Kinh hoàng quái vật biển với hơn 300 chiếc răng nhọn

Sinh vật biển đáng sợ mới được phát hiện được biết đến là loài cá mập từ thời tiền sử.

Một con cá mập thời tiền sử với hình thù đáng sợ đã bị một nhóm ngư dân người Australia bắt được vào đầu năm nay. Theo miêu tả của những người đã tận mắt chứng kiến thì con quái vật này dài tới 2 mét, thân màu nâu, đặc biệt nó sở hữu bộ hàm với hơn 300 chiếc nhọn hoắt đâm tua tủa ra ngoài.

Sinh vật kỳ lạ trên được đưa lên bờ trước sự kinh ngạc của hàng ngàn người dân tại hồ Entrance, bang Victoria.

Kinh hoàng quái vật biển với hơn 300 chiếc răng nhọn - 1

Con cá trông khá đáng sợ với hơn 300 chiếc răng sắc nhọn.

Con cá mập này được coi là “hóa thạch sống” đối với những nhà cổ sinh vật học. Nguồn gốc của nó được cho là đã xuất hiện trên Trái Đất từ hơn 80 triệu năm trước, và chỉ còn duy nhất một trong hai nhánh của loài này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận một cá thể cổ đại như vậy được quan sát khi còn sống.

Kinh hoàng quái vật biển với hơn 300 chiếc răng nhọn - 2

Đây có thể coi là loài vật dưới nước cổ nhất trên Trái Đất.

Theo Simon Boag đến từ tổ chức South East Trawl Fishing Association (SETFA) cho biết nhóm ngư dân đã không hề biết được thứ họ đánh bắt được là gì. Cũng theo một nhân chứng phát biểu trên ABC News: “Nó có tới hơn 300 chiếc răng được xếp thành 25 hàng quanh vòm miệng. Vì vậy khó có thứ gì có thể thoát được khỏi bộ hàm đáng sợ này. Bạn sẽ không muốn những đứa trẻ nhà mình nhìn thấy nó trước khi đi ngủ”.

Kinh hoàng quái vật biển với hơn 300 chiếc răng nhọn - 3

Con cá mập thời tiền sử này có độ dài trên 2 mét.

Con cá mập thời tiền sử này bị bắt ở độ sâu 700 mét, đây được coi là điều bất thường vì những loài cá hiếm gặp trên thường chỉ được phát hiện ở độ sâu ít nhất  là 1500 mét. Hiện tại con quái vật biển này đã được bán lại cho một viện nghiên cứu hải dương học tại Úc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN