Quốc Toàn suýt có huy chương

Thứ Hai, ngày 30/07/2012 05:23 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Lực sỹ Quốc Toàn đã không thể giành huy chương ở hạng 56 kg.

Bước vào tranh tài hạng 56 kg, Trần Lê Quốc Toàn cũng như các lực sỹ tại bảng A đã chịu áp lực khá lớn khi ở những giờ thi đấu trước đó. Bởi ở buổi thi sáng, lực sĩ sinh năm 1991 của đoàn CHDCND Triều Tiên, Yun Chol Om, tại bảng B đã gây sốc khi đạt tổng cử 293kg, trong đó cú cử đẩy 168kg của anh chạm kỷ lục Olympic. Yun Chol Om vượt thành tích HC vàng Olympic Bắc Kinh 1kg.

Trước sức ép quá lớn, niềm hy vọng giành HC của đoàn Việt Nam vẫn thi đấu khá tự tin. Dù vậy mức đăng ký cử giật 125kg của Toàn vẫn chưa thể so sánh với Wu Jingbiao (130 kg), một vận động viên của Trung Quốc cũng tại nhóm A. Và cũng phải tới lần thứ 3 (lần cuối), lực sỹ của Đà Nẵng mới thực hiện thành công mức đăng ký của mình.

Quốc Toàn suýt có huy chương - 1

Quốc Toàn bỏ lỡ HCĐ

Bước vào nội dung cử đẩy, Quốc Toàn khởi đầu thuận lợi hơn với thành tích 155kg ở lần đầu tiên. Thậm chí hoàn thành 159 kg ở lần thứ 2 để đưa tổng thành tích ở 2 nội dung lên 284 kg. Đây là thành tích giúp Toàn có vị trí thứ 3 sau lượt đẩy này.

Tuy nhiên, bước vào lần cử đẩy cuối cùng, Hristov (Azerbaijan) đã đẩy thành công 159kg, qua đó chính thức đạt tổng cử 286kg (nội dung cử giật VĐV này hoàn thành 127 kg). Và để có thể giành tấm HCĐ, không còn cách nào khác, Toàn buộc phải mạo hiểm với mức cử đẩy 162 kg nhưng đã thất bại.

Dừng chân ở mức 284kg, VĐV 23 tuổi của chúng ta đã để hụt tấm HC đồng về tay đối thủ Azebaijan ở lần tham dự Olympic đầu tiên.

Bảng xếp hạng chung cuộc

Quốc Toàn suýt có huy chương - 2

Chia sẻ
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN