Đi lấy củi, bị đàn ong bâu kín người đốt 500 phát

Lính cứu hỏa và cảnh sát phải mất nửa giờ mới giải cứu được nạn nhân.

Đi lấy củi, bị đàn ong bâu kín người đốt 500 phát - 1

Một phần khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi bị ong đốt 500 phát ở Brazil

Một người phụ nữ lớn tuổi đã tử vong sau khi bị ong đốt hơn 500 phát trong một cuộc tấn công khủng khiếp kéo dài 30 phút.

Divina Ambrósio de Jesus, 84 tuổi, đang đi lấy củi ở gần nhà tại Presidente Olegário, Brazil, thì đụng vào một tổ ong trong bụi cây.

Một nhân chứng đi qua đã phát hiện cảnh tượng này và đã gọi cảnh sát. Ông kể: "Tôi đang đi ngang qua khu vực khi nghe tiếng ai đó hét lên cầu cứu. Tôi chạy đến xem chuyện g

Đi lấy củi, bị đàn ong bâu kín người đốt 500 phát - 2

Bà đang đi lấy củi thì đụng phải tổ ong

ì xảy ra và nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang cố gắng chiến đấu với hàng trăm con ong”.

Lính cứu hỏa và cảnh sát được gọi đến hiện trường vào ngày 2.3. Họ tìm thấy người phụ nữ lớn tuổi bị chôn vùi trong đàn ong giận dữ.

Để cứu bà, lính cứu hỏa phải đốt cháy một cái chăn để tạo khói, hy vọng làm dịu đàn ong và buộc chúng phải rời khỏi nạn nhân. Phải mất nửa giờ để họ giải cứu bà Jesus, theo Mirror.

Đi lấy củi, bị đàn ong bâu kín người đốt 500 phát - 3

Bà Jesus qua đời một ngày sau đó trong bệnh viện

Ảnh chụp nạn nhân vào thời điểm đó cho thấy chân, tay và khuôn mặt của bà chứa đầy vết ong đốt.

Bác sĩ Gilberto Moreira Palma, người giữa trị cho bà Jesus, nói: "Nạn nhân đã bất tỉnh khi đến bệnh viện. Bà ấy trong tình trạng rất tồi tệ. Bà bị đốt tới 500 lần.

"Không rõ bà ấy có bị dị ứng với nọc độc của ong hay không. Nhưng kể cả khi không bị dị ứng, số lượng vết đốt này là quá đủ để khiến cơ thể bà bị sốc”, ông nói thêm.

Bà Jesus qua đời một ngày sau đó trong bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN