Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới

Mật độ 100.000 người/km2 khiến nơi đây trở thành hòn đảo chật chội nhất thế giới

Santa Cruz del Islote là hòn đảo ngoài khơi nước Cộng hòa Colombia, nằm trên biển Caribe và được coi là hòn đảo chật chội nhất thế giới với dân số 1200 người sống chen chúc trên 0,012km vuông đất (tương đương mật độ 100.000 người/km vuông).

Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới - 1

Hòn đảo Santa Cruz del Islote (trên biển Caribe) nằm trong quần đảo San Bernardo, được phát hiện cách đây 150 năm và ngay lập tức được rất nhiều người ưa chuộng vì… không có muỗi. Đây là một điều hiếm thấy ở khu vực này.

Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới - 2

Hiện tại, trên hòn đảo có tới 1200 người sống chen chúc trên một khoảng đất có diện tích vỏn vẹn 0,012 km vuông (tương đương mật độ 100.000 người/km vuông), gấp 4 lần mật độ dân số tại thành phố đông đúc Manhattan (Mỹ).

Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới - 3

Tại hòn đảo này có 90 ngôi nhà, 2 cửa hàng, 1 nhà hàng ăn và 1 trường học. Mặc dù nhiều người dân mô tả hòn đảo này là thiên đường, nhưng thực chất Santa Cruz del Islote không có bác sĩ, không có nghĩa trang (người chết được chôn cất trên một hòn đảo gần đó) và chỉ có một máy phát điện duy nhất cung cấp điện cho người dân trong năm tiếng mỗi ngày.

Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới - 4

Ngoài ra, hòn đảo này cũng không có nước sinh hoạt, và Hải quân Colombia thường xuyên phải cung cấp nhu yếu phẩm cho hòn đảo này ba tuần một lần. Dịch vụ mang tính chất “nhà nước” duy nhất mà hòn đảo này được hưởng là một nhân viên bảo vệ tại trường học. Bởi theo luật pháp Colombia, mỗi trường học trên đất nước này đều phải có một nhân viên bảo vệ.

Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới - 5

Hầu hết các cư dân trên đảo đều làm việc cho các hòn đảo du lịch lân cận, cung cấp các dịch vụ như lặn biển hay câu cá.

Ngàn người chen chúc trên hòn đảo chật nhất thế giới - 6

Tuy chật chội nhưng hòn đảo này lại khá yên bình và không hề có trộm cắp, trái ngược hoàn toàn với tình hình an ninh bất ổn và phức tạp của đất liền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN