Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay

Thứ Năm, ngày 11/08/2016 00:11 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ở bán kết bơi 200m hỗn hợp cá nhân, kình ngư Michael Phelps cán đích đầu tiên.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Phelps về nhất ở bán kết nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân

Ở phần thi mới kết thúc ít phút, kình ngư Michael Phelps đã đánh bại hàng loạt đối thủ tên tuổi để xếp thứ nhất tại bán kết 200m hỗn hợp cá nhân. Phelps dẫn đầu với thời gian 1 phút 55 giây 78, đứng thứ 2 Ryan Lochte (Mỹ) 1 phút 56 giây 28 và thứ 3 là Thiago Pereira 1 phút 57 giây 11.

Chung kết 200m hỗn hợp cá nhân sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày mai (12/8). HCV thứ 22 đang nằm trong tay VĐV xuất sắc nhất lịch sử Olympic.

Video Phelps nhanh nhất ở bán kết 200m bơi hỗn hợp cá nhân (Nguồn video: Yan TV):

Michael Phelps săn HCV thứ 22 tại Thế vận hội

Trong ngày thi đấu hôm qua, kình ngư người Mỹ đã giành thêm 2 tấm HCV chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ ở hai nội dung bơi 200m bướm nam và 4x200m tự do tiếp sức. Như vậy, Phelps đã có tổng cộng 21 tấm HCV Olympic, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay - 1

Michael Phelps đứng thứ 3 vòng loại bơi 200m cá nhân

Những phần thi của Phelps vẫn chưa dừng lại, ở vòng loại 200m cá nhân, kết thúc ít giờ Phelps về đích thứ 3 với thời gian 1 phút 58 giây 41. Thứ 2 là Philip Heintz (Đức) 1 phút 57 giây 59, Ryan Lochte (Mỹ) dẫn đầu vòng loại 1 phút 57 giây 38. Lượt bơi bán kết diễn ra vào 9h38 (11/8). Phelps sẽ bơi ở lượt thứ 2, làn 5.

Cập nhật kết quả môn bóng đá nam (lượt cuối vòng bảng):

 Argentina 1-1 Honduras

 Algeria 1-1 Bồ Đào Nha 

Đức 10-0 Fiji

Võ sĩ Judo tị nạn thắng sốc VĐV hạng 71 thế giới

Popole Misenga, một võ sĩ judo thuộc đoàn thể thao người tị nạn vừa gây chấn động khi đánh bại Avtar Singh (Ấn Độ), xếp hạng 71 thế giới ở vòng 1, hạng cân 90 kg nam. Trong khoảnh khắc VĐV gốc Congo ăn điểm quyết định, các khán giả có mặt trong nhà thi đấu đã dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay - 2

Võ sĩ tị nạn Popole Misenga ngỡ ngàng khi đánh bại đối thủ hạng 71 thế giới, Avtar Singh (Ấn Độ) ở nội dung 90 kg nam, bộ môn judo

Tiến vào vòng 2, Misenga sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn hơn rất nhiều, đó là Kwak Dong-han (Hàn Quốc) - nhà ĐKVĐ thế giới.

Đoàn VĐV tị nạn tham dự Olympic với 10 VĐV được chọn từ 43 ứng viên hiện sống ở một số trại tị nạn châu Phi và châu Âu, gồm 2 VĐV bơi lội Syria, 2 VĐV Judo CHDC Congo, 1 VĐV marathon Ethiopia và 5 VĐV Nam Sudan. Hỗ trợ cho số VĐV này là đội ngũ 15 HLV, chuyên gia thể lực, bác sỹ… 

Djokovic ở lại Brazil cổ vũ đoàn Serbia 

Sau kh bị loại sớm ở cả hai nội dung đơn nam và đôi nam môn tennis, Novak Djokovic đã ở lại Brazil và dành thời gian cổ vũ các VĐV đồng hương thi đấu. Mới đây, tay vợt số 1 thế giới được bắt gặp xuất hiện trong trận đấu bóng rổ giữa ĐT Serbia và ĐT Pháp (Serbia thua 75-76). 

ĐKVĐ Tour de France giành HCĐ Olympic

Ở môn đua xe đạp, nội dung cá nhân tính giờ nam, Chris Froome, nhà vô địch Tour de France 2016 đã về đích ở vị trí thứ 3, qua đó giành HCĐ. Thành tích này cũng giúp đoàn thể thao Vương quốc Anh cũng cố vị trí 11 trên bảng tổng sắp huy chương (1HCV, 3HCB, 4HCĐ).

Ở nội dung này, Fabian Cancellara (Thụy Sĩ) là người giành HCV, Tom Dumoulin (Hà Lan) giành HCB.

Vừa giành HCV Judo Olympic, võ sĩ bị cướp đánh tím mặt

Ít giờ sau khi giành được tấm HCV Olympic môn Judo hạng 73kg, võ sĩ Dirk Van Tichelt (Bỉ) cùng bạn vè tới bãi biển Rio để ăn mừng chiến thắng. Khi thấy người bạn của mình bị cướp điện thoại, võ sĩ Dirk Van Tichelt đuổi theo tên cướp nhưng anh bị một kẻ khác đấm thẳng vào mặt.

Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay - 3

Võ sĩ người Bỉ bị cướp đấm tím mặt mày

Cú đấm bất ngờ khiến võ sĩ người Bỉ đau đớn choáng váng, trên mặt anh xuất hiện một vết bầm tím lớn. Sau khi bị hành hùng, Van Tichelt đã báo cáo với cảnh sát địa phương, anh cũng lập tức đi gặp bác sĩ để điều trị vết thương.

Có thêm 4 vận động viên bị dính doping bị cấm thi đấu

Theo công bố của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), có 4 VĐV đang có mặt tại Rio sẽ phải găn gói về nhà vì doping. Trong đó có Oleksandr Pyatnytsya, 31 tuổi vận động viên ném lao Ukraine, VĐV này ngoài việc bị cấm thi đấu ở Rio còn bị tước tấm HCB giành được ở Thế vận hội 2012.

Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay - 4

Oleksandr Pyatnytsya không được thi đấu, còn bị đòi lại HCB Olympic 2012 vì dính doping

3 vận động viên khác gồm vận động viên cử tạ Thổ Nhĩ Kỳ Nurcan Taylan, vận động viên cử tạ Mỹ Hripsime Khurshudyan và vận động viên ném búa của Belarus Pavel Kryvitski.

"Dậy sóng" vì cầu hôn đồng giới

Nữ quản lý SVĐ ở Rio de Janeiro cầu hôn cực kỳ lãng mạn với nữ VĐV bóng bầu dục Brazil ngay sau khi trận đấu bóng bầu dục kết thúc. Được biết cả hai đã có mối quan hệ tình cảm từ khá lâu, và nữ quản lý kia đã nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để cầu hôn nữ cầu thủ.

Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay - 5

Màn cầu hôn lãng mạn hiếm thấy tại Olympic Rio

Ngay sau khi trận chung kết bóng bầu dục kết thúc, nữ quản lý 28 tuổi - Marjorie Enya đã tiến tới đặt một nụ hôn cháy bóng lên môi nữ cầu thủ Isadora Cerullo, sau đó cô nói lời cầu hôn và được nữ cầu thủ chấp nhận. Những khán giả có mặt trên SVĐ cực kỳ phấn khích với màn tỏ tình của cặp đôi, họ vỗ tay hò hét, chúc phúc cho tình yêu giữa hai người.

Võ sĩ Trung Quốc tẽn tò vì ăn mừng hụt

Tự tin cho rằng mình sẽ chiến thắng, võ sĩ Trung Quốc - Lu Bin giơ cánh tay phải lên ăn mừng trước khi trọng tài tuyên bố người thắng cuộc.

Tin nóng Olympic ngày 5: Michael Phelps HCV 22 trong tầm tay - 6

Võ sĩ Trung Quốc (áo xanh) ăn mừng hụt

Nhưng đời không như là mơ, quyết định của trọng tài không giống với những gì tay đấm Trung Quốc nghĩ. Người thắng là võ sĩ người Kenya Peter Warui. Hành động ăn mừng hụt của Lu Bin có phần hơi lố, song những ai chứng kiến trận đấu này đều tỏ ra bất ngờ với quyết định của trọng tài.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN