Cụ bà 60 tuổi làm vườn "hạ" một lúc 80 con rắn

Trong khi đào đất để trồng khoai tây, bà Sagibat Islammagomedova vô tình đào trúng một tổ rắn lên tới gần 100 con.

Tuy nhiên, người phụ nữ hiện đang sống tại làng Temirgoe (phía tây nam Cộng hòa Dagestan, Nga) này lại không hề tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy.

Trái lại, bà đã sử dụng chính cây cuốc đang có trong tay để "hạ" bầy rắn đang sẵn sàng lao tới gây nguy hiểm cho mình.

Cụ bà 60 tuổi làm vườn "hạ" một lúc 80 con rắn - 1

Cụ bà 60 tuổi Sagibat Islammagomedova, người "hạ" một lúc gần 100 con rắn

Sự việc hi hữu này xảy ra khi bà Islammagomedova ra bãi đất canh tác của làng để trồng khoai tây. Tuy nhiên, do vô tình mà bà lại đào trúng một tổ rắn roi và rắn cỏ.

Bà cho biết: "Mới đầu tôi đào trúng miệng tổ rắn và chỉ phát hiện được khoảng 10 con. Cho rằng đây là mối nguy hiểm cho người dân làng nên tôi đã ngay lập tức dùng cuốc giết chúng".

Song sự việc không dừng lại ở đó, tiếp tục đào thì bà Islammagomedova lại gặp được một tổ rắn thậm chí còn to lớn tổ trước với hàng chục con rắn đủ màu sắc và kích cỡ đang bò lổm ngổm. Cụ bà 60 tuổi này ngay lập tức "hạ" bầy rắn trên.

Cụ bà 60 tuổi làm vườn "hạ" một lúc 80 con rắn - 2

Hình ảnh bầy rắn đã bị giết này sẽ làm không ít người phải hoảng sợ.

Người dân làng Temirgoe đang cảm thấy vô cùng phấn khích và suy tôn người phụ nữ dũng cảm này là anh hùng.

Họ cho rằng, nếu không có bà Islammagomedova thì có thể rất nhiều người trong làng sẽ gặp nguy hiểm khi ra ruộng trồng trọt hoa màu.

Cụ bà 60 tuổi làm vườn "hạ" một lúc 80 con rắn - 3

Bà Islammagomedova khoe "chiến tích" của mình

Trái ngược với ý kiến trên, các chuyên gia động vật hoang dã trong đó có nhà sinh vật học Lyudmmila Mazanaeva cho biết: "Tất cả các cá thể rắn bị giết thuộc loài rắn roi và rắn cỏ. Chúng không gây nguy hiểm cho con người, thậm chí là có ích cho môi trường sinh thái vì chúng chỉ ăn động vật gặm nhấm". Hành động giết hại số lượng lớn cá thể rắn này là không cần thiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN