Phát hiện loài vật có 4 “của quý”, 200 tuyến độc

Loài côn trùng mới được phát hiện trong một hang động của sa mạc Sierra Nevada ở Tây Ban Nha, tuy nhiên, địa điểm cụ thể chưa được công bố.

Phát hiện loài vật có 4 “của quý”, 200 tuyến độc - 1

Illacme tobini, loài côn trùng mới được phát hiện

Một loài côn trùng có nọc độc mới đã khiến các nhà khoa học bất ngờ với cơ chế phòng vệ sinh học đặc biệt của nó.

Loài côn trùng với tên khoa học là illacme tobini có cái lưỡi ve vẩy và 200 tuyến nọc độc. Điều đặc biệt là, nó có thể biến 4 trong số 414 chân thành “của quý”.

Illacme tobini được phát hiện tại một trong những hang động của Công viên quốc gia Sequoia, nằm trong dãy núi Sierra Nevada ở Granada, Tây Ban Nha.

Phát hiện loài vật có 4 “của quý”, 200 tuyến độc - 2

Nó có tới 414 chân, trong đó 4 chân có thể chuyển thành bộ phận sinh dục

Mirror đưa tin nó là một nhánh thuộc penipes illacme, loài côn trùng có nhiều chân nhất, 750 chân. Hai loài côn trùng khá giống nhau, từ bề ngoài đến khả năng sản xuất tơ lụa.

Thế nhưng illacme tobini không chỉ có 1 “của quý” như anh em của nó, mà có tới 4 bộ phận sinh dục.

Giáo sư Khoa Côn trùng học tại Virginia Tech, ông Paul Marek, cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc một nhánh của những con côn trùng nhiều chân nhất thế giới lại được phát hiện”.

Illacme tobini được phát hiện bởi một nhà sinh học hang động, tiến sĩ Jean Krejca, theo RT. Tuy nhiên, vì sự nhạy cảm của sinh vật mới được phát hiện, vị trí thực tế của nó vẫn chưa được công bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN