Chàng trai có khối u nặng bằng 1,5 trọng lượng cơ thể

Một sinh viên ở Ấn Độ vừa được phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng tới 55 kg ở chân bên trái.

Gumreet Singh đang sống tại thành phố Jalandhar ở miền bắc Ấn Độ đã phát hiện một chiếc bướu nhỏ phát triển ở chân phải của mình cách đây 7 năm. Các bác sỹ chuẩn đoán anh bị ung thư và nhưng không dám cắt bỏ khối u vì sợ nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân.

Chàng trai có khối u nặng bằng 1,5 trọng lượng cơ thể - 1

Khối u nặng 55 kg nằm trên chân phải của Gumreet Singh.

Gần đây, khối u đã phát triển rất nhanh và tăng lên tới 55kg, khiến chàng trai 26 tuổi không thể mặc vừa quần áo hay đi lại. Điều này khiến anh phải bỏ dở việc học đại học.

“Tôi không thể di chuyển chân suốt 4 năm qua, thậm chí không thể đứng hay ngồi. Tôi chỉ có thể trên giường và không thể thay đổi tư thế”, chàng trai trẻ cho biết.

Ngày 21.10 vừa qua, Singh đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u khổng lồ trên chân phải, sau khi phần da trên khối u bắt đầu có dấu hiệu bị vỡ.

Chàng trai có khối u nặng bằng 1,5 trọng lượng cơ thể - 2

Singh hiện chỉ nặng 35kg sau khi phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật, Singh hiện chỉ nặng 35 kg, đồng nghĩa khối u này nặng gấp 1,5 trọng lượng cơ thể của anh.

Các bác sĩ tại bệnh viện Max ở thành phố New Delhi cho biết khối u của Singh thuộc loại ung thư mô xương rất phổ biển ở trẻ em. Nguyên nhân gây ra bệnh này là do xương phát triển quá nhanh trong thời kỳ dậy thì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN