Dùng hình truy nã làm ảnh đại diện Facebook, "hiệu quả" tức thì

Một người đàn ông tại Florida đã bị cảnh sát tóm gọn vì dùng hình truy nã chính mình làm ảnh đại diện Facebook.

Dùng hình truy nã làm ảnh đại diện Facebook, "hiệu quả" tức thì - 1

Cảnh sát thành phố Stuart (bang Florida, Mỹ) vừa đăng tin về vụ việc hy hữu này trên Facebook, sau khi bắt nghi phạm Mack Yearwood (41 tuổi) hôm 30.8.

Trước đó vào tháng 10.2015, cảnh sát phát lệnh truy nã Yearwood vì tội gây rối. Vài tháng sau, Yearwood lấy tấm cáo thị truy nã về làm ảnh đại diện. Từ đầu mối đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc. Ngay sau khi phát hiện ra tung tích của nghi phạm hôm thứ 3 tuần trước, cảnh sát đã ập tới ngay lập tức.

Một người thân bình luận trên tấm ảnh đầy tiếc nuối: "Đáng lẽ cậu ta nên gỡ hình này xuống".

Tại hiện trường, Yearwood còn bị bắt quả tang mang theo cần sa lúc gói "hàng" này vô tình rơi khởi túi quần trong khi đang chạy trốn.

Hiện tên tội phạm bất cẩn đang bị truy tố 2 hành vi gây rối, đánh lộn và còn thêm tội tàng trữ cần sa dưới 20gr.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Fox News ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN