối trong lòng đất.

Loài ếch tím của Bhupathy được phát hiện khi các nhà khoa học Ấn Độ đang cố gắng lấy mẫu ADN của mọi loài ếch và cóc trong nước.

Sinh vật lạ cực kinh dị quằn quại bò trên đất

Sinh vật kì dị như đến từ ngoài hành tinh đã gây xôn xao trên mạng xã hội ở Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Sun ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN