Hàng trăm con giòi bịt kín tai một thanh niên Ấn Độ

Một thanh niên người Ấn đã bị hàng trăm con giòi sống kín sinh và bịt kín lỗ tai suốt nhiều năm.

Một bệnh nhân đã được phát hiện có hàng trăm con giòi trong lỗ tai sau khi đến khám tại bệnh viện Faizabad, Ấn Độ. 

Tiến sĩ  Vikram Yadav người điều trị cho anh chẩn đoán tai bệnh nhân bị nhiễm khuẩn vì ấu trùng ruồi. Người này thường xuyên nghe thấy tiếng vo ve và thấy mùi hôi phát ra trong tai. Yadav đã dùng biện pháp làm ngạt, để chúng chạy trốn đến lỗ tai và dùng nhíp để gắp ra. 

Hàng trăm con giòi bịt kín tai một thanh niên Ấn Độ - 1

Bác sĩ dùng nhíp để gắp những con giòi ra khỏi tai của bệnh nhân.

Được biết, nhiễm khuẩn tai là một căn bệnh khá phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt với tỷ lệ tử vong lên đến 8%. Nguyên nhân là do những con ruồi nhặng đã vào để trứng trong lỗ tai khi người bệnh ngủ mà không hề hay biết. Những con giòi này ăn thịt trong lỗ tai và thậm chí có thể ăn sâu vào não bộ nếu không phát hiện kịp thời. Theo tiến sĩ Vikram Yadav, cách tốt nhất là phòng ngừa khi ngủ. 

Video cảnh bác sĩ gắp giòi ra khỏi tai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN