Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô

Và còn rất nhiều món ăn có giá “trên trời” tới không tưởng.

Một đĩa trứng tráng được một khách sạn tại New York cung cấp và tuyên bố là món trứng đắt nhất thế giới. Giá của nó là 1.000 đô.

Tên gọi đầy đủ của món ăn này là Zillion Dollar Frittata, tạm hiểu là món trứng ốp la đặc biệt. Nguyên liệu để làm nên món trứng này có giá 650 bảng Anh và nó bao gồm 280 gam trứng cá muối được đặt bên trên trứng. Nó cũng bao gồm thịt tôm hùm được trộn cùng trứng.

Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô - 1

Món trứng ốp la giá nghìn đô

Món ăn có giá phát hoảng này có trên menu của nhà hàng tại khách sạn Le Parker Meridien.

Nếu khách muốn thưởng thức món này với giá “bèo” hơn, có thể chọn một phần ăn với 28 gam trứng muối trong món trứng ốp la này, với giá 100 đô.

Trước đây, món trứng nghìn đô này đã có tên trong thực đơn của một nhà hàng ở London và lọt vào danh sách những món ăn đắt đỏ nhất hành tinh.

Bên cạnh món trứng đặc biệt này, trên thế giới còn có những món ăn có giá “trên trời” khác:

Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô - 2

Dưa Yubari của Nhật Bản khi đem đấu giá thu được 2 triệu yên (hơn 4,1 tỷ đồng). Trên thị trường dưa này được bán có quả tới 200 đô.

Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô - 3

Loại dưa hấu đắt nhất thế giới là dưa hấu Dansuke của Nhật, với giá 6.100 đô, vì một vụ chỉ thu hoạch được 66 quả.

Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô - 4

Socola đắt nhất thế giới là loại socola Chocolique với giá 2.600 đô/pound (453 gam), tức khoảng 5.700 đô/kg.

Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô - 5

Những túi trà được trồng và chăm bón từ phân gấu trúc được bán với giá hơn 600 triệu đồng/kg.

Hoảng: Trứng ốp la giá 1000 đô - 6

Bánh Noka Chocolate, Vintage Collection trị giá 854 USD cho mỗi pound (453 gam).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN