Airbus "thai nghén" xe taxi tự bay Vahana

Airbus đã vén màn về một dự án đầy tham vọng "taxi tự động" Vahana.

Vahana trong tiếng Phạn ám chỉ một thực thể huyền thoại. Nói đơn giản hơn, Vahana là một phương tiện đặc biệt dành cho một vị thần. Một bộ phận của hãng hàng không Airbus có tên A3 trụ sở tại Thung lũng Silicon đã vén màn về một dự án đầy tham vọng gọi là Vahana. Nó là phương tiện hoàn toàn tự động bằng điện, không giống như các phương tiện khác, nó là chiếc taxi “di chuyển trên bầu trời”.  

Airbus "thai nghén" xe taxi tự bay Vahana - 1

Airbus đã chia sẻ vài thông tin về chiếc máy bay, nhưng gần đây đã đăng ảnh khái niệm đầu tiên của mình trên một blog Medium. Airbus đã cam kết tài trợ ban đầu trị giá 50 triệu USD cho bộ phận A3 để đầu tư phát triển thiết bị này, đầu tư vào công nghệ đột phá để tăng tốc độ đổi mới trong không gian vũ trụ.

Các bản vẽ cho thấy, Vahana có thể cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, tương tự máy bay trực thăng, với hai bộ cánh và bốn động cơ điện.

“Nó hoàn toàn không cần đường băng, và có thể tự động phát hiện và tránh chướng ngại vật và các máy bay khác. Được thiết kế để chở hành khách hay hàng hóa, chúng tôi đang hướng tới để làm hoàn thành máy bay chở khách đầu tiên mà không cần một phi công”, phụ trách bộ phận A3, Rodin Lyasoff cho biết.

Airbus "thai nghén" xe taxi tự bay Vahana - 2

“Tính năng tự động hoàn toàn khiến chúng tôi phải sản xuất các phương tiện bay nhỏ và nhẹ càng tốt, và sẽ làm giảm đáng kể chi phí sản xuất”, Rodin Lyasoff chia sẻ.

Lyasoff cũng cho biết, ngoài việc phát triển mẫu xe đặc biệt riêng của mình, chúng tôi tìm hiểu về chế độ pháp lý cho việc chứng nhận và hoạt động của máy bay tự động.

Airbus hy vọng sẽ đưa ra một nguyên mẫu kích thước đầy đủ của Vahana vào cuối năm 2017, và một thí nghiệm thực tế được dự kiến vào năm 2020.

Xe bay Transition của Terrafugia

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN