Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1)

Thứ Ba, ngày 23/08/2016 00:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trung Quốc đã trải qua một kỳ Olympic tệ hại, ngay cả chính người Trung Quốc cũng không thể chấp nhận.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Olympic 2016 đã kết thúc với bất ngờ lớn khi đoàn Trung Quốc để Vương quốc Anh vượt mặt trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân về thất bại của Trung Quốc, sự thống trị của người Mỹ và sự vươn lên mạnh mẽ của Vương quốc Anh qua tuyến bài "Ông lớn đua HCV Olympic" vào 6h các ngày từ 23/8!

BXH Đoàn thể thao Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1) - 1 Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1) - 2 Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1) - 3 Tổng
HC
Mỹ 46 37 38 121
Vương Quốc Anh 27 23 17 67
Trung Quốc 26 18 26 70
Nga 19 18 19 56
Đức 17 10 15 42

Dưới đây là bài phân tích của nhà báo Wang Xiangwei trên tờ South China Morning Post về thất bại của đội nhà. Khi Trung Quốc gửi 710 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức đến Rio – số lượng thành viên lớn nhất của một kỳ Olympic – tất cả đều chờ đợi họ sẽ dễ dàng bảo vệ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng huy chương đã đạt được ở London cách đây bốn năm.

Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1) - 4

Đoàn Trung Quốc trải qua kỳ Olympic thất vọng

Trong số này có tới 35 người đã từng đoạt HCV Olympic với 27 gương mặt đoạt vàng từ London. Bên cạnh đó, đoàn Nga một trong những đối thủ lớn nhất đã chịu ảnh hưởng nặng nề vì nhiều VĐV bị cấm do scandal doping.

Tuy nhiên ngay sau ngày thi đấu đầu tiên, dấu hiệu không tốt lành đã đến và mọi chuyện ngày càng tệ hơn.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Trung Quốc không thể giành nổi 1 tấm HCV, điều rất khác so với những kỳ Olympic trước đó. Không chỉ các VĐV bắn súng nam và nữ thất bại mà đặc biệt, ngôi sao được kỳ vọng Sun Yang đã chịu thua trước Mack Horton của Australia ở nội dung 400m tự do (bơi lội).

Đoàn Trung Quốc sau đó đã có tiến bộ nhưng rất chậm. Trong 10 ngày đầu tiên kết thúc vào ngày 16/8, Trung Quốc chỉ giành được 15 HCV, 14 HCB và 17 HCĐ, xếp thứ ba sau Mỹ và Vương quốc Anh. Nên nhớ cùng thời điểm này 2 kỳ Olympic trước, Trung Quốc đã nhặt được 39 HCV tại Bắc Kinh và 31 ở London.

Rất nhiều môn thể thao của Trung Quốc có nhiều khả năng giành huy chương vàng diễn ra trong khoảng thời gian đầu của Thế vận hội như lặn, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, bơi lội. Điều này dẫn tới đoàn Trung Quốc kết thúc Olympic với số HCV thấp nhất trong 20 năm qua.

Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1) - 5

Tre già nhưng măng chưa mọc

Điều gì đã xảy ra? Rất nhiều nhà chuyên môn, giới truyền thông đã đi tìm nguyên nhân và tìm cách đổ lỗi cho các trọng tài vì đã cho điểm thấp các VĐV Trung Quốc ở các môn boxing, thể dục, đấu kiếm, đua thuyền…

Tuy nhiên đó không thể là lời bào chữa cho thất bại. Tất cả các đối thủ của Trung Quốc như Mỹ, Vương quốc Anh, Nhật Bản… đều tiến bộ mạnh mẽ. Trung Quốc chỉ giành được 1 HCV bơi lội so với 9 ở Olympic London, đó là một sự thụt lùi đáng kể.

Quan trọng hơn khi các cựu binh đã bắt đầu luống tuổi, thế hệ VĐV trẻ của Trung Quốc chưa thể vươn lên để gánh vác trọng trách.

Ví dụ, VĐV bắn súng Mỹ Virginia Thrasher đoạt huy chương vàng đầu tiên của Olympic Rio ở tuổi 19 và đây là lần đầu tiên cô dự Olympic. Trung khi Du Li của Trung Quốc đã giành bạc, đã 34 tuổi và Rio là kỳ Olympic thứ tư của cô.

Cuối cùng, những vấn đề cố hữu trong việc phát triển thể thao Trung Quốc cũng hệt như câu chuyện kinh tế. Tập trung phát triển nhanh và thiếu sự bền vững.

Năm 2008 khi, nền kinh tế tăng tưởng 9%, Trung Quốc giành 51 HCV và năm nay con số đó là 6,7% nên dễ hiểu khi thành tích thể thao cũng đi xuống.

Thành tích của thể thao Trung Quốc qua các kỳ Olympic gần đây:

Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc vì đâu tệ hại? (P1) - 6

Thành tích chi tiết của đoàn Trung Quốc tại Rio

Vàng Bạc Đồng Tổng
26 18 26 70
Điền kinh 2 2 2 6
Cầu lông 2 0 1 3
Boxing 0 1 3 4
Xe đạp 1 0 0 1
Nhảy cầu 7 2 1 10
Đấu kiếm 0 1 1 2
Golf 0 0 1 1
Thể dục 0 1 4 5
Judo 0 0 2 2
Rowing 0 0 2 2
Đua thuyền 0 1 0 1
Bắn súng 1 2 4 7
Bơi lội 1 2 3 6
Bơi nghệ thuật 0 2 0 2
Bóng bàn 4 2 0 6
Taekwondo 2 0 0 2
Cử tạ 5 2 0 7
Vật 0 0 2 2

Trung Quốc quyết trở lại mạnh mẽ

Mặc dù đã trải qua một kỳ Olympic thất vọng, người Trung Quốc vẫn tìm được những điểm tích cực. Tờ Shanghaidaily viết: “Khi kình ngư Sun Yang thất bại trong việc vượt qua vòng loại 1500m tự do, anh đã nhận được rất nhiều những lời động viên đến từ cư dân mạng của Trung Quốc.”

“Đây là điều hoàn toàn trái ngược so với hình ảnh của nhà vô địch vượt rào Liu Xang trước đây. Năm 2008 khi Liu Xang không thể đứng trên vạch xuất phát vì chấn thương, anh đã bị la ó phản đối nặng nề.”

Liu Ruyi, một nhà báo thể thao kỳ cựu của Trung Quốc nhận định: “Người dân đang dần có một cái nhìn khác, tích cực hơn rất nhiều – biết cảm thông cho những người không thể giành chiến thắng.”

* Bên cạnh sự thụt lùi của chính mình việc Trung Quốc bị tụt xuống thứ 3, Olympic 2016 còn chứng kiến việc Vương quốc Anh vươn lên mạnh mẽ. Vậy cuộc đua giữa họ diễn ra thế nào, mời các bạn đón đọc phần 2 - Ông lớn đua HCV Olympic: Trung Quốc lùi, hay Vương quốc Anh tiến? vào 6h sáng mai, 24/8!

Chia sẻ
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN