Giải phóng mặt bằng kiểu TQ: Cậy cả nhà lên di chuyển

Căn nhà được di chuyển 150 mét trên bánh xe lăn.

Giải phóng mặt bằng kiểu TQ: Cậy cả nhà lên di chuyển - 1

Căn nhà được "cậy" lên để di chuyển 150m

Một người dân ở miền đông Trung Quốc đã cậy cả ngôi nhà 3 tầng của mình lên theo yêu cầu giải phóng mặt bằng, mở rộng đường của địa phương.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, người dân ở Thái Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã di chuyển toàn bộ ngôi nhà của ông 150 mét.

Đây là 1 trong 165 ngôi nhà nằm dọc theo con đường thuộc dự án mở rộng.

Mặc dù đã nhận được tiền đền bù, người đàn ông nghĩ rằng sẽ rất tiếc khi phá hủy ngôi nhà. Theo ông, căn nhà có chi phí xây dựng 300.000 nhân dân tệ (gần 1 tỷ đồng), bao gồm cả tiền sửa sang mới đây.

Giải phóng mặt bằng kiểu TQ: Cậy cả nhà lên di chuyển - 2

Phải mất hai ngày để di chuyển ngôi nhà đến vị trí mới

Việc di chuyển căn nhà tốn 120.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng). Không rõ số tiền bồi thường ông nhận được cho việc tái định cư là bao nhiêu.

Phải mất hai ngày để di chuyển ngôi nhà đến vị trí mới. Theo những hình ảnh chụp lại, căn nhà được kéo đi bằng thanh thép được gắn bánh xe lăn, với các thanh gỗ được xếp ngang làm “đường ray”. Hàng trăm người dân địa phương đứng xung quanh để xem.

Quá trình “tái định cư” của người đàn ông hoàn thành vào ngày 21.3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN