Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng"

Sự kiện: Rolls-Royce

Bentley và Rolls-Royce từng thuộc sở hữu của Công nương Diana, Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên hoàng gia Anh và những người nổi tiếng tại Anh sẽ được bán đấu giá vào tháng 11 tới.

Nếu bạn đã từng mơ ước được sống một cuộc sống sang trọng như hoàng gia  Anh, cũng bây giờ bạn có thể thực hiện ước mơ này. Tại cuộc đấu giá Silverstone Auctions Classic Motor Show sắp tới vào ngày 12-13/11 tới. Mười hai chiếc xe trong số những chiếc xe tốt nhất trong bộ sưu tập của hoàng gia Anh và người nổi tiếng có uy tín của Anh sẽ được bán đấu giá.

2005 Rolls-Royce Phantom

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 1

Khi nhắc tới các siêu xe sang trọng tại Anh chắc hẳn phải nhắc tới hai mẫu xe Rolls-Royce và Bentley. Nam nghệ sĩ Sir Elton John đã quyết định mua một Phantom 2005 bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Ông đã sử dụng chiếc xe trong lễ cưới của mình với David Furnish trong năm 2014. Giá thành hiện tại được đánh giá của nó khoảng 166.000- 190.000 USD.

2012 Bentley Mulsanne

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 2

Bentley vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong hoàng gia Anh - Đó là một trong bốn nhà sản xuất xe hơi được cung cấp xe cho hoàng gia Anh, gồm Jaguar Land Rover, Vauxhall, và Volkswagen. Để kỷ niệm vinh dự đó, Bentley sản xuất chiếc Mulsanne cho nữ hoàng trong năm 2012. Chiếc xe đã được bảo dưỡng thường xuyên và với số dặm sử dụng 6.000 dặm (9.656 km). Giá ước tính của nó khoảng 264.000- 289.000 USD.

1980 Rolls-Royce Silver Wraith II

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 3

Chiếc xe này được chế tạo bằng tay vào năm 1980 theo yêu cầu của Hoàng thân công chúa Margaret Rose. Nó sở hữu màn sơn chủ đạo Cardinal Red với mái vòm Everflex màu đen. Nó được sử dụng rộng rãi từ năm 1980 cho đến năm 2002, hiện tại mới chỉ sử dụng 48.000 dặm (77.248 km) trên đồng hồ đo. Ước tính nó có giá khoảng 110.000- 135.000 USD.

1976 Bentley T1

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 4

Robert Michael Winner, một đạo diễn phim nổi tiếng và nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, đã sở hữu chiếc Bentley T1 tuyệt đẹp vào ngày 01/4/1984. Nó là một trong 1.703 chiếc Bentley ’T’ Series được sản xuất vào năm 1975. Ông đã sử dụng nó đến khi ông chết vào năm 2013, trước khi nó được tặng cho tài xế lái xe của ông. Chiếc xe đã sử dụng được hơn 112.000 dặm (180.246 km), và ước tính giá khoảng 49.000- 61.500 USD.

1984 Rolls-Royce Corniche Convertible

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 5

Một trong những chiếc xe mang tính biểu tượng nhất trong đội hình của Rolls-Royce là Corniche Convertible, từng được giới thiệu vào năm 1971 và sản xuất trong gần 24 năm trước khi bị khai tử. Chiếc xe 1984 Rolls-Royce Corniche Convertible này được sản xuất và chuyển giao vào năm 1984 cho  Quốc vương Qatar, Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani, và gia đình của mình khi ở Anh. Chiếc xe vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình hoàng gia Qatar trong 21 năm trước khi được bán ra chỉ với 11.466 dặm (18.452 km) trên đồng hồ đo. Nó được ước tính bán với giá 123.000- 246.000 USD.

1973 Rolls-Royce Corniche Convertible

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 6

Mười năm trước khi gia đình hoàng gia Qatar đặt hàng chiếc Corniche duy nhất dành của họ, chiếc xe 1973 Rolls-Royce Corniche Convertible này thuộc quyền sở hữu của Mr. Sylvester. Ông đã ghi lại tỉ mỉ thông tin về chiếc xe, bao gồm ngày đăng ký ban đầu vào 01/1/1973 cho tới tận ngày cuối cùng sở hữu chiếc xe vào ngày 17/10/2013. Với quãng đường sử dụng dưới 26.000 dặm (41.842 km) trên đồng hồ đo, chiếc xe này dự kiến bán ra với giá 110.000- 135.000 USD.

2001 Daimler Supercharged V8

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 7

Daimler Supercharged V8 đã được đăng ký vào ngày 04/6/2001, được tùy chỉnh để phù hợp với Nữ hoàng Elizabeth II. Nó chỉ sử dụng 15.000 dặm (24.140 km) và dự kiến sẽ được bán với giá từ 61.500-73.800 USD.

1988 Mercedes-Benz 560 SEL

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 8

1988 Mercedes-Benz 560 SEL thuộc sở hữu của vua Hussein của Jordan và vợ của mình, nữ hoàng Noor Al Hussein. Trong 28 năm sử dụng, tổng quãng đường xe được sử dụng là 25.990 dặm (41.826 km). Ước tính nó có giá khoảng 30.700- 43.000 USD.

1994 Audi Cabriolet

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 9

Được coi là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20, công nương Diana có ảnh hưởng sâu rộng toàn thế giới. Diana sở hữu chiếc xe chỉ trong 10 năm trước khi bán nó với số dặm 4.000 dặm (6.437 km). Người chủ nhân sau của nó đã sử dụng 21.412 dặm (34.459 km) trên đồng hồ đo, giá ước tính đấu giá khoảng 61.500-  73.800 USD.

1987 Bristol Brigand

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 10

Được giới thiệu vào năm 1976, Bristol Brigand Type 603 mang sự khác biệt độc đáo là chiếc xe duy nhất trong danh sách này với một động cơ V8 của Mỹ dưới mui xe. Chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của Mr. D. Holland vào ngày 26/4/1988, và sử dụng đến năm 1991 trước khi được mua lại bởi chính Bristol, sau đó nó chỉ được bán một lần nữa vào năm 1993 cho chủ sở hữu thứ hai của mình, ông D. Starkley. Vào năm 2010, động cơ và hộp số của xe đã được thay thế bởi động cơ V8 5.9 lít mới có nguồn gốc từ nhà máy Bristol, và vào năm 2012, chiếc xe đã được đưa ra một sự phục hồi đầy đủ toàn diện. Bây giờ nó đã sẵn sàng cho bán đấu giá với ước tính ban đầu khoảng 61.500- 73.800 USD.

1972 Fiat 500L

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 11

Chiếc xe đã được mua sử dụng bởi Thủ tướng David Cameron làm món quà sinh nhật bất ngờ cho vợ Samantha. Sau đó nó đã được bán trong năm 2010 với 11.500 dặm (18.507 km). Sau một nâng cấp nhỏ và quãng đường sử dụng chỉ có 15.000 dặm (24.140 km), chiếc xe ước tính có giá bán khoảng 22.100- 27.000 USD.

1970 Wood & Picket Mini Cooper S Mk II

Hoàng gia Anh sắp đấu giá loạt xe "khủng" - 12

Chiếc 1970 Mini Cooper S Mk II là một sản phẩm của thợ thủ công bậc thầy Wood and Picket. Năm 1973, chiếc xe thuộc sở hữu của ông John Hammel. Sau khi được bán cho thành viên ban nhạc Wings, Denny Laine, chỉ 8 tháng sau Hammel lại mua lại chiếc xe này. Năm 2000, Mini đã tiến hành phục hồi lại chiếc xe trước khi được bán ra một lần nữa trong năm 2014. Giờ đây, với quãng đường chỉ hơn 72.000 dặm (115.872 km), nó được ước tính với giá khoảng 55.300- 67.600 USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Rolls-Royce Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN