Cậu bé nghiện Viagra khi mới 13 tuổi

Một nam thiếu niên ở Anh đã tiết lộ cậu nghiện thuốc Viagra như thế nào khi mới 13 tuổi.

Cậu bé nghiện Viagra khi mới 13 tuổi - 1

Một cậu bé ở Anh đã nghiện thuốc Viagra khi mới 13 tuổi.

Chàng thiếu niên, hiện 15 tuổi, đã dùng thử thuốc chống liệt dương khi mới 13 tuổi, sau khi bạn bè nói rằng cậu sẽ không đủ tự tin trên giường với bạn gái mới trong lần quan hệ tình dục đầu tiên.

Sau đó, cậu bé trở nên nghiện thuốc và có lần cậu đã uống tới 6 viên Viagra tại một buổi tiệc sex dành cho thiếu niên. Nhưng nạn nhân chỉ nhận ra tác hại của việc lạm dụng thuốc khi cậu phát hiện mình không thể cương dương nếu không dùng thuốc Viagra.

Bố mẹ của cậu bé, đang sống tại hạt Lancashire ở Anh, không để ý tới hành vi bất thường của con họ và tin rằng cậu sang nhà bạn để chơi game máy tính, khi cậu bé đã lấy cắp hàng trăm USD của họ để mua thuốc kích thích cương dương.

Chàng thiếu niên đã thú nhận mọi việc của mình với bố mẹ vào tháng 11.2015, sau khi cậu bắt đầu nhận thấy những tác hại của việc sử dụng thuốc kích thích cương dương. Cậu bé được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn hành vi ép buộc.

“Tôi cảm thấy tuổi thơ của mình đã bị hủy hoại”, cậu bé nói với tờ Mirror. “Phần lớn mọi người nghĩ rằng thuốc Viagra dành cho đàn ông trung niên, nhưng bạn có thể dễ dàng mua nó ở các trường học. Phụ huynh và học sinh cần biết những gì đang diễn ra. Tôi ước gì mình đã không thử loại thuốc đó”.

Cậu bé nghiện Viagra khi mới 13 tuổi - 2

Thuốc Viagra được sử dụng để điều trị bệnh rối loạn cương dương.

Cậu bé hiện đang được điều trị theo một liệu pháp đặc biệt và các bác sĩ cảnh báo trường hợp này không phải hiếm trong độ tuổi thiếu niên. Chúng dùng thuốc Viagra để giải trí và trở nên “nghiện” ở độ tuổi chưa được phép quan hệ tình dục.

Bác sĩ Steve Pope, người trực tiếp điều trị cho cậu bé, nói: “Các nam thiếu niên nghĩ rằng việc dùng thuốc Viagra chỉ là trò giải trí vô hại, nhưng hóa chất trong thuốc cùng với việc không làm chủ được bản thân khiến họ nhanh chóng trở thành những con nghiện”.

Thuốc Viagra ban đầu được phát triển để điều trị cho những người bị viêm họng và bệnh nhân bị rối loạn cương dương. Thuốc không trực tiếp giúp “cậu nhỏ” cương cứng, nhưng có tác dụng thúc đẩy cơ chế tự nhiên dẫn tới cương dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN