Thêm scandal doping ở Olympic: Bơi Trung Quốc dính chàm

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 13:50 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong lúc dư luận Trung Quốc đang ra sức chỉ trích một VĐV Australia vì tố một VĐV Trung Quốc dùng doping, bơi lội nước này mới đây đã dính scandal khi một nữ kình ngư 18 tuổi có chất kích thích trong cơ thể.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Đoàn thể thao Trung Quốc đã dính vào một scandal lớn trong ngày hôm nay tại Olympic Rio, khi kình ngư Chen Xinyi bị phát hiện phản ứng dương tính với doping.

Thêm scandal doping ở Olympic: Bơi Trung Quốc dính chàm - 1

Chen Xinyi bị phát hiện dùng chất kích thích

Hiệp hội bơi lội Trung Quốc xác nhận nữ kình ngư 18 tuổi này có chất hydrochlorothiazide, một dạng thuốc lợi tiểu, trong cơ thể. Chất này có tác dụng giúp giảm cân và đồng thời tăng khả năng phản xạ của VĐV khi sử dụng.

Chen Xinyi đã về đích ở vị trí thứ 4 ở vòng chung kết nội dung 100m bơi bướm nữ. Trong khi đó mẫu máu và nước tiểu của Chen Xinyi đã được mang đi xét nghiệm từ trước Olympic và phải tới 2 ngày qua kết quả xét nghiệm mới được công bố, trước khi Xinyi tham dự nội dung 50m tự do.

Chen Xinyi bị phát hiện dính doping đúng vào lúc đang có một cuộc tranh luận dữ dội sau khi Mack Horton của đoàn Australia đã tố VĐV bơi lội Sun Yang dùng chất kích thích, sau khi Horton đánh bại Yang ở nội dung 400m tự do. Yang đã từng bị cấm thi đấu 3 tháng vào năm 2014 vì doping.

Mặc dù Horton có cơ sở để đưa ra bình luận, nhưng anh bị dư luận Trung Quốc chỉ trích kịch liệt. Tài khoản mạng xã hội của anh đầy những bình luận mang tính thù địch từ người Trung Quốc, và một số quan chức thể thao Trung Quốc đã đòi Horton phải đưa ra lời xin lỗi.

Hiện Chen Xinyi đã gửi khiếu nại lên Hội đồng Olympic quốc tế IOC để được xóa án bằng cách cung cấp mẫu thử B của cô. Trong khi đó Hiệp hội bơi lội Trung Quốc khẳng định họ sẽ hợp tác đầy đủ với IOC để giải quyết vấn đề.

Mới 18 tuổi, Chen Xinyi đang là một hiện tượng mới của bơi lội Trung Quốc. Cô đoạt 3 HCV tại ASIAD 2014 ở các nội dung 50m tự do, 100m bơi bướm và 400m tiếp sức. Tuy nhiên việc bị phát hiện có chất kích thích trong cơ thể khiến Xinyi trở thành VĐV Trung Quốc đầu tiên phản ứng dương tính với doping ở Olympic kể từ Barcelona 1992.

Kể từ năm 1992, bơi lội Trung Quốc đã vài lần dính vào các scandal doping nhưng không ở cấp độ Olympic. Năm 1994, 7 thành viên đội bơi dự ASIAD ở Hiroshima, Nhật Bản bị phát hiện có chất kích thích. Năm 1998, VĐV Yuan Yuan bị cấm thi đấu 4 năm vì mang thuốc giúp tăng trưởng hormone trong hành lý đi dự giải VĐTG. 

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp South China Morning Post) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN