Những dị nhân "không thể tin nổi" có thật ngoài đời

Gương mặt, hình dáng của những dị nhân khiến người bình thường không thể tin rằng họ có thật.

1. Billy Owen (Dị nhân sống với nửa khuôn mặt)

Những dị nhân "không thể tin nổi" có thật ngoài đời - 1

Billy Owenn có thể thọc ngón tay từ miệng lên mắt 

Billy Owen bị ung thư. Để giữ mạng sống cho anh, các bác sĩ đã phải loại bỏ khoang mũi của Billy và toàn bộ tấm che phủ vòm miệng. Đó là lý do sau phẫu thuật, Billy có thể thọc ngón tay của mình từ miệng lên mắt.

Với sự lạc quan và mạnh mẽ, Billy Owen sau thời gian suy sụp đã tìm được niềm vui sống mới cho mình. Hiện anh làm nghề đóng vai “thây ma sống” và tham gia diễn thuyết.

2. Paul Karason (Dị nhân da xanh)

Paul Karason - người đàn ông Mỹ nổi tiếng nhờ có làn da màu xanh như người ngoài hành tinh.

Khi mới sinh, ông sở hữu làn da trắng tự nhiên. Cách đây 17 năm, sau khi sử dụng keo bạc để điều trị căn bệnh trên da, vì bạc phản ứng với ánh sáng mặt trời nên việc sử dụng loại thuốc đó khiến da của ông dần chuyển thành màu xanh.

Những dị nhân "không thể tin nổi" có thật ngoài đời - 2

Năm 2013, Paul Karason qua đời vì một cơn trụy tim. Cái chết của Paul không liên quan đến căn bệnh về da rất nổi tiếng của ông.

3. Xiaolian (Người có mũi trên trán)

Tháng 8.2012, Xiaolian gặp tai nạn giao thông và bị chấn thương nặng ở phần mũi. So chủ quan trong công tác chăm sóc và vệ sinh, chiếc mũi của Xiaolian bị nhiễm trùng nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng biến dạng không thể phục hồi.

Những dị nhân "không thể tin nổi" có thật ngoài đời - 3

Để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ điều trị thuộc thành phố Phúc Châu quyết định cấy tạm một chiếc mũi mới lên trán Xiaolian. Chiếc mũi mới này được tái tạo từ sụn sườn và mô da, đặt trên trán Xiaolian suốt gần 1 năm.

Chiếc mũi này thực chất là một mô nhỏ cấy dưới da, rồi chỉnh sửa lại hình dáng sao cho giống chiếc mũi nguyên mẫu nhất. Sau thời gian đủ dài, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép mũi mới vào chiếc mũi cũ bị hỏng.

4. Jacqui Beck (Người phụ nữ không âm đạo)

Jacqui Beck, cô gái 19 tuổi ở đảo Wight, nước Anh mắc hội chứng Mayer Rokitansky Küster Hauser (MRKH), một hội chứng hiếm gặp ảnh hưởng tới các cơ quan sinh sản ở phụ nữ.

Người mắc hội chứng MRKH không có tử cung hoặc âm đạo. Cứ 5.000 người phụ nữ trên thế giới lại có 1 người mắc phải hội chứng này.

Beck chỉ biết mình bị MRKH vào mùa hè năm 2012, sau khi cô bị đau ở cổ và tới bác sĩ đa khoa khám bệnh. Tại đó, cô vô tình đề cập tới vấn đề mình chưa có kinh nguyệt. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện tình trạng của Beck.

Những dị nhân "không thể tin nổi" có thật ngoài đời - 4

Cô gái này không có âm đạo mà chỉ có 1 chỗ lõm vào - nghĩa là cô không thể quan hệ tình dục và càng không thể mang thai.

Vì chưa từng "quan hệ" nên Beck không nhận ra mình gặp vấn đề khác thường. Cô nói, khi được bác sĩ thông báo về hội chứng mình mắc phải, cô cảm thấy mình giống như một kẻ kỳ dị.

Hiện Beck đang được điều trị tại bệnh viện Queen Charlotte và Chelsea ở London, nơi chuyên nghiên cứu hội chứng MRKH.

Các bác sĩ sử dụng liệu pháp kéo giãn để làm tăng kích thước đường âm đạo của Beck. Nếu kiên trì, cô có thể sẽ thực hiện được việc ái ân như mọi người bình thường khác.

5. Peng Shuilin (Người có nửa cơ thể)

Peng Shuilin, 37 tuổi từng bị một chiếc xe tải nghiến làm đôi. Sau tai nạn, cơ thể anh chỉ dài 78 cm. Vượt lên số phận nghiệt ngã, anh Peng ngày đêm luyện tập 2 cánh tay để có thể làm một số việc cá nhân như rửa mặt, đánh răng…

Những dị nhân "không thể tin nổi" có thật ngoài đời - 5

Hiện tại, Peng mở siêu thị riêng có tên gọi Half Man-Half Price Store và hoạt động khá tốt. Anh cũng lấy chính bản thân mình để làm hình mẫu cho những người có hoàn cảnh tương tự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN