Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha

Hàng trăm người ném củ cải vào một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ.

Người Tây Ban Nha tự hào là người sáng tạo nên những lễ hội kỳ lạ nhất trên thế giới, chẳng hạn như cuộc chiến cà chua lớn nhất thế giới hay lễ hội nghìn người chạy thi với 6 con bò tót trên đường phố Pamplona. Nhưng lễ hội được giới thiệu dưới đây chắc chắn đứng đầu danh sách.

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 1

Lễ hội ném hàng chục nghìn củ cải rất cứng vào một người đàn ông

Đó là lễ hội hàng năm Jarramplas ở Piornal, liên quan đến hàng trăm dân làng tấn công một người đàn ông mặc quần áo kỳ lạ với một chiếc mặt nạ quỷ. Họ ném 15.000 cây củ cải vào người của gã đàn ông kia.

Một người đàn ông trẻ trong làng được chọn làm “Jarramplas”, phải mặc một bộ trang phục được làm từ các dải vải đầy màu sắc, đeo một chiếc mặt nạ quỷ có sừng và mũi quỷ.

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 2

Trang phục kỳ lạ của nhân vật Jarramplas

Bất chấp bị người dân thi nhau ném củ cải vào người, “Jarramplas” vẫn phải đi qua các đường phố Piornal trong ngày lễ hội. Sau khi đi vào một con phố, Jarramplas đánh trống của mình để gọi những người dân làng tập trung tại một địa điểm, sau đó đứng im cho hàng trăm người ném củ cải lên người. Người dân đuổi theo Jarramplas quanh làng, liên tục ném anh ta với các loại rau củ cứng trong mọi cơ hội họ có thể ném được.

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 3

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 4

Dân làng ném không ngớt các loại củ rất cứng

Có một số giả thuyết về ý nghĩa của lễ hội truyền thống này. Giả thuyết cho rằng việc ném củ cải có nguồn gốc từ sự trừng phạt và trục xuất một tên trộm gia súc ngày trước. Một lý lẽ khác lại cho rằng nó phản án sự trừng phạt của tên trộm gia súc khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, nhân vật Jarramplas là một nhân vật ma quỷ và việc ném rau củ tượng trưng cho việc trục xuất tất cả mọi cái xấu ra khỏi làng.

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 5

"Jarramplas" đánh trống gọi dân làng tới ném củ cải

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 6

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 7

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 8

Đi hết con phố này đến con phố khác để bị ném củ cải

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 9

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 10

Lễ hội kỳ lạ nhất của Tây Ban Nha - 11

Anh Juan Jose Prieto, 26 tuổi, là người được giao trọng trách đảm nhiệm việc hóa thân thành nhân vật "Jarramplas"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Theo D.M)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN