Olympic: Đoạt Vàng, Usain Bolt vẫn chưa thấy vui

Thứ Sáu, ngày 19/08/2016 11:34 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Có được chiếc HCV thứ hai tại Olympic Rio 2016 nhưng Bolt chưa hài lòng hoàn toàn.

Đoạt tấm HCV 200m Olympic 2016 với thành tích 19 giây 78 nhưng Usain Bolt không nở nụ cười trên vạch đích.

Olympic: Đoạt Vàng, Usain Bolt vẫn chưa thấy vui - 1

Bolt không thể phá kỷ lục thế giới

Chia sẻ về cảm xúc sau khi cán đích, Bolt tỏ ra thất vọng vì không thể phá được kỷ lục thế giới: “Tôi cảm thấy không vui vì thành tích sau khi về đích. Nỗi buồn của tôi chính là không thể đạt được tốc độ như mong chờ. Tôi muốn chạy nhanh hơn.”

“Dẫu sao tôi đến đây để giành chiến thắng, điều quan trọng nhất. Tôi hứng khởi vì tấm HCV.”

19 giây 78 là thành tích cá nhân tốt nhất trong năm 2016 của Bolt trên đường chạy 200m nhưng nó kém xa kỷ lục thế giới anh lập năm 2009 (19 giây 19), đồng thời không tốt hơn thành tích 200m của nhiều năm trở lại đây.

Suốt năm qua “Tia chớp” đã liên tục gặp rắc rối với chấn thương và vắng bóng ở khá nhiều giải thi đấu. Chính vì thế anh rất hãnh diện khi vượt qua được chính mình để gặt hái thành công trên đất Brazil:

Olympic: Đoạt Vàng, Usain Bolt vẫn chưa thấy vui - 2

Bolt muốn vào ngôi đền huyền thoại

“Giữ sự tập trung tối đa và hoàn tất mục tiêu luôn là điều khó khăn nhất. Tôi đã làm được và cảm thấy tự hào về chính mình.”

Với đầy ắp những thành tích chói lọi trong sự nghiệp, Bolt đang hướng đến một vị trí trong ngôi đền của các huyền thoại làng thể thao thế giới.

“Tôi chẳng cần phải chứng minh gì cả. Liệu tôi có thể làm gì khác để cho thế giới thấy. Tôi luôn cố gắng được đứng trong hàng ngũ những người vĩ đại nhất, giữa những Muhammad Ali hay Pele. Hy vọng sau những giải đấu như thế này, tôi sẽ có mặt trong vị trí đó.”

Chia sẻ
Theo PL (Tổng hợp từ Dailymail) ([Tên nguồn])
sự kiện Huyền thoại điền kinh Usain Bolt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN