Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới

Bà mẹ mắn đẻ nhất, bà mẹ nghiện ăn giấy, bà mẹ thích phẫu thuật thẩm mỹ, cô vợ có máu ghen “nặng” nhất…là những người phụ nữ quái đản hiểm gặp trên thế giới.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 1

 

Cô Lacey Wildd, 46 tuổi, có 6 đứa con tại Hoa Kỳ đã phẫu thuật thẩm mỹ 36 lần để trở thành búp bê Barbie phiên bản người lớn.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 2

 

Lacey sở hữu vòng 1 với kích thước LLL.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 3

 

Lacey Wildd đã trải qua 12 ca phẫu thuật nâng ngực và lần này cô lại muốn có vòng 3 lớn hơn.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 4

 

Wildd từng lên kế hoạch trở thành một trong sáu phụ nữ sở hữu vòng 1 lớn nhất thế giới.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 5

 

Cô Marilyn Mansfield, 36 tuổi có sở thích chăm sóc búp bê như con đẻ.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 6

 

Cô hiện đang chung sống với chồng và 2 con trong căn nhà tại Đảo Staten, thành phố New York, Mỹ.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 7

 

Cả gia đình đều tôn trọng và ủng hộ sở thích riêng của cô Marilyn.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 8

 

Không chỉ dành một khoản tiền lớn cho bộ sưu tập búp bê mà cô còn dành thời gian đi dạo phố với chúng hay chăm sóc cẩn thận không khác gì con đẻ.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 9

 

Cặp vợ chồng Sue và Noel Radford, người Anh khiến người khác nể phục khi sinh 17 người con trong vòng 25 năm.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 10

 

Cô Sue được mệnh danh là bà mẹ mắn đẻ nhất Anh Quốc.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 11

 

Dù chỉ mới 39 tuổi, nhưng cô Sue đã sinh 17 người con bao gồm 9 con trai, 7 con gái, 1 bé sắp chào đời và 1 bé đã chết khi còn trong bụng mẹ.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 12

 

Bà mẹ 5 con Jade Sylvester người Anh, mắc chứng bệnh nghiện ăn giấy toitet mỗi ngày.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 13

 

Trung bình mỗi ngày, cô Jade ăn hết 1 cuộn giấy. Các bác sĩ chẩn đoán có thể Jade mắc hội chứng Pica.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 14

 

Cô Debbie Wood, 43 tuổi ở Anh Quốc được mệnh danh là người phụ nữ có máu ghen nặng nhất thế giới do mắc phải một chứng bệnh lạ.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 15

 

Debbie luôn lo sợ chồng, anh Steve Wood sẽ phản bội mình. Cô thường xuyên kiểm tra điện thoại, email, tài khoản cá nhân của Steve hàng ngày.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 16

 

Debbie được chẩn đoán mắc Hội chứng Othello, căn bệnh hiếm gây ảo giác ghen tuông.

 

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 17

Để an tâm về chồng, cô còn bắt anh mang theo máy theo máy phát hiện nói dối mỗi khi rời khỏi nhà.

 

 

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 18

 

Bà mẹ trẻ, Kazzie Mahina, 37 tuổi có khả năng nhịn thở 5 phút dưới nước giống như nàng tiên cá.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 19

 

Cô từng đi thám hiểm nhiều vùng biển với chiếc đuôi cá heo tự chế.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 20

 

Cô Kazzie được nhiều tạp chí mời làm người mẫu thời trang.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 21

 

Với kinh nghiệm lâu năm, Kazzie thường xuất hiện bên các sinh vật biển khổng lồ.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 22

 

Lynn Cassidy, bà mẹ trẻ 54 tuổi người Anh Quốc mắc chứng bệnh kỳ lạ: Năm nào cô cũng muốn tự tử vì không tin ông già Noel không có thật.

Những bà mẹ kỳ lạ, “oái oăm” nhất thế giới - 23

 

Các chuyên gia y tế hàng đầu chẩn đoán cô mắc căn bệnh buồn theo thời điểm.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN