Phát hiện gây sốc: Bướm Thần chết "biết nói"

Bướm Thần chết là loài duy nhất thuộc họ côn trùng có bộ phận phát âm.

Khoa học hiện biết đến hơn 1 triệu loài côn trùng, trong đó có gần 10.000 loại có khả năng phát ra âm thanh. Tuy nhiên, chúng không có các cơ quan phát âm như động vật mà sử dụng những bộ phận khác nhau của cơ thể để tạo ra âm thanh. Duy chỉ có một loại bướm với cái tên “Bướm Thần chết” là có bộ phận phát âm. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì trên người bướm có hình giống chiếc đầu lâu.

Bướm có kích thước 4,6x6cm, cánh của chúng có thể dài đến 12cm. Điểm khác biệt của lại này so với những loài bướm khác là nó có một cái vòi rất ngắn, nó không đậu trên hoa mà thích hút mật trực tiếp từ tổ ong.

Phát hiện gây sốc: Bướm Thần chết "biết nói" - 1

Bướm Thần chết là loài duy nhất thuộc họ côn trùng có bộ phận phát âm.

Khi bị hoảng sợ, thay vì im lặng như hầu hết các loại côn trùng khác, loài bướm này phát ra những tiếng kêu chiêm chiếp. Trong cổ họng của loài bướm kỳ lạ này có một cơ quan phát âm đặc biệt. Bề mặt bên trong lưỡi của bướm có một loại màng mỏng, màng này sẽ rung lên khi không khí đi vào trong thực quản, tạo ra âm thanh to và khá giống với tiếng kêu.

Vào mùa hè, loài bướm này bay từ châu Phi sang châu Âu để sinh sản. Loài này thường hay được bắt gặp ở ruộng khoai tây, vì sâu Bướm Thần chết rất thích ăn lá cây này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Thảo (Kiến thức)
Những hiện tượng lạ trong tự nhiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN