Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật

Hàng ngàn lượt người đã kéo tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục của cây bạch quả 1.400 tuổi.

Mới đây, một cây bạch quả 1.400 năm tuổi mọc cạnh ngôi chùa Gu Guanyin nằm trên núi Zhongnan, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của người dân khắp nước.

Kể từ giữa tháng 11, lá vàng của cây bắt đầu rụng kín sân, biến mặt đất trở thành một đại dương vàng. Khách du lịch kéo tới đây rất đông, lên tới hàng nghìn người với mong muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của thảm lá vàng thanh tịnh nơi cửa Phật.

Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật - 1

Cây bạch quả 1.400 năm tuổi  trút lá, nhuộm vàng sân chùa Gu Guanyin.

Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật - 2

Rất đông khách thập phương tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục của cây bạch quả.

Cây bạch quả được mệnh danh là một "hóa thạch sống", bởi mặc dù thế giới đã xảy ra những thay đổi khí hậu khốc liệt, cây vẫn không thay đổi trong hơn 200 triệu năm qua. Bạch quả như là một liên kết sống giữa thời kì khủng long thống trị cho tới ngày nay.

Một số hình ảnh khác về cây bạch quả 1.400 năm tuổi:

Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật - 3

Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật - 4

Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật - 5

Bạch quả ngàn năm tuổi trút lá tuyệt đẹp nơi cửa Phật - 6

auto → vi
Gu Guanyin

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu (Theo Yicai) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN