Cậu bé Thái Lan bị tắc kè "khóa môi" không rời

Một con tắc kè đã khiến cậu bé Thái Lan khổ sở đủ đường khi cắn chặt môi của cậu bé và không chịu nhả ra.

Cậu bé Thái Lan bị tắc kè "khóa môi" không rời - 1

Cậu bé đau đớn khi bị con tắc kè xám cắn chặt môi.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc vừa buồn cười, vừa đau đớn khi cậu bé khóc lóc, tay nắm chặt con tắc kè xám xịt. Đây là loài tắc kè mang tên Tokay, rất phổ biến ở Thái Lan.

Lính Mỹ thường gọi loại bò sát này là “tắc kè quan hệ” vì tiếng kêu rất đặc biệt của chúng khi tới mùa giao phối.

Cậu bé Thái Lan đã được đưa tới trung tâm y tế Koo Phai Wang Neua để các bác sĩ can thiệp. May mắn là cậu bé đã gỡ được con tắc kè bám chặt lấy môi mình. Báo chí Thái Lan không thông tin về thương tích của cậu bé sau vụ việc hy hữu trên.

Cậu bé Thái Lan bị tắc kè "khóa môi" không rời - 2

Không rõ cậu bé có bị thương tích nặng sau vụ việc hy hữu trên.

Tokay là một trong những loài tắc kè lớn nhất và có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ rừng mưa nhiệt đới tới vách núi dựng đứng. Nhiều người nuôi chúng làm thú cảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN