Bé gái mắc hội chứng “ma sói” đáng sợ

Một bé gái ở Brazil mắc hội chứng “ma sói” hiếm gặp khiến lông mọc khắp cở thể cũng như môi và mũi lớn hơn bình thường.

Bé gái mắc hội chứng “ma sói” đáng sợ - 1

Bé gái Kemilly bị mắc hội chứng "ma sói".

Bé gái Kemilly Vitoria Pereira de Souza được chẩn đoán mắc hội chứng hypertrichosis hay còn được gọi là “ma sói” sau khi chào đời vào năm 2012 tại một thị trấn nhỏ ở Brazil. Căn bệnh hiến gặp khiến lông mọc phủ khắp cơ thể cô bé đồng thời môi và mũi của bé cũng lớn hơn bình thường.

Vào tháng 12.2013, gia đình bé gái Kemilly đã phải chuyển tới sống tại thành phố Goiania cách nơi ở cũ khoảng 1.300 km để tiện điều trị bệnh cho cô bé. Vì không thể chưa khỏi hoàn toàn, nên Kemilly phải thực hiện liệu phát triệt lông định kỳ.

Tuy nhiên, Kemilly không được điều trị trong suốt 5 tháng qua sau khi bệnh viện thông báo không thể sửa chữa hay thay thế máy triệt lông tại đây. Điều này đã khiến lông phát triển ngoài kiểm soát trên cơ thể cô bé.

“Kemilly không gặp vấn đề ở trường vì mọi người đều biết và giáo viên đã giải thích cho những học sinh khác về bệnh của con gái chúng tôi. Nhưng con bé vẫn bị kỳ thị ở những nơi khác”, mẹ của Kemilly nói. “Một số người nói rằng con gái chúng tôi trông như động vật lạ”.

Với việc không được điều trị suốt 5 tháng qua, bố mẹ của Kemilly và các bác sĩ lo ngại tất cả những tiết triển đạt được trong hơn 2 năm qua có thể trở nên vô nghĩa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN