Tin nóng Olympic ngày 14: Bị tiêu chảy vẫn chạy bộ 50km về đích

Thứ Bảy, ngày 20/08/2016 00:02 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Sự dũng cảm của VĐV Yohann Diniz ở nội dung đi bộ 50km đã chinh phục cư dân mạng.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Bị tiêu chảy, vẫn về đích 50km đi bộ

Yohann Diniz, VĐV hiện giữ kỷ lục thế giới, có một ngày thi đấu khó khăn ở môn đi bộ. Được kỳ vọng sẽ chinh phục cự ly 50km, nhưng VĐV người Pháp bị cơn tiêu chảy hành hạ và ngã quỵ giữa lúc thi đấu. Sự cố diễn ra khi nội dung thi đấu diễn ra được 45 phút.

Tin nóng Olympic ngày 14: Bị tiêu chảy vẫn chạy bộ 50km về đích - 1

Diniz nằm vật trên đường nhưng vẫn tiếp tục đi tiếp quãng đường còn lại

Mặc dù cơn tiêu chảy khiến anh bị ướt quần và sau đó là nằm vật trên đường chạy dưới cái nóng ở Rio, Diniz đã được một đồng nghiệp giúp đứng dậy trước khi gắng gượng về đích với thời gian 3 giờ 46 phút 43 giây, xếp ở vị trí thứ 8. Không chiến thắng, nhưng Diniz giành được sự cảm phúc của cộng đồng Internet, những người gọi anh là "người hùng".

Mỹ lật Jamaica, đoạt HCV 4x100m tiếp sức nữ

Bartoletta, Felix, Gardner và Bowie của đoàn Mỹ đã làm nên chiến thắng lớn trước đội Jamaica ở chung kết nội dung 4x100m tiếp sức nữ. Đội Mỹ về đích với thời gian 41 giây 01 nhờ những cú nước rút của Tori Bowie ở cuối đường chạy, trong khi đó Jamaica và đội Anh Quốc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí về nhì.

Tin nóng Olympic ngày 14: Bị tiêu chảy vẫn chạy bộ 50km về đích - 2

Torie Bowie lao về đích để mang thêm một HCV cho đoàn Mỹ

Mặc dù đã bám đuổi đến cuối cuộc đua, nhưng đội tuyển Anh phải chấp nhận HCĐ do sự bứt tốc ở những mét cuối cùng của Shelly-Ann Fraser-Pryce, người giúp Jamaica về đích với thời gian 41 giây 36. Daryll Neita của tuyển Anh hoàn tất thời gian về đích ở mốc 41 giây 77.

Video nội dung chung kết điền kinh 4x100m nữ (bản quyền Yan Media Group)

Trung Quốc giải cơn khát "vàng" cầu lông

Như vậy, cầu lông Trung Quốc đã có tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic 2016. Fu Haifeng và Zhang Nan đã vượt qua cặp đôi của Malaysia ở trận chung kết đôi nam. Trung Quốc đã thua trước set 1 (16-21) nhưng xuất sắc thắng lại 2 set với tỷ số 21-11 và 23-21.

Tin nóng Olympic ngày 14: Bị tiêu chảy vẫn chạy bộ 50km về đích - 3

Fu Haifeng và Zhang Nan (trước)

Carolina Marin giành huy chương vàng cầu lông

Ở trận chung kết cầu lông nội dung đơn nữ vừa kết thúc, Caronila Marin đã xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Tây Ban Nha một tấm huy chương vàng. Cô ngược dòng vượt qua Sindhu (Ấn Độ) sau 3 set đấu với tỷ số lần lượt là 19-21, 21-12, 21-15. Như vậy, đoàn Tây Ban Nha đã có 6 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp.

Lin Dan thành cựu vương, Lee Chong Wei và Chen Long vào chung kết đơn nam

Chen Long đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Đan Mạch Viktor Axelsen ở trận bán kết còn lại của Olympic Rio năm nay với tỉ số 2 set là 21-14 và 21-15. Như vậy, trận tranh HCV Olympic Rio năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei và tay vợt số 2 thế giới Chen Long.

Tin nóng Olympic ngày 14: Bị tiêu chảy vẫn chạy bộ 50km về đích - 4

Chen Long đang có cơ hội giành tấm HCV Olympic lần đầu tiên trong sự nghiệp

Còn Lin Dan, anh đã thành cựu vương Olympic và sẽ phải bước vào trận tranh HCĐ tại Rio năm nay với Axelsen.

Vụ các VĐV Mỹ bị cướp dí súng vào đầu là giả mạo​

Theo nguồn tin của BBC, Ryan Lochte và các đồng đội đã nghĩ ra vụ cướp để che giấu một cuộc tranh cãi giữa nhóm này và dân địa phương ở một trạm xăng. Cảnh sát đã điều tra ra rằng đó chỉ là điều bịa đặt. Tội tự bịa ra chuyện bị cướp có thể khiến các kình ngư Mỹ bị phạt nặng.

Cầu lông Trung Quốc lại gây thất vọng

Trong trận tranh HCĐ đôi nam cầu lông, đôi vợt Chai Biao và Hong Wei (Trung Quốc) đã thất bại trước cặp VĐV Chris Langridge mà Marcus Ellis (Vương quốc Anh) sau 3 set với tỉ số 18-21, 21-19, 10-21.

Argentina lần đầu giành vàng ở môn Hockey

Ở trận chung kết Hockey nam diễn ra sáng nay, ĐT nam hockey Argentina đã vượt qua Bỉ với tỷ số 4-2. Với thành tích này, Argentina đã có tấm HCV đầu tiên ở môn hockey trong lịch sử dự Olympic. Hiện Argentina đang xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp với 3 HCV và 1 HCB.

Mỹ giành HCV lịch sử ở môn vật

Người tạo nên kì tích cho Đoàn thể thao Mỹ là đô vật Helen Maroulis. Dù không được đánh giá cao ở môn thi này nhưng nữ VĐV 24 tuổi người Mỹ đã xuất sắc đánh bại đô vật rất mạnh của Nhật Bản, Saori Yoshida với tỷ số 4-1 ở trận chung kết hạng cân 53kg. Yoshida, 33 tuổi, là người đã giành 3 tấm HCV liên tiếp ở nội dung này tại Olympic.

Ashton Eaton giành HCV ở 10 môn phối hợp, cân bằng kỉ lục Olympic 12 năm trước

VĐV người Mỹ, Ashton Eaton đã giành tấm HCV ở nội dung 10 môn phối hợp nam (Điền kinh) với tổng điểm 8.993. Thành tích này giúp Eaton cân bằng kỉ lục Olympic Athens (Hy Lạp) do Roman Sebrele (CH Séc) thiết lập năm 2004. Giành HCB ở nội dung này là VĐV người Pháp, Kevin Mayer.

Tin nóng Olympic ngày 14: Bị tiêu chảy vẫn chạy bộ 50km về đích - 5

Ashton Eaton làm nên vinh quang cho điền kinh Mỹ ở nội dung 10 môn phối hợp nam

Lee Chong Wei - Lin Dan nợ nần chồng chất

Trong bóng đá những cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi luôn được cả thế giới chờ đợi, tennis khi Federer chạm trán Nadal cũng tạo ra những cảm xúc tương tự. Và ở môn cầu lông, khi Lin Dan và Lee Chong Wei cả thế giới hồi hộp mong chờ giờ G.

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN