Cô gái không ăn không uống trong suốt 5 năm

Chứng bệnh lạ khiến cô gái nôn bất kể thứ gì mình ăn.

Cô gái không ăn không uống trong suốt 5 năm - 1

Lynne Donaghy, 29 tuổi, không ăn uống được gì trong suốt 5 năm qua

Một y tá ở Anh nói rằng cô không thể ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì trong 5 năm qua vì một căn bệnh hiếm gặp, tờ Sun đưa tin.

Lynne Donaghy, 29 tuổi, đến từ Glasgow, Vương quốc Anh, bị liệt dạ dày, nghĩa là cơ bụng của cô không hoạt động.

Mỗi khi ăn hoặc uống, cô đều nôn ra. Do đó, cô phải sử dụng máy cho ăn và truyền chất dinh dưỡng vào người.

Cô gái không ăn không uống trong suốt 5 năm - 2

Cô phải sử dụng máy cho ăn và truyền chất dinh dưỡng vào người

Cô nói: "Tôi bắt đầu nôn mửa liên tục từ năm 2011. Tôi tưởng đó chỉ là nhất thời nhưng hóa ra không phải”.

Khi Lynne, một y tá nhi, được chẩn đoán bệnh vào năm 2011, một đường ống truyền chất dinh dưỡng đã được cắm vào ruột của cô. Túi dinh dưỡng của cô chứa 700ml và cần tới 12 tiếng để “tiêu hóa”. Thế nhưng, cái túi chỉ chứa hơn 1.000 calo.

Cô nói: “Tôi đã sụt 13kg khi biết bệnh. Tôi cũng rất thấp và nhỏ nhắn”.

Cô gái không ăn không uống trong suốt 5 năm - 3

Lynne bắt đầu nôn mửa liên tục từ năm 2011

Tuy không thể ăn uống được gì, Lynne vẫn cố gắng uống trà, mặc dù biết sau đó mình sẽ nôn hết.

Khi mới được chẩn đoán cô đã phải nghỉ việc một năm. Sau đó, Lynne đã phải vật lộn để duy trì cuộc sống xã hội của mình và đảm bảo vẫn thường xuyên gặp bạn bè.

Cô chia sẻ: "Nếu bạn không làm những điều này thì bạn sẽ không có đời sống xã hội. Tôi đến các nhà hàng vì nếu không tôi sẽ bị mắc kẹt ở nhà".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Sun ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN